VNHN - Liên tục xả thải ra mương máng xung quanh, nhà máy bê tông Việt Tiệp có trụ sở tại Lô đất PC1, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, xã Tân Triều (Thanh Trì - Hà Nội) bị người dân “tố” gây ô nhiễm môi trường. Đáng nói, hiện trạng xả thải diễn ra công khai nhưng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cơ sở vẫn chưa có động thái xử lý dứt điểm.
Phản ánh đến Việt Nam Hội nhập điện tử, người dân địa phương cho biết: “Nhà máy bê tông tươi Việt Tiệp đi vào hoạt động tại địa phương nhiều năm qua nhưng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường không được thực hiện. Nước thải liên tục được đơn vị này trút ra con mương phía sau nhà máy khiến môi trường xung quanh ảnh hưởng. Chưa kể đến tình trạng bụi bặm của quá trình sản xuất và vận chuyển của đơn vị này gây ra cũng ảnh hưởng lớn đến môi trường sống của người dân xung quanh khu vực. Trong khi đó, từ nhà máy bê tông tới trụ sở UBND xã Tân Triều chưa đầy 50m nhưng chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sở tại vẫn không có động thái xử lý hiện trạng trên, dòng mương phía sau nhà máy nước luôn trong tình trạng một màu trắng đục…”.

Nhà máy bê tông Việt Tiệp tại Lô đất PC1, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, xã Tân Triều (Thanh Trì - Hà Nội) bị người dân “tố” gây ô nhiễm môi trường

Dòng mương tưới tiêu của người dân luôn nhuộm một màu trắng đục
Theo tìm hiểu của PV, nhà máy bê tông Việt Tiệp thuộc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Việt Tiệp hoạt động sản xuất trên diện tích 5.000m2 tại Lô đất PC1, Khu đô thị Tây Nam Kim Giang 1, xã Tân Triều từ năm 2015, công suất hoạt động được phê duyệt 110 ngàn tấn/ngày đêm và là một trong những trạm trộn có quy mô lớn trên địa bàn Hà Nội. Tuy nhiên, việc đảm bảo môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất vẫn đang khiến dư luận vô cùng nhức nhối.
Thực tế hiện trạng, PV được biết: Phía sau nhà máy bê tông Việt Tiệp có một cống ngầm lớn được chôn phía dưới chân tường ra, mọi hoạt động xả thải được đẩy trực tiếp ra đường cống này, từ đó chảy thẳng xuống dòng mương tưới tiêu và canh tác của người dân trên địa bàn. Tại thời điểm ghi nhận, nguồn nước thải vẫn đang hoạt động bình thường qua đường cống đã nêu.

Cống ngầm được chôn phía sau nhà máy bê tông Việt Tiệp luôn trong tình trạng xả ra môi trường

Nguồn nước được chảy ra từ cống xả thải của nhà máy bê tông Việt Tiệp
Một số người dân địa phương cho hay: Đường cống ngầm phía sau nhà máy thường chảy 24/24h, nhưng chỉ tổng xả thải ồ ạt vào một thời gian nhất định trong ngày sau khi các xe trộn được đưa vào cọ rửa, hoặc sau quá trình nhà máy vừa hoạt động sản xuất. Dòng nước chảy trực tiếp ra ngoài luôn có màu trắng đục bởi kèm theo xi măng và các chất phụ gia khiến nguồn nước dòng mương tưới tiêu của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tại thời điểm ghi nhận, những dấu tích để lại sau xả thải vẫn còn tương đối rõ ràng, nguồn nước của con mương phía sau nhà máy nguyên màu trắng đục, xung quanh các mép cống hay dòng chảy vẫn phủ một lớp xi măng màu trắng đông kết thành khối... Mặt đường đoạn gần con cống ngầm của nhà máy bê tông Việt Tiệp cũng mặc nhiên được tráng một lớp mỏng xi măng bởi hiện trạng úng tràn trong mỗi lần xả thải ồ ạt của đơn vị này.

Mặt đường đoạn cống xả thải của nhà máy bê tông Việt Tiệp cũng được tráng một lớp bê tông do hiện trạng tràn úng khi xả thải ồ ạt
Sau khoảng thời gian ghi nhận thực tế, PV Việt Nam Hội nhập điện tử cũng đã đem những phản ánh nội dung gửi đến UBND xã Tân Triều nhưng chưa nhận được câu trả lời bởi lãnh đạo UBND đang đi vắng (?).
Bằng những ghi nhận thực tế đang cho thấy, hoạt động xả thải của nhà máy bê tông Việt Tiệp đang tồn tại nhưng vì đâu chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cơ sở chưa vào cuộc? Có hay không việc buông lỏng quản lý?
Việt Nam Hội nhập điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc!



