16/12/2025 lúc 21:20 (GMT+7)
Breaking News

Toàn cảnh vụ nghi án sát hại ông Kim Jong Nam tại Malaysia

VNHNO - Hơn 1 năm kể từ khi công dân Triều Tiên nghi là Kim Jong-nam tử vong tại Malaysia vì chất độc thần kinh VX, quá trình điều tra, xét xử kéo dài đã được thực hiện.

VNHNO - Hơn 1 năm kể từ khi công dân Triều Tiên nghi là Kim Jong-nam tử vong tại Malaysia vì chất độc thần kinh VX, quá trình điều tra, xét xử kéo dài đã được thực hiện.

Đoàn Thị Hương và nghi phạm Siti Aisyah Nguồn: Internet

Ngày 13/2/2017: Một công dân CHDCND Triều Tiên, tên trong hộ chiếu ngoại giao là Kim Chol (nhưng lại được cho là Kim Jong-nam, anh trai của Kim Jong Un, đã bị hai phụ nữ tiếp cận và bôi vào mặt một loại chất (sau này được nhận định là VX, một hóa chất cực độc đối với thần kinh con người, được coi là vũ khí hủy diệt hàng loạt và bị cấm theo Công ước vũ khí hóa học năm 1993) ở ngay tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur- Malaysia. “Nạn nhân” đã chết trên đường đến bệnh viện.

 Ngày 15/2 – 17/2/2017: Cảnh sát Malaysia bắt 3 nghi phạm: Đoàn Thị Hương (quốc tịch Việt Nam), Siti Aisyah (quốc tịch Indonexia), Ji Jong Chol (quốc tịch Triều Tiên). Đoàn Thị Hương, một nữ công dân Việt Nam, đã bị bắt giữ tại sân bay Kuala Lumpur, khi quay lại sân bay này và vẫn mặc chiếc áo có in dòng chữ LOL mà cô mặc khi thực hiện vụ “đầu độc”, do bị nhận dạng dựa trên băng ghi hình của camera an ninh của sân bay trùng khớp với nhân dạng của một trong hai người phụ nữ đã tiếp cận ông Kim. Sau đó một phụ nữ là công dân Indonesia được cho là người cùng thực hiện vụ việc với Đoàn Thị Hương cũng bị bắt. Theo pháp luật của nước sở tại, Hương bị giữ 7 ngày để điều tra. Cô thừa nhận đã trực tiếp tham gia thực hiện vụ “bôi hóa chất” vào mặt nạn nhân, nhưng khai là không biết tên của người này, và rằng cô đã tưởng đây là một trò đùa sẽ được quay phim và phát trên truyền hình. Sau khi hành động, cô không thấy những người bạn của mình và đã lên taxi rời khỏi sân bay…

Ngày 18/2 – 19/2-2017: Bốn người Triều Tiên nghi chủ mưu vụ ám sát Kim Jong-nam là Ri Jae Nam, O Jong Gil, Ri Ji Hyon và Hong Song Hac bị Interpol truy nã. Cảnh sát Malaysia tin rằng 4 người Triều Tiên đang bị truy nã đã lên kế hoạch và thực hiện vụ sát hại ông Kim Jong Nam trước khi trở về Bình Nhưỡng.

Channel NewsAsia dẫn tin một quan chức cao cấp Malaysia: “Bốn người đàn ông này đã lên kế hoạch đồng thời trực tiếp ra tay. Họ cũng lôi kéo hai người phụ nữ tham gia”.

Ngày 24/2/2017: Phát hiện chất độc thần kinh VX trong thi thể nạn nhân. VX là một trong những chất hóa học cực độc từng được tạo ra trên thế giới, nó có ảnh hưởng vô cùng nguy hiểm đến hệ thần kinh của con người.

Chất độc  thần kinh VX. Nguồn: Internet

VX có tên IUPAC O -ethyl S - 2 - (diisopropylamino) ethyl] methylphosphonothioate, là tác nhân thần kinh khủng khiếp. Nó có sức mạnh hủy diệt gấp 10 lần so với khí độc thần kinh Sarin, được sử dụng trong một tấn công khủng bố nhằm vào các hành khách trên tàu điện ngầm ở Tokyo ngày 20/3/1995, khiến 13 người chết và hơn 6.000 người bị thương.

VX là một dạng chất lỏng, không mùi, không vị, có màu hổ phách và bay hơi rất chậm. Nó không có trong môi trường tự nhiên, rất khó phát hiện và có thể tồn tại vài ngày trong điều kiện thời tiết bình thường. Ở môi trường lạnh, VX có thể tồn tại tới vài tháng. 

Chính vì khả năng tàn phá hệ thần kinh nhanh chóng như vậy, VX đã bị Liên Hợp Quốc liệt vào hàng vũ khí hủy diệt hàng loạt, nghiêm cấm sử dụng trong các cuộc chiến tranh trên thế giới theo Nghị quyết 687.

