30/12/2025 lúc 00:38 (GMT+7)
Breaking News

 ThS.BS. Đỗ Quốc Phong - Tiếp thêm nghị lực cho người bệnh

VNHN - Anh là người của công việc, cứ mỗi ca bệnh nặng hồi sức tích cực, điều trị nội khoa tại Khoa là anh và đồng nghiệp lại có mặt kịp thời cứu chữa, tiếp thêm nguồn sống cho người bệnh. Anh là ThS.BS. Đỗ Quốc Phong – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, bệnh viện E.

VNHN - Anh là người của công việc, cứ mỗi ca bệnh nặng hồi sức tích cực, điều trị nội khoa tại Khoa là anh và đồng nghiệp lại có mặt kịp thời cứu chữa, tiếp thêm nguồn sống cho người bệnh. Anh là ThS.BS. Đỗ Quốc Phong – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E.

TTND,GS.TS.BS. Lê Ngọc Thành chia sẻ: “Bệnh viện E ngày càng phát triển, chúng tôi liên tục tổ chức đào tạo, nâng cao kiến thức y khoa cho các bác sĩ trẻ nhiệt huyết, năng động trong chuyên môn. Để rồi sau những năm cống hiến, các bác sĩ ấy được tín nhiệm bổ nhiệm giữ cương vị Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, phòng – những cán bộ chủ chốt tiếp nối truyền thống quý báu của các thế hệ cán bộ quản lý tiền nhiệm để lại….”. Trong đó có ThS.BS. Đỗ Quốc Phong, năm 2019 anh được bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc.

Tự tin với chuyên ngành yêu thích.

ThS.BS. Đỗ Quốc Phong ở thế hệ 8X, ngay từ thời học THPT, anh có mơ ước trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người. Ước mơ sớm trở thành hiện thực khi anh  thi đỗ và theo học Trường Y. Sau 6 năm học, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, anh tiếp tục chọn chuyên ngành Hồi sức cấp cứu học tập và nghiên cứu. Tốt nghiệp, anh về công tác tại bệnh viện E.

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Quốc Phong.

Anh chia sẻ thân tình với chúng tôi: “Mình rất tự hào theo học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu, để rồi sau khi ra trường về công tác khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc, Bệnh viện E. Trong môi trường làm việc này, cùng với khát vọng cống hiến của mình, mình không quản ngày đêm để vừa làm tốt công việc của một người bác sĩ khám, cấp cứu, hồi sức tích cực cho người bệnh, công việc gì được giao mình cũng cố gắng hoàn thành xuất sắc. Được tín nhiệm, năm 2019, mình được BGĐ Bệnh viện E bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực nội khoa và chống độc.

Năng động, quyết đoán trong công việc.

Lòng yêu nghề và năng lực chuyên môn vững vàng đã giúp ThS.BS. Đỗ Quốc Phong và đồng nghiệp khoa HSTCNK&CĐ luôn hoàn thành tốt công việc. Anh đã cùng tập thể hăng say làm việc, đưa Khoa trở thành đơn vị điển hình, quan trọng của bệnh viện, luôn thực hiện tốt các công việc như: Cấp cứu, hồi sức tích cực cho tất cả các bệnh nhân đến đều trị bệnh nặng tại các khoa nội; tích cực Nghiên cứu khoa học; Thực hiện cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu; Hợp tác với các Bệnh viện tuyến trung ương về hồi sức, cấp cứu; Chuyền giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến tỉnh,…

ThS.BS. Đỗ Quốc Phong và tập thể Khoa HSTCNK&CĐ luôn cố gắng để làm tốt nhiệm vụ được giao, nỗ lực điều trị và chăm sóc tích cực những người bệnh nặng, những ca nguy kịch của khoa Cấp cứu và của các khoa lâm sàng trong bệnh viện chuyển đến. Khoa luôn xác định đây là tuyến cuối cùng tiếp nhận và xử trí các bệnh nhân chuyển đến, nên việc cứu chữa bệnh nhân phải thực hiện bằng nỗ lực cao nhất.

Người bệnh yên tâm điều trị bệnh tại Khoa, có đủ điều kiện, trang thiết bị hiện đại như: Máy sốc tim, máy MONITOR, máy điện tim, máy thở, máy hút, Lọc máu liên tục, đo áp lực nội sọ thường quy; các monitor theo dõi chức năng sinh tồn và theo dõi huyết áp liên tục hỗ trợ điều trị các bệnh nhân sốc nặng; bơm tiêm điện, máy truyền dịch; máy phân tích đường huyết tại giường… Từ đó, ThS.BS. Đỗ Quốc Phong và đồng nghiệp đã và đang điều trị thành công nhiều bệnh nhân nặng, phức tạp: Triển khai quy trình lọc máu liên tục; Kỹ thuật thông khí cơ học sử dụng các loại máy thở với nhiều phương thức thở xâm nhập và không xâm nhập khác nhau để hồi sức hô hấp ở bệnh nhân có tình trạng suy hô hấp do các nguyên nhân khác nhau; điều trị các trường hợp bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn nặng có suy đa tạng, các bệnh nhân sốc đa chấn thương, các bệnh nhân sốc tim... Vì vậy khi gặp anh tôi mới hiểu câu nói: “bác sĩ hồi sức cấp cứu là người kéo tay người bệnh khỏi bàn tay thần chết” như cách trò chia sẻ hài hước về công việc của người bác sĩ hồi sức cấp cứu của anh.

ThS.BS. Đỗ Quốc Phong luôn để lại nhiều dấu ấn về sự năng động trong công việc, thiện cảm với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, giúp đỡ cho nhiều gia đình khó khăn khi đến khoa. Trong đó, nhiều ca bệnh nặng sau phẫu thuật, anh cùng đồng nghiệp đưa ra phương pháp cứu chữa khả quan nhất. Tôi cũng như bao người có dịp chứng kiến anh kịp thời cứu chữa nhiều ca bệnh nặng thập tử nhất sinh chuyển đến, bằng cái tâm của mình.

Ngoài thời gian làm công tác chuyên môn, ThS.BS. Đỗ Quốc Phong còn được biết đến là một người đam mê nghiên cứu khoa học. Nhiệt tình giúp đỡ học viên, sinh viên thực tập tại khoa, tham gia chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật HSTC cho các bệnh viện tuyến tỉnh. Hiện tại ngoài công tác chuyên môn tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc, anh còn là giảng viên kiêm nhiệm của các trường đại học y dược như: Đại học Y Hà Nội, Khoa Y dược ĐH Quốc Gia, Học viện Ydược học cổ truyền Việt Nam... Anh vẫn đang ngày đêm tiếp lửa, chia sẻ các kinh nghiệm nghề, các đam mê cho các lứa thế hệ sau ngành y. Dường như ở anh không có thời gian ngừng nghỉ. Anh vẫn hăng say công việc chuyên môn của khoa phòng, vẫn song hành là một người giảng viên nhiệt thành, cần mẫn. Công việc thì nhiều, nhưng với anh, khi đã bắt tay vào làm phải quyết tâm làm cho xong và tạo uy tín tuyệt đối tới người bệnh và xã hội.

Nụ cười thường rực trên môi, Anh bảo: Người bệnh cần mình, thấy họ đau đớn mình càng thấy thương hơn và bản thân mình cũng như bao đồng nghiệp khác luôn xem họ như người thân để giúp đỡ… Trong sâu thẳm trái tim, ThS.BS. Đỗ Quốc Phong luôn mách bảo phải làm tốt hơn nữa công việc của mình đang gắn bó để tô thắm bức tranh đẹp của bệnh viện E.