Duyên nghề…
ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng Hà sinh năm 1978 tại quê hương Vĩnh Phúc, nay là tỉnh Phú Thọ. Ngay từ khi học phổ thông, cậu bé Hà yêu thích màu áo blouse và quyết tâm theo học ngành Y cao quý. Năm 2002 tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội, anh tiếp tục học định hướng chuyên ngành Sản phụ khoa để theo đuổi ước mơ. Anh về quê hương công tác, là bác sĩ khoa Phụ - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ).
Trong môi trường làm việc đặc thù chuyên về lĩnh vực Sản phụ khoa, bước đầu cũng có nhiều khó khăn đến với anh. Nhưng anh luôn xác định phải cố gắng làm việc, hoàn thành vai trò, sứ mệnh của một người bác sĩ. Đặc biệt là khi chứng kiến những ca sinh đẻ khó hay gặp các bệnh lý phụ khoa trong quá trình mang thai, để lại những hậu quả nặng nề cho sản phụ, hay những cặp vợ chồng vô sinh - hiếm muộn vất vả đi tìm đứa con yêu để trọn vẹn niềm vui, hạnh phúc gia đình… đã thôi thúc anh quyết tâm hơn để cống hiến cho chuyên ngành này.
Anh không ngừng học tập, trau dồi thêm kiến thức chuyên môn: hoàn thành khóa học Cao học chuyên ngành Sản - Phụ khoa và khóa học Bác sĩ chuyên khoa II (BSCKII) tại Trường Đại học Y Hà Nội. Sau này, anh còn tham dự nhiều khóa học nâng cao về Sản phụ khoa, phẫu thuật nội soi phụ khoa và hỗ trợ sinh sản tại các bệnh viện Trung ương như: Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ,… Anh còn thường xuyên tham gia các khóa đào tạo, nghiên cứu khoa học, Hội thảo khoa học chuyên ngành Sản phụ khoa và Hỗ trợ sinh sản trong nước và quốc tế, cập nhật những tiến bộ mới trong điều trị hiếm muộn để áp dụng tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh.
Được tín nhiêm, ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng Hà đã được bổ nhiệm và trải qua nhiều cương vị công tác tại Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc như: Trưởng khoa Phụ hỗ trợ sinh sản(2014-2017), trưởng khoa Hiếm Muộn (2017-2020); Hiện tại anh là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản.
Qua các cương vị công tác, anh luôn là bác sĩ sản phụ khoa mẫn cán
ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng Hà được mệnh danh là bác sỹ “mát tay”. Trong suốt sự nghiệp, anh đã tham gia điều trị cho nhiều trường hợp phức tạp, thực hiện các ca mổ sản, phụ khoa với độ chính xác, an toàn cao. Bằng sự tận tụy, cẩn thận, chuyên môn cao, vững vàng nên nhiều ca bệnh khó phải lựa chọn giữa mẹ và con như mang thai trong bệnh lý sản giật, tiền sản giật, đa thai, sốc phản vệ… vẫn được bác sĩ “đỡ” để “mẹ tròn con vuông” trong niềm hạnh phúc của gia đình. Anh luôn dành thời gian lắng nghe triệu chứng và kiên nhẫn giải thích rõ tình trạng sức khỏe cho từng bệnh nhân. Vì vậy, anh được các bệnh nhân, sản phụ tin tưởng và đánh giá cao sự nhẹ nhàng, cẩn thận trong từng buổi thăm khám thai, theo dõi thai, siêu âm, chẩn đoán trước sinh các dị tật bẩm sinh của thai nhi hay tư vấn tiền sản.
Những năm tháng là Trưởng khoa Phụ hỗ trợ sinh sản, BSCKII. Nguyễn Hoàng Hà và đồng nghiệp tận tình khám, chăm sóc, điều trị khám tư vấn và điều trị các bệnh chuyên ngành sản phụ khoa, theo phân tuyến kỹ thuật của bệnh viện chuyên khoa hạng II, theo phân luồng của Ban giám đốc, Đảng ủy Bệnh viện cụ thể: khám, tư vấn – điều trị các bệnh phụ khoa, u nang, u xơ tử cung, u tuyến vú, chửa ngoài tử cung, chửa vết mổ, rong kinh, rong huyết…. phòng, tầm soát phát hiện sớm Ung tư cổ tử cung, Ung thư tử cung, ung thư vú… Trong đó nhiều kỹ thuật tiên tiến anh thực hiện thường quy: Phẫu thuật nội soi các bệnh lý phụ khoa, vô sinh: U xơ tử cung, U nang buồng trứng, GEU, Lạc nội mạc tử cung, Nội soi buồng tử cung điều trị Polyp, Gỡ dính tạo hình loa vòi trứng; Điều trị bệnh lý sàn chậu như sa sinh dục, sa tạng chậu…; Điều trị nội khoa bảo tồn vòi trứng trong thai ngoài tử cung (GEU); Điều trị nội khoa U xơ tử cung không can thiệp phẫu thuật; Điều trị thai chửa tại vết mổ cũ, bệnh lý tuyến Bartholin, viêm nhiễm phụ khoa, các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục…; Điều trị các bệnh lý về Cổ tử cung: Đốt điện CTC Laze hoặc Plasma, Cắt LEEP, khoét chóp CTC…
Từ 11/2020 Trung tâm Hỗ trợ sinh sản được thành lập, ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng Hà được bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Tháng 10/2022 anh được bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sinh sản. Anh là người đưa Trung tâm từng bước phát triển, đem lại niềm tin yêu cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh - hiếm muộn. Theo bác sĩ Hà, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản là một đơn vị đặc thù trong đó có đầy đủ phòng khám, phòng thủ thuật, các phòng cận lâm sàng và phòng labo thực hiện thu noãn, thụ tinh, di truyền, phòng điều trị bệnh nội trú,… đòi hỏi phải có đội ngũ bác sĩ phải có chuyên môn sâu. Nếu không cẩn trọng, tỉ mỉ, thành thạo các kỹ thuật và xử lý tốt các tình huống phức tạp và đặc thù trên từng bệnh nhân thì không thể thực hiện được những ca IVF thành công. Niềm vui của những bác sĩ chuyên ngành hỗ trợ sinh sản không chỉ đơn giản là mỗi ca bệnh thành công, giúp người mẹ mang thai và sinh con khỏe mạnh mà hạnh phúc lớn lao hơn cả là khoảnh khắc chính tay bác sĩ lại đón những em bé mà mình đã “ươm mầm” mang đến thế giới này và chứng kiến niềm hạnh phúc mãn nguyện của những gia đình vô sinh - hiếm muộn.
Anh nhớ lại, được sự quan tâm của Ban Giám đốc Bệnh viện đã kiên trì chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị và quy trình chuyên môn; đồng thời phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật. Đến nay, đã có hàng trăm em bé khỏe mạnh chào đời nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại bệnh viện, trong đó có nhiều cặp song sinh. Những khoảnh khắc thiêng liêng ấy không chỉ là niềm xúc động, tự hào của tập thể y, bác sĩ bệnh viện mà còn là dấu son quan trọng đối với sự phát triển của ngành y tế địa phương.
Với những kết quả đó đã ghi nhận Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đang trở thành một địa chỉ tin cậy của các vợ chồng vô sinh - hiếm muộn. Tại Phòng khám Vô sinh – Hỗ trợ sinh sản, ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng Hà và các đồng nghiệp vẫn luôn nhiệt tình khám, tư vấn, thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản; Khám, chỉ định các xét nghiệm, điều trị liên quan đến tình trạng bệnh nhân như: vô sinh - hiếm muộn, doạ sảy thai liên tiếp, thai nghén sau hỗ trợ sinh sản, phối hợp thực hiện các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản. Tại khu điều trị Trung tâm Hỗ trợ sinh sản khang trang, hiện đại, BS. Hà và đồng nghiệp tận tình điều trị bệnh nhân vô sinh do vòi tử cung, do cổ tử cung, do rối loạn phóng noãn, do chồng... ; Điều trị bệnh nhân có nguyên nhân khác như: Hở eo tử cung; quá kích buồng trứng, giảm thiểu thai, chọc hút nang buồng trứng...; Điều trị doạ sảy thai, doạ đẻ non sau hỗ trợ sinh sản; Thực hiện xét nghiệm tinh dịch đồ cho bệnh nhân khám vô sinh; Lọc rửa tinh trùng, thực hiện kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI); Thực hiện các kỹ thuật cao về hỗ trợ sinh sản IVF, ICSI...
ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng Hà đã tạo được thương hiệu riêng cho mình trong: Khám và điều trị Vô sinh, hiếm muộn; Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI); Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF); Sàng lọc bệnh lý di truyền (Bệnh lý bất thường Nhiễm sắc thể, Bệnh lý di truyền đơn gen); Bảo tồn khả năng sinh sản (Trữ đông trứng, trữ đông tinh trùng, trữ đông phôi; mổ tái tạo vòi trứng, bóc nhân xơ tử cung, nội soi buồng tử cung cắt polyp, tách dính…); Điều trị sảy thai liên tiếp, hở eo tử cung…
Anh chia sẻ: “Niềm vui của chúng tôi được nhân lên khi chứng kiến niềm hạnh phúc của các cặp vợ chồng có tin mừng. Những lúc thất bại, chúng tôi động viên bệnh nhân đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục đi tiếp. Bởi kỹ thuật hiện nay đã tốt lên nhiều, tỷ lệ thụ tinh trong ống nghiệm thành công ngày càng tăng.”. Khi có tin vui, dù là một lá thư cảm ơn, một tin nhắn chân thành từ bệnh nhân hay người nhà họ hạnh phúc bên những trẻ con thơ gủi đến anh, anh luôn trân quý.
Ngoài giờ hành chính, anh trở về Phòng khám Hoàng Hà, địa chỉ: 68 Phan Trọng Tuệ, Phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) để cần mẫn phục vụ nhu cầu khám, siêu âm theo dõi thai kỳ, chẩn đoán trước sinh; tư vấn hỗ trợ sinh sản, điều trị vô sinh nam – nữ, khám chữa bệnh phụ khoa của bệnh nhân.
Những gì ThS.BSCKII. Nguyễn Hoàng Hà đã và đang làm rất trân trọng! Anh và tập thể Trung tâm Hỗ trợ sinh sản hôm nay luôn đặt chữ "Tâm - Tín" lên hàng đầu để phục vụ, đó chính là lấy “y đức làm gốc, lấy y thuật để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người bệnh" hòa cùng khí thế thi đua cùng Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) trong thời đại số.



