27/04/2024 lúc 05:23 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hoá: Chương trình nghệ thuật “Niềm tin dâng Đảng” kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), tối ngày 02/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Niềm tin dâng Đảng”.
Các đại biểu tham dự chương trình.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên.

Với chủ đề “Niềm tin dâng Đảng” chương trình nghệ thuật là bản hòa ca đầy cảm xúc, ngợi ca sự hy sinh của lớp lớp thế hệ cha ông đi trước, nhắc nhở và ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, để mỗi người chúng ta, trong cuộc sống hôm nay, thêm trân trọng, tự hào, nỗ lực sống, cống hiến để mùa xuân thêm rạng rỡ trên mảnh đất quê hương. 93 năm dưới ánh sáng của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đang cùng 62 tỉnh, thành phố trên cả nước đang vững bước theo cờ Đảng, chung sức, đồng lòng hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, phấn đấu đến năm 2025 đưa Thanh Hóa nằm trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc và xây dựng Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như lúc sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn trong đêm Chương trình nghệ thuật “Niềm tin dâng Đảng” kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Mở đầu là màn hát múa “Lá cờ Đảng”, chương trình tiếp nối, ngân vang những ca khúc ca ngợi Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân, khắc ghi công lao, sự hy sinh, cống hiến của thế hệ cách mạng tiền bối, của lớp lớp cha anh, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tiếp đó là những giai điệu, lời ca nhân thêm niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, khẳng định niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới; ngợi ca quê hương, đất nước tươi đẹp cùng chủ thể lao động, sáng tạo, nỗ lực của thế hệ hôm nay đang góp sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày một đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn./.

Hải Nam - Hoàng Trang