Ngày 1/3/2017: lúc 10g15 sáng (giờ Malaysia) tại phiên tòa luận tội, Tòa kết luận Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah đã phạm tội giết người và theo điều 302 bộ luật hình sự của Malaysia, người phạm tôi này có thể phải chịu án ở khung hình phạt có mức hình phạt cao nhất là đến tử hình. Sau khi phiên tòa công bố cáo trạng kết thúc, Tòa công bố sẽ đưa vụ án ra xét xử vào ngày 13 tháng 4, vì cần thêm thời gian để thu thập tất cả các tài liệu cần thiết. Luật sư Malaysia bào chữa chính cho Hương, ông Shanmugam, khẳng định ông có niềm tin nội tâm là cô này vô tội.

Đoàn Thị Hương được dẫn giải đến tòa Nguồn: Internet

Ngày 2/3/2017: Nghi phạm Ri Jong Chol được thả vì không đủ chứng cứ buộc tội. Ri Jong Chol, 47 tuổi, nghi phạm thứ ba bị bắt giữ trong nghi án Kim Jong Nam, được trả tự do 3/3 vì cảnh sát Malaysia không có đủ chứng cứ để buộc tội ông. Dù vậy, sau khi được trả tự do, người này bị trục xuất khỏi Malaysia vì không có giấy tờ hợp lệ. Ri được mô tả là chuyên gia về hóa học, Ri bị cho là lái xe giúp một trong số 4 nam giới Triều Tiên có liên quan tới vụ sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu tên Kim Choi.

Ngày 4/3/2017: Malaysia trục xuất Đại sứ Triều tiên Kang Chol. Quan hệ Malaysia – Triều Tiên rời vào căng thẳng.

Đại sứ Triều Tiên tại Malaysia. Nguồn: Internet

Ngày 10/03/2017: Cảnh sát Malaysia hoàn thành khám nghiệm tử thi, xác nhận thi thể nạn nhân là ông Kim Jong-nam dựa trên AND do con trai Kim Han-sol cũng cấp.

Ngày 31/3/2017: Thi thể ông Kim Chol được đưa về Bình Nhưỡng sau khi được sự chấp thuận từ gia đình . Căng thẳng ngoại giao Triều Tiên – Malaysia xuống thang.

Ngày 30/5/2017: Tòa sơ thẩm tại quận Sepang (bang Selangor, Malaysia) ngày 30/5 tuyên bố chuyển vụ án sát hại công dân CHDCND Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, lên tòa thượng thẩm.

Ngày 16/6/2017: Phiên tòa xét xử diễn ra trong tù vì lo ngại an ninh. Tòa quyết định phiên xử chính thức Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah ở cấp thượng thẩm sẽ bắt đầu từ ngày 2/10/2017 và diễn ra liên tục với 6 đợt trong tháng 10 và 11.

Ngày 2/10/2017: Phiên tòa xét xử Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương bắt đầu tại Tòa án tối cao Shah Alam, Malaysia. Hai nghi phạm tuyên bố vô tội và tin rằng họ bị lừa tham gia các chương trình thực tế vô hại.

Áp giải nghi can Indonesia Siti Aisyah. Nguồn: Internet

Ngày 6/3/2018: Bộ Ngoại giao Mỹ kết luận Triều Tiên đứng sau vụ sử dụng chất độc thần kinh VX và ra các lệnh trừng phạt đối với nước này.

Ngày 27/6/2018: Tòa án thượng thẩm Shah Alam (bang Selangor, Malaysia) bắt đầu phiên tranh tụng cuối cùng.

Ngày 16/08/2018: Tòa án thượng thẩm Malaysia đưa ra phán quyết Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương, bị buộc tội sát hại người được cho là Kim Jong Nam, sẽ phải tiếp tục ra tòa.

Đoàn Thị Hương chưa được thả, phải tiếp tục ra hầu tòa. Nguồn: Internet

Tòa Thượng thẩm Shah Alam cho biết có đủ bằng chứng ủng hộ cáo buộc hai nữ nghi phạm gồm Đoàn Thị Hương, người Việt Nam, và Siti Aisyah, người Indonesia, có hành vi giết người đồng thời yêu cầu tiếp tục giam giữ hai nữ nghi phạm để phục vụ điều tra, xét xử. Luật sư của họ được phép đưa ra yêu cầu biện hộ trước chứng cứ của bên khởi tố. Tòa cũng cho rằng không thể bác bỏ khả năng vụ sát hại công dân Triều Tiên có hộ chiếu mang tên Kim Chol là một âm mưu ám sát chính trị nhưng cũng không đủ cơ sở để chứng minh điều này.

Dự kiến, các phiên đối chất với bị cáo Đoàn Thị Hương sẽ diễn ra trong các ngày từ 7-10/1/2019; từ 28-31/1/2019 và trong hai ngày 18-19/2/2019

 

Theo Phan My