Chúng tôi đã biết anh, một bác sĩ yêu thích chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, anh lấy đó làm động lực theo đuổi và cống hiến cho ngành Y hôm nay. Và đúng là có “duyên” khi được TTND, GS.TS.BS. Lê Ngọc Thành - Giám đốc bệnh viện E, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu viết ThS.BS. Nguyễn Minh Châu – Phó Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, bệnh viện E.
Gương mặt khẳng khái, nụ cười tươi, anh luôn thể hiện sự khiêm tốn, giản dị ngay từ lúc bắt đầu câu chuyện với chúng tôi: “Tôi chỉ là một thành viên nhỏ trong đại gia đình bệnh viện E. Cũng chỉ mong sao đem sức lực, tâm huyết đóng góp cho quá trình chữa bệnh cứu người, đặc biệt là không phụ lại sự giúp đỡ của Ban Giám đốc cùng đồng nghiệp”.

ThS.BS. Nguyễn Minh Châu - Phó trưởng khoa CĐHA, Bệnh viện E.
ThS.BS. Nguyễn Minh Châu được đồng nghiệp đánh giá là người bác sĩ có nghị lực và khát vọng sống, luôn coi trọng công việc mình làm. Anh ở thế hệ 7X sinh ra và lớn lên trên quê hương Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Ngay từ những năm học phổ thông anh đã có ước mơ: trở thành người bác sĩ chữa bệnh cho mọi người. Và để thực hiện ước mơ đó, anh đã thi đỗ, học và tốt nghiệp BSĐK năm 2003 trường Đại học Y Hà Nội.
Sau đó, BS. Nguyễn Minh Châu chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh để học tập, rồi anh về công tác tại Bệnh viện E. Tại đây, anh luôn thực hiện tốt chuyên ngành của mình học tập, học hỏi ở các bậc thầy đi trước là các PGS,TS, BSCC, BSCKII, bởi điều này sẽ giúp các bác sĩ lâm sàng điều trị cho người bệnh thuận lợi và hiệu quả.
Ngoài việc làm tốt công việc của một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh tại bệnh viện E, anh còn dành thời gian tham dự nhiều khóa học chuyên ngành Chẩn đoán hình nâng cao trong nước và quốc tế, nhờ đó, tay nghề của anh ngày một được nâng cao. Nhờ sự nỗ lực hết mình, anh đã chẩn đoán, tích cực tham gia các buổi hội chẩn nhằm tìm ra nguồn gốc của nhiều căn bệnh khó để các bác sĩ lâm sàng kịp thời chữa trị. Hiện nay, anh đang tham gia khóa học BSCKII tại Học viện Quân Y.
Ngồi tâm sự cùng ThS.BS. Nguyễn Minh Châu, chúng tôi hiểu: chỉ có làm tốt công việc mới làm anh vui lòng. Vì vậy mà gần 20 năm công tác tại bệnh viện E, anh và ban lãnh đạo khoa, đồng nghiệp để lại những dấu ấn tích cực, sự hài lòng ở người bệnh và cả đồng nghiệp.
Được tín nhiệm, BGĐ bổ nhiệm anh làm Phó Trưởng khoa CĐHA. ThS.BS. Nguyễn Minh Châu đã cùng với tập thể tích cực làm việc, triển khai nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đoán để phát hiện và điều trị triệt để cho người bệnh. Trong đó, anh cùng đồng nghiệp đi đầu cũng như làm tốt công tác hoạch định để Khoa thực hiện tốt các công việc như: Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh: Khám Siêu âm tổng quát; chụp X Quang, chụp cát lớp, chụp cộng hưởng từ; Điện quang can thiệp mạch máu, não, đột quỵ, điều trị các khối u gan, nút mạch gan, u tuyến giáp tuyến vú bằng sóng cao tần;…
ThS.BS. Nguyễn Minh Châu tận tình đọc phim cho người bệnh.
Hiện tại, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện E được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại phục vụ cho công tác khám và chữa bệnh, việc sử dụng thành thạo máy móc và trình độ chẩn đoán hình ảnh là rất quan trọng. Đặc biệt, bệnh viện đã đưa hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA) được lắp đặt ngay gần với Đơn vị đột quỵ can thiệp tim mạch mạch máu cấp cứu mới đưa vào sử dụng có hiệu quả thiết thực cứu sống nhiều người bệnh nặng.
Để Khoa CĐHA thành công hơn nữa, BS. Nguyễn Minh Châu còn tham mưu cùng Ban lãnh đạo Khoa đoàn kết trong tập thể, tất cả vì mục tiêu: Phục vụ tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Vậy nên, người bệnh yên tấm đến khám và điều trị bệnh tại bệnh viện E.
Không chỉ giỏi chuyên môn, cùng sự tận tâm với người bệnh, BS. Nguyễn Minh Châu còn là một người đam mê nghiên cứu khoa học; nhiệt tình giúp đỡ sinh viên, học viên cao học các trường ĐH Y Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Dương,Đại học Y Dược – ĐH Quốc gia Hà Nội. Anh tích cực tham giachỉ đạo tuyến của bệnh viện, theo đề án bệnh viện vệ tinh. Anh sống giản dị, chân tình giúp đỡ mọi người.
TTND, GS.TS.BS. Lê Ngọc Thành chia sẻ với chúng tôi: “Bệnh viện E không ngừng đổi mới và phát triển. Phương châm hoạt động của bệnh viện là “thay đổi để phát triển”- vì vậy Bệnh viện đã kiện toàn bộ máy tổ chức để trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, trong đó có khoa CĐHA. Các bác sĩ, KTV khoa CĐHA đang và sẽ không ngừng học tập khẳng định mình giỏi chuyên môn…” Và rồi, ông kể tới BS. Nguyễn Minh Châu – Phó Trưởng khoa CĐHA kế nhiệm hôm nay. Để tôi bấm máy gọi và có duyên gặp anh bên phòng làm việc.
Thân thiện, mến khách – ThS.BS. Nguyễn Minh Châu để lại trong tôi và bao người bệnh chờ kết quả tại Khoa những kỷ niệm khó quên. Đôi lúc ngắt quãng câu chuyện bởi người nhà bệnh nhân hỏi anh về tình hình người bệnh qua phim, anh đọc trên máy tính? anh Vui vẻ bảo: Các bác, và người nhà yên tâm!. Chúng tôi sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất! Hình ảnh bác sĩ Nguyễn Minh Châu thật chân tình!



