VNHN - Nhắc đến ông là nhắc đến hình ảnh người thầy thuốc tâm huyết, nhà khoa học nhiệt thành với những cống hiến đáng tự hào cho nền y học nước nhà, đặc biệt là cho chuyên ngành y học hạt nhân và ung bướu Việt Nam. Ông chính là GS.TS.GVCC. TTND Mai Trọng Khoa - Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Trưởng Bộ môn Y học Hạt nhân, Trường Đại học Y Hà Nội. Hiện ông là Ủy viên Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Y, Phó Chủ tịch Hội Điện quang và Y học hạt nhân Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

GS.TS.TTND. Mai Trọng Khoa
GS.TS.TTND. Mai Trọng Khoa sinh tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Mảnh đất miền Trung giàu truyền thống lịch sử, cách mạng cũng chính là nơi đã hun đúc, tôi luyện nên những ý chí, khát vọng cống hiến không ngừng của người thầy thuốc nhiệt thành cho nền y tế nước nhà. Ngay từ nhỏ, ông đã sớm nuôi dưỡng cho mình một nghị lực phấn đấu không ngừng những mong thành công trong sự nghiệp sau này. Với niềm đam mê đặc biệt dành cho y khoa, tốt nghiệp THPT, ông dự thi và đỗ vào trường ĐH Y Hà Nội. Nơi đây, ông say mê học tập, trau dồi tri thức cho hành trình sau này.
Năm 1981, sau khi tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội, BS. Mai Trọng Khoa tiếp tục thi đỗ và theo học lớp Bác sỹ Nội trú bệnh viện tại trường này. Miệt mài học tập, nghiên cứu, ông đã tốt nghiệp thủ khoa của lớp bác sỹ nội trú bệnh viện và chuyển về công tác tại Bộ môn Y học Hạt nhân, ĐH Y Hà Nội. Đồng thời, ông cũng là Bác sỹ của Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, BV Bạch Mai. Vừa tận tụy làm việc, ông vẫn không ngừng trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn và tiếp tục bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ, luận án Tiến sỹ (1996) cũng như hoàn thành khóa học BSCK II.
Nhiều năm liền, GS.TS. Mai Trọng Khoa đã tham gia nhiều khóa đào tạo sau đại học về Ung thư và Y học hạt nhân ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Hoa Kỳ… Tiếp thu những kiến thức chuyên ngành hiện đại của những nền y tế tiên tiến nước bạn, ông đã mang theo áp dụng vào những đóng góp trong việc cải thiện, nâng cao hiệu quả điều trị ung thư tại nước nhà. Với những thành tích nổi bật trong nghiên cứu khoa học, trong giảng dạy… ông đã vinh dự được phong tặng học hàm Phó GS (2003), sau đó là Giáo sư (2013) và là Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y (2014). GS. Khoa cũng là thành viên hội đồng hợp tác về Y học hạt nhân khu vực Châu á Thái Bình Dương (ARCCNM) và là thành viên chính thức (Active Member) của Hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), thành viên chính thức của Hội xạ trị lâm sang Hoa Kỳ (ASTRO).
Với sự nghiệp giảng dạy, đào tạo tại ĐH Y Hà Nội, GS. Khoa đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng tại đây như : Phó trưởng BM Y học hạt nhân; Trưởng BM Y học hạt nhân, ĐH Y Hà Nội… Đến nay, ông đã tham gia hướng dẫn bảo vệ thành công 18 NCS, 6 ThS, 2 BSCK II, nhiều BS nội trú bệnh viện, sinh iên…. Nhiều sinh viên, học viên được ông dìu dắt, hướng dẫn đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các đơn vị, bệnh viện lớn trên cả nước.
Nhắc đến GS.TS.TTND. Mai Trọng Khoa là nhắc đến những cống hiến và những thành tích nổi bật xuyên suốt hành trình phát triển những năm qua của Bệnh viện Bạch Mai. Từng đảm nhiệm qua nhiều cương vị tại đây như : Trưởng khoa Y học hạt nhân và Ung bướu; Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu. Nơi đây, dù ở bất cứ cương vị, vai trò nào từng đảm nhiệm, ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cấp trên giao phó, được đồng nghiệp khâm phục, người bệnh tin tưởng.
