29/03/2024 lúc 01:10 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hóa: Diễn biến mới tại dự án khu phát triển GAS và LNG gần 4.000 tỷ của TCT Anh Phát

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu phát triển GAS & LNG và các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu tại khu kinh tế Nghi Sơn. Được biết, dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 3.938 tỷ đồng.

Theo quyết định, dự án được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn I đã được khánh thành vào tháng 7/2021. Quy mô giai đoạn này gồm kho xăng dầu có 14 bể chứa, với tổng dung tích 165.500m3; kho LNG có 2 bể chứa với dung tích trên 2.000m3; 3 cảng nhập xuất xăng dầu có công suất 3.000 tấn, 2 cảng 12.000 tấn, 1 cảng 80.000 tấn với các cầu cảng, tuyến luồng và khu quay trở. Theo điều chỉnh, giai đoạn này có vốn đầu tư khoảng 1.700 tỷ đồng.

Giai đoạn II bao gồm đầu tư tuyến luồng nhánh chuyên dùng, khu quay trở tàu và 1 bến nhô có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20.000 tấn; bến neo đậu cho tàu dịch vụ hậu cần cảng. Quy mô vốn đầu tư giai đoạn này hơn 938 tỷ đồng, triển khai từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2023.

Giai đoạn III dự án có vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, gồm hạng mục đầu tư đê chắn sóng và 1 bến nhô có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20.000 tấn. Dự kiến được triển khai từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2025.

UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn thành đưa dự án vào hoạt động đảm bảo tiến độ đúng với các nội dung chủ trương đầu tư dự án.

Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát tiền thân là Công ty TNHH Anh Phát được thành lập năm 2005. Công ty có địa chỉ tại số 306 đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tìm hiểu, Tổng công ty Anh Phát có 3 cổ đông. Trong đó, ông Trịnh Xuân Nghiệm (chủ tịch HĐQT) là cổ đông lớn nhất với 70% cổ phần. 2 cổ đông còn lại là Trịnh Văn Hiệu (10% cổ phần) và Đào Ngọc Dung (20%).

Qua gần 12 năm xây dựng và phát triển, đến nay Tổng công ty Anh Phát đã trở thành một doanh nghiệp lớn phát triển trong nhiều lĩnh vực như: thi công xây lắp công trình kiến trúc, giao thông thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, đầu tư dự án kinh doanh hạ tầng, thương mại.

Từ năm 2020 đến nay, Tổng công ty Anh Phát đã có 4 lần điều chỉnh tăng giảm vốn điều lệ. Lần thứ nhất là vào tháng 10/2020, giảm từ 1.000 tỷ đồng xuống 997 tỷ đồng, tiếp đó là tăng lên thành 1.200 tỷ đồng (tháng 12/2020) và 1.500 tỷ đồng (tháng 4/2021). Mới đây nhất, vào tháng 12/2021, doanh nghiệp này đã điều chỉnh vốn điều lệ lên mức 2.000 tỷ đồng.

Theo VietnamFinance