
Thượng tá, ThS.BS. Bùi Nam Phong - Trưởng khoa Điều trị tích cực và Chống độc (A7), Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.
Vui với nghề đã chọn.
Xa quê hương Ninh Bình sau khi tốt nghiệp trường THPT Lương Văn Tụy, cậu học trò Bùi Nam Phong bước vào học tại Trường Đại học Y Hà Nội danh giá. Tốt nghiệp BSĐK, anh về công tác tại khoaNội 5 sau đó chuyển sang khoa Hồi sức cấp cứu (nay là khoa Điều trị tích cực và chống độc (A7)), Bệnh viện 19-8 BộCông an.
Tại đây anh tiếp tục học Thạc sĩ chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại trường ĐH Y Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai. Với năng lực và tinh thần ham học hỏi của mình anh cũng đã được Ban giám đốc Bệnh viện và Bộ công an cử đi học nâng cao trình độ chuyên môn tại một số nước: Nhật, Đài Loan, Bỉ…Anh chia sẻ thân tình: Nghề đã chọn mình, chứ không phải mình chọn nghề! Anh luôn chủ động, tích cực học hỏi cácthầy côcũng như thế hệ đàn anh đi trước, không ngừng học tập, nghiên cứu và phấn đấu trở thành một bác sỹ vừa hồng, vừa chuyên trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu,đem hết công sức, kiến thức của mìnhcống hiến cho công tác chuyên môn, cứu sống rất nhiều các bệnh nhân nặng,nguy kịch.
Là thế hệ đi sau, tiếp nối thành quả của các thế hệ đi trước, bác sĩBùi Nam Phong được Ban Giám đốc, đồng nghiệp qua các thời kỳ rất trân trọng và quý mến. Người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân luôn nể trọng và xem anh như người thân đã nhiệt tình cứu chữa, cứu sống người bệnh trong lúc thập tử nhất sinh. Bởi vậy rất nhiều người bệnh mỗi năm, được anh và đồng nghiệp cứu chữa, cứu sốngđưa họ trở về với gia đình và gia đình họ vẫn nhớ tới hình ảnh BSPhongrất giỏi chuyên môn nhưng luôn giản dị, chân tìnhvà luôn tận tâm, hết lòng giúp đỡ cứu sống người bệnh bằng mọi giá.
Được Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện tín nhiệm, anh được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa từ năm 2011, sau này là Phụ trách khoa, rồi Trưởng khoa Điều trị tích cực và chống độc, bệnh viện 19-8 Bộ Công an.
Cùng đồng nghiệp khoa A7 khẳng định niềm tin.
Một tư duy thông minh, sáng tạo, một trái tim nhiệt huyết tuổi trẻ đã rèn luyện cho bác sĩ Bùi Nam Phong một ý chí quyết tâm, không ngại gian khó, theo học chuyên ngành HSCC một trong những chuyên ngành vừa khó vừa vất vả nhất ngành y mà không nhiều người đủ dũng cảm theo đuổi, trở bác sĩ vừa hồng, vừa chuyên.
Bác sĩ Bùi Nam Phong tâm sự: Mình luôn cảm thấy vinh dự và tự hào khi được khoác lên mình 2 màu áo: “Chiến sĩ công an và màu áo blouse trắng”. Rất nhiều các bệnh nhân nội khoa nặng như: shock tim, suy tim, nhồi máu cơ tim cấp, shock nhiễm khuẩn, suy hô hấp cấp, đột quỵ nặng, suy thận cấp, viêm tụy cấp nặng, Covid nặng... và những Bệnh nhân ngoại khoa nặng như: shock chấn thương, shock đa chấn thương, đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, chấn thương ngực/bụng...đã được anh và đồng nghiệp Khoa Điều trị tích cực và chống độcáp dụng những Kỹ thuật Hồi sức cấp cứu tiên tiến, hiện đại trên thế giới để cứu chữa, cứu sống người bệnh: ECMO, lọc máu liên tục, đo áp lực nội sọ, hạ thân nhiệt, PICCO, PICC Line, ART line, mở khí quản nhanh, thở máy, nội soi....