Trò chuyện cùng ông và đi sâu tìm hiểu về những lĩnh vực mà ông luôn trăn trở, tâm huyết chúng tôi được biết Giáo sư chính là một trong những người tiên phong chủ động, sáng tạo, mạnh dạn tìm tòi một số kỹ thuật hiện đại về bức xạ ion hoá trong chẩn đoán, điều trị ung thư và các bệnh lý khác từ các nước phát triển hàng đầu thế giới về ứng dụng thành công trong chuyên ngành y học hạt nhân và ung bướu tại Việt Nam. Với khát vọng và mơ ước cứu sống được nhiều người bệnh, BS. Khoa đã miệt mài theo đuổi nghiên cứu tiếp cận với các kỹ thuật y khoa tiên tiến trên thế giới.

GS.TS.TTND. Mai Trọng Khoa đang trao đổi chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai với Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Yukiya Amano
Việc tiếp cận với cộng nghệ y khoa hiện đại ở Nhật, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ… đã cho ông ý niệm: Công nghệ chính là “chìa khoá” mở hướng để tìm bệnh và chữa bệnh. Luôn dành nhiều tâm sức cho sự nghiệp NCKH, năm 2017, GS.TS Mai Trọng Khoa và các cộng sự đã được Đảng và Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ cho cụm công trình khoa học: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật hiện đại về bức xạ ion hoá trong chẩn đoán, điều trị ung thư và một số bệnh lý khác”.
Đặc biệt, Giáo sư và cộng sự đã nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp cắt lớp phát bức xạ positron (PET/CT) để chẩn đoán và mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thư và một số bệnh lý khác. Ngoài ra, các bác sĩ còn nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật xạ trị tiên tiến để điều trị ung thư như: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ phẫu bằng dao gamma quay để điều trị u não và một số bệnh lý sọ não; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xạ trị trong chọn lọc, cấy hạt phóng xạ, điều trị miễn dịch phóng xạ và xạ trị áp sát trong điều trị ung thư; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ và thuốc phóng xạ để chẩn đoán, điều trị ung thư và một số bệnh nội tiết.
Đến nay, Giáo sư đã tham gia chủ nhiệm 3 đề tài cấp Nhà nước, 5 đề tài cấp Bộ Y tế và là tác giả, đồng tác giả của hơn 200 bài báo, trong đó có 21 bài báo đã được đăng ở các tạp chí quốc tế, 11 công trình khoa học báo cáo tại các hội nghị quốc tế. Ông cũng là chủ biên của 2 giáo trình giảng dạy ĐH và sau ĐH, chủ biên của 3 sách chuyên khảo và 6 sách tham khảo, 10 sách hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư và y học hạt nhân.
Đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, là Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, dấu ấn chỉ đạo và tầm nhìn bao quát của GS.TS Mai Trọng Khoa được thể hiện rõ nét qua những thành tích xuất sắc mà bệnh viện và Trung tâm đã đạt được những năm qua. Bên cạnh đó, ông còn đề xuất thành lập Đơn vị Gen trị liệu và được BGĐ Bệnh viện, Bộ Y tế đồng ý. Năm 2010 Đơn vị Gen trị liệu chính thức được thành lập, do GS. Khoa làm trưởng đơn vị, TS. Trần Đình Hà và TS. Nguyễn Quốc Tuấn làm Phó Đơn vị. Đơn vị Gen trị liệu đã được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, có thể thực hiện được hầu hết kỹ thuật xác định các đột biến gen gây ung thư, từ đó giúp cho việc điều trị nhiều loại ung thu được hiệu quả, an toàn, chính xác hơn. Đơn vị này cũng đã triển khai được kỹ thuật tách tế bào gốc mô mỡ tự thân và điều trị thành công nhiều bệnh nhân thoái hoá khớp gối.
Ghi nhận những đóng góp đáng tự hào qua chặng đường sự nghiệp vẻ vang đã qua của ông, GS.TS Mai Trọng Khoa đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Y tế trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huy hiệu 30 năm tuổi đảng, Giấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội tặng vì đã có thành tích: „Tốt nghiệp lớp Bác sĩ nội trú bệnh viện đạt loại xuất sắc“ (1988); Giải thưởng dành cho „Nhà nghiên cứu trẻ xuất sắc khu vực châu á và châu Đại Dương: The Distinguished Young Investigator‘s Award from Asia and Oceania“ của Hội Y học hạt nhân Nhật Bản (1995), Huy chương: “Vì sức khỏe Nhân dân” (2004), Huân chương lao động hạng Ba (2011); Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú (2012); Thầy thuốc nhân dân (2016), Huân chương Lao động hạng Nhì (2015); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ KH & CN nhiều năm liền…



