VNHN - Văn phòng Chính phủ vừa phát hành công văn Số 8785/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thông tin có 21 trong 246 lô đất thuộc các khu đô thị ven biển quanh khu vực sân bay Nước Mặn (Q.Ngũ Hành Sơn) hiện có người Trung Quốc đứng tên sở hữu phản ảnh trên Báo Thanh Niên ngày 20/9 vừa qua.
Trước đó, Trả lời báo chí vấn về vấn đề này, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi Trường TP.Đà Nẵng cho biết: "Trước đây giấy chứng nhận quyền sử dụng những lô đất này được cấp cho người Việt Nam, trong quá trình hợp tác làm ăn, người Trung Quốc góp vốn, đóng cổ phần nên được đứng tên"...

Khu đất nghi vấn người nước ngoài núp bóng, thu gom đất, xây dựng các công trình cao tầng vây quanh sân bay Nước Mặn.
Liên quan đến vụ việc, Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ Tài nguyên - Môi trường) cũng đã yêu cầu Sở Tài nguyên - Môi trường TP.Đà Nẵng sao lưu 21 sổ đỏ đã cấp gửi về cơ quan này để kiểm tra.

Công văn Số 8785/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thông tin có 21 trong 246 lô đất thuộc các khu đô thị ven biển quanh khu vực sân bay Nước Mặn (Q.Ngũ Hành Sơn) hiện có người Trung Quốc đứng tên sở hữu phản ảnh trên Báo Thanh Niên ngày 20/9 vừa qua.
Sân bay Nước Mặn là một sân bay quân sự nằm ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẳng. Sân bay được khởi công xây dựng vào tháng 8/1965 với một đường băng dài 1400m. Nơi đây từng một thời là nơi thủy lục quân Mỹ đổ bộ lần đầu tiên vào VN chiếm đóng và xây dựng căn cứ không lực hùng mạnh cho kế hoạch chiếm Đông Dương. Hiện nay sân bay này đang tạm ngừng khai thác, phần lớn diện tích đã được cho các đơn vị khác thuê, nhưng trên thực tế nó vẫn là sân bay quân sự và thuộc quyền quản lý của Vùng 3 Hải quân. Trước đây báo chí cũng đã phản ảnh rất nhiều về việc người nước ngoài núp bóng, thu gom đất, xây dựng các công trình cao tầng vây quanh sân bay Nước Mặn gây quan ngại rất nhiều trong nhân dân về nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình Quốc phòng-An ninh.



