Tin yêu chuyên ngành đã chọn
ThS. BSCKII. Hoàng Ngọc Anh ở thế hệ 7X như chúng tôi, sinh ra lớn lên trong gia đình hiếu học quê hương Nghệ An. Ngay từ khi học phổ thông, anh là học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học, anh đã yêu thích màu áo blouse và quyết tâm theo học ngành Y cao quý. Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, Trường Đại học Y Hà Nội (1997-2003), anh tiếp tục học chuyên ngành Sản phụ khoa và về công tác tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
tận tình tư vấn cho khách hàng.
Tại đây, anh chuyên tâm khám, siêu âm, đỡ đẻ, mổ đẻ thường/khó cho các sản phụ và phẫu thuật các bệnh lý phụ khoa. Đã có hàng ngàn em bé cất tiếng khóc chào đời, hàng ngàn ca bệnh lý sản phụ khoa được phẫu thuật từ đôi bàn tay anh. Chưa bằng lòng với những gì đã có, anh quyết tâm học nâng cao chuyên môn, chuyên sâu về Hỗ trợ sinh sản - Thụ tinh trong ống nghiệm tại Đại học Đại học Quốc gia TPHCM (hệ thống đào tạo thuộc Hội Nội tiết sinh sản và Vô sinh TPHCM - HOSREM) và tham gia các khóa tập huấn chuyên sâu về lĩnh vực Hiếm muộn tại các bệnh viện lớn trong và ngoài nước. Từ đó, anh là một trong những người đi đầu thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) cho các cặp vợ chồng hiếm muộn tại Nghệ An.
Ngoài công tác chuyên môn hàng ngày, anh luôn không ngừng học tập, trau dồi nâng cao kiến thức về chuyên ngành Sản phụ khoa, Siêu âm trong sản phụ khoa, Phẫu thuật nội soi, Hỗ trợ Sinh sản và Nam khoa tại các bệnh viện tuyến Trung ương. Hơn 20 năm trong nghề, anh đã dành hơn 7 năm theo học tập trung tại các trường Đại học: BSCK1 (2014); Thụ tinh trong ống nghiệm (2015); BSCK2 (2020); Thạc sĩ (2022) và hàng năm anh đều tham gia các khóa tập huấn, hội thảo chuyên ngành trong và ngoài nước.
Anh tâm sự: “Tôi có cơ hội được học tập từ các thầy là chuyên gia IVF đầu ngành tại TPHCM, Hà Nội và các bệnh viện lớn. Từ những người thầy, tôi không chỉ tiếp thu tư duy điều trị hiện đại, quy trình chuyên môn bài bản mà còn học được lòng nhân ái và tinh thần luôn đặt quyền lợi của người bệnh lên hàng đầu. Mỗi chỉ định đều được cân nhắc kỹ lưỡng theo nguyên tắc chỉ thực hiện những gì thực sự cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và tối ưu chi phí cho các gia đình hiếm muộn…”. Đây cũng chính là triết lý chuyên môn và tinh thần coi người bệnh như người thân được gìn giữ xuyên suốt những năm anh công tác tại khoa Phụ sản và nay là tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Trong môi trường làm việc đặc thù chuyên về lĩnh vực Sản phụ khoa – Hỗ trợ sinh sản, bước đầu cũng có nhiều khó khăn đến với anh. Nhưng anh luôn xác định phải cố gắng làm việc, hoàn thành vai trò, sứ mệnh của một người bác sĩ. Đặc biệt, khi chứng kiến những cặp vợ chồng vô sinh – hiếm muộn trải qua hành trình dài và nhiều vất vả để tìm kiếm con yêu, anh càng quyết tâm gắn bó, cống hiến cho chuyên ngành hỗ trợ sinh sản. Với những trường hợp có thai sau điều trị, bác sĩ Hoàng Ngọc Anh vẫn tiếp tục đồng hành và theo dõi sát sao trong suốt thai kỳ, kịp thời phát hiện, xử trí các nguy cơ sản khoa để mẹ an toàn, em bé khỏe mạnh chào đời. Bởi với anh, thành công của IVF không chỉ dừng lại ở một kết quả có thai, mà là ngày gia đình được đón em bé khỏe mạnh trở về nhà.
Từ năm 2016 đến 2019, anh được giao phụ trách khoa Phụ sản và đơn vị Hỗ trợ sinh sản, với nhiệm vụ kép anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn này, và em bé đầu ra đời bằng kỹ thuật IVF tại Bệnh viện đã được sinh ra khỏe mạnh vào tháng 11 năm 2017. Tháng 12 năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản được tách ra hoạt động độc lập và anh được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm từ đó đến nay.
Bên cạnh công việc trong giờ hành chính tại Bệnh viện, anh còn thành lập nên Hệ thống Phòng khám Sản phụ khoa - Hiếm muộn - Nam khoa Tâm An, để tiếp tục phát huy chuyên ngành của mình và tạo điều kiện cho rất nhiều thầy thuốc trẻ có môi trường thực hành thêm và trưởng thành từ đây. Và hệ thống phòng khám với hơn 10 năm tuổi cũng trở thành hệ thống phòng khám chuyên ngành Sản phụ khoa - Hiếm muộn uy tín được yêu thích hàng đầu tại Nghệ An - Hà Tĩnh.
Chắp niềm hạnh phúc cho các gia đình hiếm muộn
Với hơn 20 năm trong lĩnh vực sản phụ khoa, trong đó có hơn 10 năm trực tiếp điều trị hiếm muộn vô sinh cho hàng ngàn căp vợ chồng hiếm muộn, BSCKII. Hoàng Ngọc Anh đã khẳng định thương hiệu của mình trong tỉnh Nghệ An, là bác sĩ IVF “mát tay”. Anh là một trong những người tiên phong, đi đầu trong lĩnh vực IVF tại Nghệ An, đã điều trị cho nhiều ca bệnh khó, thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tới hàng ngàn ca, phẫu thuật bệnh lý buồng tử cung – vòi trứng; khám và điều trị các bệnh lý nam khoa. Anh dành nhiều thời gian để lắng nghe và thăm khám kỹ càng, kiên nhẫn giải thích tình trạng sức khỏe, kết quả khám và các phương án điều trị cho tới khi bệnh nhân thấu hiểu; anh luôn chia sẻ các vấn đề tâm lý, phiền muộn của bệnh nhân. Anh được khách hàng tin tưởng về chuyên môn và đánh giá cao sự chuyên nghiệp trong từng buổi thăm khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
Những năm tháng công tác tại và điều hành khoa Phụ sản, rồi làm Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, BSCKII. Hoàng Ngọc Anh đã đem lại cho hàng ngàn em bé ra đời khỏe mạnh góp phần mang lại hạnh phúc cho nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn. Theo anh, lĩnh vực hỗ trợ sinh sản đơn vị y khoa đặc thù rất cao, vì tạo ra 1 con người thì chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai, mong mỏi sớm có em bé của khách hàng là vô cùng lớn, chính vị vậy luôn thôi thúc anh và đồng nghiệp luôn nghiêm túc và nỗ lực hết mình vì hạnh phúc của khách hàng dù là trong môi trường Bệnh viện hay những khi ở phòng khám riêng ngoài giờ. Công việc trên giao tử trứng, tinh trùng và phôi với độ phóng đại hàng trăm lần dưới kinh hiển vi, buộc các chuyên viên phôi và bác sĩ phải thực sự tập trung cao, thao tác nhẹ nhàng chính xác tuyệt đối. Niềm vui của anh và đồng nghiệp không chỉ đơn thuần là hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn sinh con khỏe mạnh mà còn là niềm vui khi giúp cho hành trình đó của họ trở nên thuận lợi hơn, đơn giản hơn, ít tốn kém hơn. Anh và các đồng nghiêp đã góp phần đưa kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) về gần hơn với người dân tỉnh Nghệ An và các vùng lân cận.
Niềm vui của chúng tôi được nhân lên khi chứng kiến niềm hạnh phúc của các cặp vợ chồng có tin mừng. Những lúc thất bại, chúng tôi động viên bệnh nhân đừng bỏ cuộc mà hãy tiếp tục đi tiếp. Bởi kỹ thuật hiện nay đã tốt lên nhiều, tỷ lệ thụ tinh trong ống nghiệm thành công ngày càng tăng. Khi có tin vui từ các vợ chồng hiếm muộn, dù là một lá thư cảm ơn, một tin nhắn chân thành từ bệnh nhân hay người nhà họ hạnh phúc bên những trẻ con thơ gửi đến anh, anh luôn trân quý!, BS. Ngọc Anh chia sẻ.
Những năm qua, BSCKII. Hoàng Ngọc Anh còn có nhiều đề tài NCKH, sáng kiến cấp cơ sở, cấp tỉnh. Tiêu biểu phải kể đên công trình khoa học “Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật chuyển phôi trữ lạnh trong thụ tinh ống nghiệm” của anh và các cộng sự đã đạt giải Nhất Giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Nghệ An năm 2023.
Công việc BSCKII. Hoàng Ngọc Anh đã và đang làm rất trân trọng! Một bác sĩ năng động, quyết đoán, làm việc bằng tinh thần “trách nhiệm, khoa học”. Anh và tập thể Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ, hỗ trợ cho các gia đình hiếm muộn, hòa cùng khí thế thi đua ngành Y Nghệ An trong thời đại số.



