27/04/2024 lúc 09:08 (GMT+7)
Breaking News

Tỉnh Bến Tre chuẩn bị kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Ngày 10-2-2023, nhân buổi Họp mặt báo chí đầu xuân Quý Mão năm 2023, Tỉnh ủy Bến Tre, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính Trị Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng chính phủ đã tổ chức họp báo ra thông cáo báo chí công bố các sự kiện kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913 - 15-2-2023).

Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre” sẽ được tổ chức vào ngày 15-02-2023 tại Bến Tre. Hội thảo là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và quê hương Bến Tre. Trong đó, hội thảo sẽ tập trung, phân tích, đánh giá những hoạt động cống hiến nổi bật của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trên những nội dung như sau: Ảnh hưởng của truyền thống quê hương, gia đình đến sự hình thành nhân cách và chí hướng cứu nước của đồng chí Huỳnh Tấn Phát; những cống hiến to lớn của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; những đóng góp của đồng chí Huỳnh Tấn Phát trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng chí Huỳnh Tấn Phát - một trí thức tài ba, ngọn cờ tiêu biểu của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một nhân cách văn hóa lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời; đồng chí Huỳnh Tấn Phát với Đảng bộ và nhân dân Bến Tre.

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre chủ trì buổi Họp mặt báo chí đầu năm và công bố thông tin về sự kiện kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát

Tham dự và chủ trì Hội thảo có các đồng chí: đồng chí GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; đồng chí GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Ngoài ra, tham dự sự kiện còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương; Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, ngành trực thuộc của tỉnh Bến Tre; đại diện lãnh đạo các tỉnh thành gắn liền với hoạt động của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, đại diện thân nhân gia đình đồng chí Huỳnh Tấn Phát, cùng các đại biểu, nhà khoa học ở Trung ương và địa phương; các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và tỉnh Bến Tre.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các cơ quan và các nhà khoa học ở các Ban, Bộ, Ngành Trung ương: Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, tỉnh Bến Tre - quê hương của đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương đồng chí Huỳnh Tấn Phát từng hoạt động cách mạng.

Trong sự kiện kỷ niệm lần này sẽ diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền như Lễ dâng hương, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, Hội thảo khoa học cấp quốc gia, Phim tài liệu về Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, Sách (bản in và điện tử) về Đồng chí Huỳnh Tấn Phát.

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15-02-1913 tại Châu Hưng, Bình Đại, tỉnh Bến Tre, Nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, một kiến trúc sư và là một trong những người con ưu tú của tỉnh Bến Tre vì đã có nhiều đóng góp quan trọng cho hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tri Duc