
Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Tin yêu chuyên ngành đã chọn
ThS. BSCKII. Lê Quang Hùng sinh ra và lớn lên trong gia đình hiếu học, anh ở thế hệ cuối 6X. Sau khi tốt nghiệp bác sĩ Quân y năm 1989 khoá 18 - Học viện Quân y, năm 1990 anh về công tác Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tại đây, BS. Hùng không ngừng học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn của các thầy cô, lãnh đạo Khoa đi trước cũng như học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở các bệnh viện tuyến trung ương để hoàn thiện bản thân mình trong công việc phẫu thuật các bệnh lý ngoại thận, tiết niệu, nam học. Năm 2001 anh thành khóa học thạc sĩ chuyên ngành Ngoại Tiết niệu, Học viện Quân y. Năm 2015 hoàn thành khóa học BSCKII Trường Đại học Y hải Phòng.
Chính từ khát vọng lớn lao ấy, trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người, ThS. BSCKII. Lê Quang Hùng đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, say mê học tập, nghiên cứu và luôn thể hiện là một người Thầy thuốc tận tâm với người bệnh, tâm huyết với nghề… Anh luôn nêu cao y đức và y thuật trong công tác khám, cấp cứu, chữa bệnh cứu người. Anh cho rằng y đức và y thuật phải luôn luôn song hành và có mối quan hệ hết sức mật thiết. Vui với những điều mình làm được cho người bệnh, nhưng cũng luôn trăn trở với những điều mà mình chưa làm được, như vậy thì mới có được sự tiến bộ. Người thầy thuốc phải là chỗ dựa tinh thần vững chắc để người bệnh an tâm trao gửi niềm tin.
Hơn 30 năm công tác khoa Phẫu thuật Tiết niệu – Nam học, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, anh đã tạo được uy tín và trách nhiệm của mình trong công việc. ThS. BSCKII. Lê Quang Hùng chuyên phẫu thuật và điều trị thành công các bệnh lý về thận tiết niệu: Sỏi đường tiết niệu; U đường tiết niệu; Các bệnh lý nam khoa...Trong đó, các phẫu thuật anh thường xuyên thực hiện như: Phẫu thuật nội soi các bệnh lý về sỏi đường tiết niệu: Nội soi tán sỏi thận qua da, nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quản sỏi bàng quang, sỏi niệu đạo; nội soi lấy sỏi; Phẫu thuật điều trị u phì đại tiền liệt tuyến(TLT): Bốc hơi TLT; nội soi cắt u TLT; Nút mạch TLT; Phẫu thuật các bệnh lý liên quan đến các khối u đường tiết niệu: U thận; u niệu quản; u bàng quang; u niệu đạo, dương vật; Phẫu thuật các bệnh lý liên quan đến các cơ quan sinh dục, nam học: U tinh hoàn, u mào tinh hoàn, giãn tĩnh mạch tinh; xuất tinh ra máu; các kỹ thuật nhi khoa: tạo hình lún dương vật, lỗ tiểu lệch thấp, nang thừng tinh, tinh hoàn ẩn, thoát vị bẹn; các bệnh lý nam học….người bệnh nặng phải điều trị nội trú được sắp xếp ở phòng điều trị khang trang.

Giám đốc bệnh viện đã chia vui cùng chúng tôi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã triển khai thành công kỹ thuật ghép thận và đưa vào thường quy, mang lại cơ hội cho nhiều bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối tại Hải Phòng và khu vực lân cận. Bệnh viện đã thực hiện được nhiều ca ghép thận, trong đó có những ca ghép từ người hiến cùng huyết thống, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức… Và ông kể tới những thành quả đáng phấn khởi các bác sĩ ngoại khoa nói chung và ekip ghép Thận nói riêng, trong đó có ThS. BSCKII. Lê Quang Hùng, một bác sĩ kỳ cựu nhiệt huyết, góp công sức của mình vào thành tựu chung những ca ghép thận tại bệnh viện những năm qua.
Những năm tháng làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thực sự đã đem đến cho bác sĩ Lê Quang Hùng không chỉ hạnh phúc của người làm nghề, mà còn là một môi trường tốt để anh dấn thân và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp với mong muốn và mục đích lớn nhất là chữa khỏi bệnh cho mọi người.
Tiếp thêm nghị lực sức khỏe cho người bệnh
ThS. BSCKII. Lê Quang Hùng luôn thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Những đóng góp của anh thật sự đáng quý và đáng trân trọng. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Đối với mỗi y, bác sĩ khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse là phải luôn đề cao y đức, sống với chữ tâm và thực hiện đúng với câu “lương y như từ mẫu”.

Anh tâm sự: “Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp như ngôi nhà thứ hai để mình gắn bó cống hiến với nghề”. Thời gian biểu của anh gần như giành trọn cho công việc chuyên môn, người bệnh và đọc sách nghiên cứu ngành Y. Anh và tập thể khoa Phẫu thuật Tiết niệu - Nam học luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, lấy người bệnh là trung tâm, luôn tận tâm phục vụ. Hơn thế nữa, anh thường xuyên tham gia công tác chỉ đạo tuyến và công tác khám thiện nguyện cùng Công Đoàn Bệnh viện tổ chức tại các xã, phường trong và ngoài thành phố…. Có lẽ vì vậy mà bác sĩ Lê Quang Hùng được đông đảo người dân Hải Phòng biết đến.
Đằng sau những thành công ấy, có tổ ấm yêu thương của anh, với người bạn đời đảm đang, là hậu phương vũng chắc, luôn động viên chia sẻ tình cảm, công việc với chồng. Cùng các con ngoan, học giỏi, từng bước trưởng thành trên đường đời lập nghiệp. Đây chính là nguồn động viên lớn nhất của anh, sau những giờ làm việc căng thẳng trở về với gia đình thân yêu của mình mỗi ngày.
Ngành Y Hải Phòng có những người hùng âm thầm lặng trong hành trình bảo vệ và cải thiện sức khỏe của cộng đồng, ThS. BSCKII. Lê Quang Hùng chính là tấm gương nỗ lực học hỏi, khẳng định sự tâm huyết với nghề. Siết chặt bàn tay anh, tôi càng hiểu rõ hơn về bác sĩ khoác áo mình tấm áo bluose, qua những chia sẻ tâm huyết: “Tất cả những việc mình làm cũng vì mục tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà tổ chức tin tưởng giao cho”. Chúc anh thành công hơn nữa với con đường đã chọn!