23/04/2024 lúc 14:30 (GMT+7)
Breaking News

Thanh Hoá: Bức tranh sáng trong phát triển kinh tế, xã hội quý I

Kết thúc quý I năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá vẫn giữ được ổn định và tiếp tục phát triển. Cho thấy bức tranh kinh tế - xã hội có bước khởi sắc với nhiều điểm sáng.

Sáng 14/4, UBND tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2022, thông tin tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; thông tin về Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2022; các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất của nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ ông tại xã Thiệu Trung. Các đồng chí Đào Xuân Yên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự buổi họp báo có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và huyện, thị xã, thành phố liên quan; Hội Nhà báo tỉnh; đại diện các cơ quan báo chí địa phương, trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông báo cáo tại buổi họp.

Trong quý I/2022, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,93%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, 2021 và đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước (sau Bắc Giang, Hải Dương). Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được quan tâm; phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 32.296 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Đã thu hút được 18 dự án đầu tư trực tiếp (03 dự án FDI), tổng số vốn đầu tư đăng ký 881,6 tỷ đồng và 21 triệu USD. Đến ngày 29/3/2022, toàn tỉnh đã giải ngân được 2.636 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2022, bằng 24,8% kế hoạch; trong số các tỉnh, thành phố có lệ giải ngân nhanh của cả nước. Quý I, có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã và 40 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm 38 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực; trong quý có 618 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 35,5% so với cùng kỳ; tổng vốn điều lệ đăng ký tăng 28,7%; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 59,6%, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm 30,9% so với cùng kỳ. Tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa.

Chánh văn phòng UBND tỉnh báo cáo tại buổi họp.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt. Các hoạt động văn hóa xã hội được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân ổn định…

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn thông tin tại buổi họp báo.

Trong quý II/2022, UBND tỉnh cùng đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội; trong đó nhấn mạnh đến một số vấn đề, như: Khẩn trương hoàn thiện các cơ chế chính sách, chương trình, đề án, dự án, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5. Tiếp tục đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh và các Bộ, ngành liên quan để sớm hoàn thành việc thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa; phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa. Tập trung và soát, xây dựng và trình phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 cấp tỉnh phù hợp với Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2023. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để mở cửa du lịch trở lại hoạt động bình thường, phục vụ tốt nhất nhu cầu nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi, giải trí của du khách; nhất là các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa…

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thông tin trả lời tại buổi họp báo.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh trong quý I/2022; UBND TP. Sầm Sơn báo cáo tình hình hoạt động du lịch năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn, 05 năm thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa và khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2022; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo về các hoạt động Kỷ niệm 700 năm ngày mất của Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ Lê Văn Hưu tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hoá.

Tại buổi họp báo, các nhà báo, phóng viên đồng thuận và đánh giá cao kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua; đồng thời có nêu một số vấn đề dư luận quan tâm, như: việc trùng tu giếng Ngọc tại đền thờ Lê Văn Hưu, công tác quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản, tình trạng sốt đất còn diễn biến bất thường trên địa bàn tỉnh, công tác quản lý trật tự đô thị tại các điểm du lịch còn lỏng lẻo trong các dịp lễ vừa qua, định hướng việc phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ hậu Covid-19… Những vấn đề này đã được các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp thu, trả lời và làm rõ.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cảm ơn các phóng viên đã có những chia sẻ, góp ý thẳng thắn và nêu ra những vấn đề dư luận quan tâm để tỉnh Thanh Hóa nắm bắt và chỉ đạo kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại buổi họp báo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng khẳng định, trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, chia sẻ, đồng hành, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục có những thông tin đa chiều, tiếp tục quảng bá tuyên truyền hình ảnh xứ Thanh ra thế giới; đóng góp cho sự phát triển của tỉnh và phục vụ tốt nhất cho người dân tỉnh nhà. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời trước những vấn đề dư luận quan tâm./.

Hải Nam - Hoàng Trang