Người bệnh và gia đình luôn yên tâm điều trị bệnh tại KhoaA7 với đầy đủ điều kiện và các trang thiết bị, máy móc hiện đại như: Máy ECMO, máy lọc máu,máy hạ thân nhiệt, PICCO, máy thở, máy đo áp lực nội sọ, máy khí máu, máy nội soi…cùng với sự hợp tác, hỗ trợ thường xuyên của các chuyên gia Hồi sức cấp cứu đầu ngành của Bệnh viện Bạch Mai. Bác sĩ Phong và đồng nghiệp khoa Điều trị tích cực và chống độc là các bác sĩ nhiệt huyết, tận tâm và rất giỏi chuyên môn,đã điều trị cấp cứu, cứu sốngthành công cho nhiều bệnh nhân nặng, nguy kịch,bệnh lý phức tạp…điển hình như các trường hợp: can thiệp ECMO, hạ thân nhiệt…cứu sống bệnh nhân N.T.T.H (nữ 35 tuổi) ngừng tim do sốc tim viêm cơ tim cấp;Lọc máu liên tục, thở máy cứu sống các bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn suy đa tạng; Hạ thân nhiệt, thở máy cứu sống các bệnh nhân đột quỵ, chấn thương sọ não nặng, bệnh nhân sốc đa chấn thương…
Bác sĩ Bùi Nam Phong và tập thể KhoaA7 luôn niềm nở, tận tâm phục vụ, hết lòng vì bệnh nhân, điều đáng trân trọng nhất ở họ là sự vượt khó say mê, tìm tòi học hỏi, cập nhật, nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, với mục đích cao nhất là cứu sống bệnh nhân, và điều trị để bệnh nhân sớm bình phục. Anh luôn thấy vui vì được làm công việc chữa bệnh cứu người, tâm niệm làm đúng Y thuật, Y đạo và Y đức. Xuất phát từ cách nhìn nhận và những quan điểm đúng đắn ấy nên những năm qua, khoa Hồi sức tích cực và chống độc đã luôn chiếm được những tình cảm đặc biệt từ phía người bệnh, được người bệnh tin tưởng gửi gắm tâm tư, tình cảm, sức khỏe và tính mạng của mình cho khoa, bệnh viện.

TTƯT, PGS.TS.BS. Hoàng Thanh Tuyền - Giám đốc Bệnh viện và ThS.BS. Bùi Nam Phong - Trưởng khoa A7 tặng hóa chúc mừng bệnh nhân nặng được điều trị tích cực kịp thời ra viện.
Gần30 năm trong nghề, dù là bác sĩ hay ở cương vị Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa, BS. Bùi Nam Phong và đồng nghiệp luôn thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai các hoạt động của khoa theo mô hình kỹ thuật cao trong chuyên môn,điều trị tích cực các ca bệnh nặng nguy kịch. “Hữu xạ tự nhiên hương” uy tín của Khoa ĐTTC&CĐ ngày càng được khẳng định, người bệnh tin yêu.
Niềm vui cũng là niềm hạnh phúc chung với nghề, BS. Bùi Nam Phongvà tập thể Khoa còn tận tình giúp đỡ đồng nghiệp, tham gia giảng dạy cho sinh viên, học viêncủa các trường đại học đến khoa thực tập: Học viện Quân y 103, Học viện YDược học cổ truyền Việt Nam, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương... Anh tích cực tham gia NCKH, tham gia khám thiện nguyện; tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19.
Những gì ThS.BS Bùi Nam Phong đã và đang làm đáng được trân trọng! Một chiến sĩ công an, một bác sĩ cùng đồng nghiệp luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến cho nghề y và sẻ chia nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng. Anh vẫn đóng góp sức lực nhỏ bé của mình cho việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân.