21/12/2025 lúc 09:15 (GMT+7)
Breaking News

ThS. BS. Bùi Việt Hùng: Nhiệt tâm với chuyên ngành yêu thích

TTƯT, PGS.TS.BSCC. Trần Văn Thanh – Giám đốc bệnh viện Châm cứu Trung ương đã chia sẻ về một số bác sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết với nghề, trong đó có ThS.BS. Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và phát triển Y Dược cổ truyền. Trung tâm mới được thành lập 3 năm, nhưng không ngừng phấn đấu vượt khó vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ ứng dụng và phát triển YDCT trong khám, điều trị các bệnh lý về cột sống, bệnh lý cơ, xương, khớp, thần kinh…

TTƯT, PGS.TS.BSCC. Trần Văn Thanh – Giám đốc bệnh viện Châm cứu Trung ương đã chia sẻ về một số bác sĩ trẻ tràn đầy nhiệt huyết với nghề, trong đó có ThS.BS. Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và phát triển Y Dược cổ truyền. Trung tâm mới được thành lập 3 năm, nhưng không ngừng phấn đấu vượt khó vươn lên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong nhiệm vụ ứng dụng và phát triển YDCT trong khám, điều trị các bệnh lý về cột sống, bệnh lý cơ, xương, khớp, thần kinh…

Chúng tôi hẹn gặp BS Bùi Việt Hùng vào một buổi chiều mùa Hè, khi mà dịch covid-19 lần thứ tư đang ảnh hưởng lớn đến nước ta. Anh tâm sự: “Ngày 10/8 mình được giao làm Trưởng đoàn công tác, gồm 50 thầy thuốc, bác sĩ của bệnh viện Châm cứu Trung ương hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid-19 tỉnh Bình Dương. Chúng tôi quyết sẽ đem kiến thức, sức lực, không ngại khó, ngại khổ, chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”. Nét mặt hồ hởi, anh chia vui thêm về công việc mình gắn bó.

ThS.BS. Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và phát triển YDCT, luôn hết lòng với công việc.

Nối tiếp truyền thống gia đình.    

ThS.BS. Bùi Việt Hùng sinh năm 1982 trong một gia đình hiếu học có truyền thống về y học cổ truyền. Có lẽ vậy, mà khi tốt nghiệp THPT năm 2000, anh theo học chuyên ngành YHCT tại trường Đại Học Y Hà Nội. Ra trường năm 2008, anh về làm việc tại bệnh viện Châm cứu Trung ương. Kể từ đây, khát vọng điều trị tốt cho người bệnh cứ cuốn lấy anh như một định mệnh. Anh không ngừng tìm hiểu và nghiên cứu các liệu pháp điều trị cùng các bài thuốc, phương pháp châm cứu, bấm huyệt, điện châm, thủy châm, nhĩ châm, hỏa trị liệu, phục hồi chức năng,…cho những bệnh nhân bị bệnh thần kinh, cơ xương khớp,…

Ngoài thời gian làm việc tại Bệnh viện, anh tham dự nhiều khóa học về châm cứu, YHCT kết hợp Y học hiện đại. Anh đã hoàn thành khóa học Thạc sĩ chuyên ngành YHCT, bên cạnh đó, anh tham gia nghiên cứu các bài thuốc YHCT chữa bệnh, được cấp Chứng chỉ phục hồi chức năng, Chứng chỉ châm cứu. Anh nhiệt tình tham gia ứng dụng và phát triển Y dược cổ truyền trong các cơ sở điều trị, y tế tuyến tỉnh.

Từ năm 2009 đến năm 2017, ThS.BS. Bùi Việt Hùng còn đảm đương vai trò Phó bí thư Đoàn TNCSHCM của Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Anh rất năng nổ tham gia công tác đoàn thể, anh đã nhận được nhiều Giấy khen của Quận đoàn Đống Đa.

Năm 2017 ThS.BS. Bùi Việt Hùng được cử sang công tác tại đất nước Mexico một năm với vai trò chuyên gia châm cứu, vừa làm vừa giảng dạy kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực châm cứu cho nước bạn, được nước bạn đánh giá cao.

Năm 2019 ThS.BS. Bùi Việt Hùng được sự tín nhiệm của lãnh đạo bệnh viện bổ nhiệm làm Phó trưởng khoa Khám Bệnh Đa Khoa.
Năm 2020, Trung tâm Ứng dụng và phát triển Y dược cổ truyền được thành lập, ThS.BS. Bùi Việt Hùng chuyển về đây công tác, được tín nhiệm,  Ban Giám đốc Bệnh viện bổ nhiệm anh làm Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và phát triển Y dược cổ truyền.

Nhiệt tâm với chuyên ngành đã chọn.

Từ những kiến thức học được, ThS.BS. Bùi Việt Hùng và Ban giám đốc Trung tâm Ứng dụng và phát triển Y dược cổ truyền đã thực hiến tốt chức năng và nhiệm vụ: Kết hợp thuốc YHCT với các phương pháp không dùng thuốc; Tham gia công tác khám chữa bệnh, điều trị chung của bệnh viện; Thực hiện nghiên cứu đề tài về thuốc YHCT nhằm đưa thuốc YHCT ngày càng phát triển; có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cơ sở nhằm đánh giá tính an toàn và hiệu lực của thuốc YHCT, nghiên cứu xây dựng qui trình bào chế và tiêu chuẩn hóa thuốc YHCT, nghiên cứu ứng dụng các phương pháp dùng thuốc và không dùng thuốc YHCT trong điều trị và dự phòng các bệnh thường gặp, các bệnh mạn tính, khó chữa; Phối hợp với các Trung tâm chỉ đạo tuyến thực hiện đề án 1816; Phát triển giá trị thuốc YHCT nhằm nâng cao chất lượng điều trị, phối hợp với các đơn vị khoa phòng trong đào tạo đội ngũ y bác sỹ YHCT; Phối hợp với khoa phòng trong bệnh viện thực hiện công tác khám, chữa bệnh.

Anh luôn kính trọng và ghi nhớ sự giúp đỡ tận tình của những người thầy, người anh: TTND.PGS.TS.BS. Nguyễn Bá Quang, PGS.TS.BS. Trần Văn Thanh, TS.BS. Nguyễn Đức Minh…đã giúp anh và nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa học tập nâng cao, vững chuyên môn được người bệnh tin yêu.

Đến thăm nơi làm việc của anh và đồng nghiệp, thấy sự chỉn chu, ngăn nắp, đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ châm cứu ở các phòng điều trị, cùng sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ nơi đây, chúng tôi thêm ấm lòng! Hình ảnh người thầy thuốc trẻ Bùi Việt Hùng giúp đỡ người bệnh bằng cái tâm của mình. Anh chuyên khám và điều trị bệnh về thần kinh và cơ xương khớp bằng phương pháp châm cứu và các phương pháp không dùng thuốc khác. Nhiều người bệnh điều trị ngoại trú được anh bắt mạch khám bệnh, kê đơn thuốc hiệu quả.

Những năm qua, ThS.BS. Bùi Việt Hùng và đồng nghiệp Trung tâm Ứng dụng và phát triển Y dược cổ truyền đã nghiên cứu, ứng dụng và phát triển chuyên ngành Y dược cổ truyền, được các bác sĩ khoa, phòng trong bệnh viện ứng dụng điều trị bệnh hiệu quả và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới. Anh luôn thầm lặng làm việc, được các cấp, ngành, bệnh viện ghi nhận: Được tặng nhiều Giấy khen của các tỉnh thành; Giấy khen của Giám đốc bệnh viện; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019, 2020,… 

Những phần thưởng đó làm động lực để ThS.BS. Bùi Việt Hùng cố gắng nhiều hơn trong công việc. Ở anh có một sức trẻ khỏe phấn đấu, ham học hỏi, nhiệt tâm  cống hiến cho công việc yêu thích, đã, đang gắn bó trong cuộc đời mình!