19/04/2024 lúc 09:59 (GMT+7)
Breaking News

"Thông điệp từ Cuộc chiến mưu sinh" lan tỏa thông điệp yêu thương

Với chủ đề “Thông điệp từ Cuộc chiến mưu sinh” tối ngày 27/4, tại Book Cafe , Nhà xuất bản Nghệ An đã phối hợp với Thư viện tỉnh, Tạp chí Sông Lam, Nhóm Vinh xưa, Book Cafe và tác giả Trịnh Xuân Giáo tổ chức buổi giới thiệu sách đầy ý nghĩa nhân văn, lan tỏa yêu thương đến những bệnh nhân ung thư.

Tham dự buổi lễ có các đại biểu: bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; bà Lê Thị Hoài Chung - Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Long - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; PGS.TS. Đinh Trí Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An; ông Nguyễn Viết Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh, các nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà báo, văn nghệ sĩ và đông đảo độc giả yêu mến sách,...

Các đại biểu tham dự buổi giới thiệu sách

Cuộc chiến mưu sinh là cuốn tự truyện tập hợp 13 bài viết tương ứng với 13 câu chuyện về tuổi thơ dữ dội và hành trình mưu sinh đầy khốc liệt của tác giả Trịnh Xuân Giáo.

Chia sẻ về lý do xuất bản cuốn sách, tác giả Trịnh Xuân Giáo cho biết: Cuốn sách này là sự “rút ruột” của bản thân qua bao thăng trầm của cuộc sống. Thông qua câu chuyện về chính cuộc đời mình, tác giả gửi gắm đến bạn đọc một thông điệp tích cực: Đừng bao giờ đánh mất niềm tin!

Tác giả Trịnh Xuân Giáo phát biểu tại buổi giao lưu

Tại buổi giới thiệu sách, bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc Nhà xuất bản Nghệ An chia sẻ những cảm nhận khi trở thành người bạn đọc đầu tiên của cuốn sách này. Đọc Cuộc chiến mưu sinh, độc giả sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc cùng tác giả: hồi hộp, căng thẳng, tuyệt vọng, hy vọng, vui sướng,...

Bà Bùi Thị Ngọc - Giám đốc, Tổng biên tập NXB Nghệ An chia sẻ về cuốn sách

Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Cần nhận định: Đây là một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa, thể hiện tài năng văn chương của tác giả từ việc tạo dựng cốt truyện, xây dựng nhân vật cho đến khâu xử lý lời thoại, ngôn ngữ…

Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Cần chia sẻ về cuốn sách

Bà Nguyễn Thị Thu Hường - UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ về cuốn sách

Ông Nguyễn Viết Bình - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An phát biểu tại buổi giao lưu

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Nghệ An cũng đã trao tặng Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An một số đầu sách có giá trị, góp phần lan tỏa văn hóa đọc sách, đồng thời tiếp thêm sức mạnh tinh thần và niềm tin cho các bệnh nhân.

Nhà xuất bản Nghệ An trao tặng sách cho bệnh viện Ung Bướu Nghệ An

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm

Thanh Yến