05/06/2026 lúc 20:30 (GMT+7)
Breaking News

Tiếp lửa truyền thống: Vững bền tình hữu nghị Việt Nam – Lào

Sáng nay (5/6), tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Liên lạc Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Thái Nguyên cùng Trường Cao đẳng Thái Nguyên tổ chức Chương trình giao lưu “Tiếp lửa truyền thống: Vững bền tình hữu nghị Việt Nam – Lào”.

Chương trình văn nghệ chào mừng do các em sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào thể hiện.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức hội; các cựu quân tình nguyện từng làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào; đoàn viên, thanh niên, sinh viên cùng đông đảo lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh.

Các cựu chiến binh chia sẻ những câu chuyện xúc động về tình hữu nghị Việt Nam - Lào.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có trong quan hệ quốc tế. Đồng thời, chương trình góp phần tri ân những thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, kề vai sát cánh cùng quân và dân Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Tại chương trình, các đại biểu, đoàn viên, sinh viên và lưu học sinh đã được lắng nghe những câu chuyện xúc động từ các nhân chứng lịch sử - những người trực tiếp tham gia chiến đấu, công tác trên đất nước Lào là ông Dương Mạnh Việt, Trưởng Ban Liên lạc quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, tỉnh Thái Nguyên; ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên và ông Dương Thanh Hải, cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Những ký ức về tình đoàn kết chiến đấu, sự đùm bọc, sẻ chia giữa nhân dân hai nước trong những năm tháng gian khó đã giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào được vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của nhiều thế hệ.

Các hoạt động giao lưu, hỏi đáp, trao đổi cảm tưởng diễn ra sôi nổi, tạo không khí gần gũi, chân thành giữa các cựu chiến binh, đoàn viên, sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào. Nhiều lưu học sinh Lào bày tỏ sự xúc động trước tình cảm, sự quan tâm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhà trường; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc trong tương lai.

Tặng quà tri ân các cựu chiến binh.

Phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam – Lào, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn là một trong những địa phương có nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân thiết thực, hiệu quả. Thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục, hợp tác đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh, mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân Thái Nguyên với các địa phương của nước bạn Lào ngày càng được củng cố và phát triển.

Là một trong những cơ sở giáo dục nghề nghiệp trọng điểm của tỉnh, Trường Cao đẳng Thái Nguyên nhiều năm qua đã đào tạo hàng trăm lưu học sinh Lào ở nhiều ngành nghề khác nhau. Nhà trường không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo mà còn quan tâm xây dựng môi trường học tập thân thiện, tạo điều kiện để lưu học sinh hòa nhập, tìm hiểu văn hóa, con người Việt Nam.

Trao quà cho sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Chương trình “Tiếp lửa truyền thống: Vững bền tình hữu nghị Việt Nam – Lào” không chỉ là dịp ôn lại những trang sử hào hùng của hai dân tộc mà còn góp phần khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Những giá trị tốt đẹp được truyền trao từ thế hệ đi trước sẽ tiếp tục trở thành nguồn động lực để tuổi trẻ hai nước cùng chung tay xây dựng tương lai hòa bình, phát triển và thịnh vượng.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức cùng các nhà tài trợ trao tặng nhiều phần quà tri ân các cựu chiến binh; trao quà động viên sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Thái Bình - Hồng Nguyễn