27/04/2024 lúc 16:34 (GMT+7)
Breaking News

TP Nha Trang: Vùng xanh, thiết lập các chợ tạm để người dân có thể mua lương thực, thực phẩm

Trước tình hình diễn biến dịch  covid-19 phức tạp trên địa bàn thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quân đội hỗ trợ thành phố Nha Trang,  kiểm soát chặt chẽ các khu vực phong tỏa ở các phường có nhiều "vùng đỏ" ,"vùng nguy cơ cao "chưa được kiểm soát tốt.

Trước tình hình diễn biến dịch  covid-19 phức tạp trên địa bàn thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu các đơn vị quân đội hỗ trợ thành phố Nha Trang,  kiểm soát chặt chẽ các khu vực phong tỏa ở các phường có nhiều "vùng đỏ","vùng nguy cơ cao "chưa được kiểm soát tốt.

Đối với 4 xã, phường  đang bị phong tỏa nghiêm ngặt  gồm Vĩnh Lương, Vĩnh Phước  ,Vĩnh Thọ và  Vĩnh Trường thì lực lượng  bộ đội sẽ đưa hàng hóa thiết yếu tới từng nhà dân. Người dân có nhu cầu cung cấp  lương thực,  thực phẩm hàng hóa thiết yếu phải đặt hàng online hoặc qua tổ cứu trợ, khi đó hàng hóa được bàn giao cho bộ đội ở các chốt kiểm soát khu vực phong tỏa các đơn vị bộ đội phụ trách từng địa bàn, khu phố sẽ đưa hàng hóa thiết yếu đến tận nhà dân.

Đối với các vùng xanh thành phố cũng thiết lập các chợ tạm để người dân có thể mua lương thực, thực phẩm được thuận lợi. Ảnh: Quốc Thông

Phó chủ tịch UBND  thành phố Nha Trang Lưu Thành Nhân cho biết: Lực lượng bộ đội cũng sẽ tham gia rà soát, bổ sung cập nhật danh sách các hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện cần cứu trợ tại 4 xã phường đang cách ly trên để hỗ trợ lương thực, thực phẩm nhằm đảm bảo không có hộ dân nào thiếu đói trong thời gian phong tỏa cách ly y tế, Ngoài ra đối với các vùng xanh thành phố cũng thiết lập các chợ tạm để người dân có thể mua lương thực, thực phẩm được thuận lợi.

Lực lượng dân phòng sẽ  sắp xếp  hỗ trợ cho người dân tuân thủ theo quy tắc 5k khi mua lương thực, thực phẩm bảo đảm theo đúng quy định phòng chống dịch. Các lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tham gia hỗ trợ cho TP, Nha Trang chống dịch gồm: bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa;  Trường Sĩ quan Không quân; Trường Sĩ quan Thông tin; Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung.

Các chốt kiểm soát khu vực phong tỏa các đơn vị bộ đội phụ trách từng địa bàn. Ảnh: Quốc Thông

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 7 giờ đến 17 chiều 28/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 61 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, TP. Nha Trang 38 ca, TP. Cam Ranh 13 ca, thị xã Ninh Hoà 1 ca, huyện Vạn Ninh 8 ca, huyện Diên Khánh 1 ca. Trong các ca mắc mới, có 11 ca ghi nhận tại cộng đồng ở Cam Ranh và 3 ca tại Nha Trang; còn lại là tại các khu cách ly tập trung, cách ly y tế tại dân cư, cách ly tại nhà. 

Tính từ ngày 23/6 đến 17 giờ ngày 28/8, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 6.188 ca mắc Covid-19. Có 8/9 huyện, thị, thành phố ghi nhận có ca mắc. Trong đó, TP. Nha Trang nhiều nhất với 3.617 ca, thị xã Ninh Hòa 1.725 ca, huyện Vạn Ninh 374 ca, huyện Diên Khánh 249 ca, huyện Cam Lâm 101 ca, TP. Cam Ranh 104 ca, huyện Khánh Vĩnh 17 ca, huyện Khánh Sơn 1 ca. Toàn tỉnh đã truy vết được 6.740 F1 và 12.620 F2. Đồng thời, phong tỏa tạm thời 108 địa điểm.

Theo CDC Khánh Hòa, từ ngày 22/7 đến nay có 4.147 bệnh nhân mắc Covid -19 đã được điều trị khỏi, chiếm khoảng 2/3 số ca mắc; 48 bệnh nhân tử vong liên quan đến Covid-19./.

  • Tags: