VNHN - Cách Thành phố Thanh Hóa 51km về phía tây, khu Di tích lịch sử Lam Kinh, nằm trên địa bàn xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân. Khu kiến trúc này được xây dựng từ thời vua Lê Thái Tổ, tức (Lê Lợi) Lam Kinh hay còn gọi là Tây Kinh.
Cách đây hàng ngàn năm, cụ tổ của của Thái Tổ Cao Hoàng Đế Lê Lợi, thấy chim bay về quây tụ thành bầy, nên quyết định san đất làm nhà. Thành điện Lam Kinh, phía Bắc dựa vào núi Dầu, mặt nam nhìn ra sông Chu, có núi Chúa làm tiền án, bên tả là rừng Phú Lâm, bên hữu là núi Hương và núi Hàm Rồng chắn phía Tây. Khu hoàng thành, cung điện và thái miếu ở Lam Kinh, được bố trí xây dựng theo trục Nam - Bắc trên một khoảng gò đồi có hình dáng chữ vương. Bốn mặt xây thành, có chiều dài 314m, bề ngang 254m, tường thành phía Bắc có hình cánh cung, bán kính 164m, thành dày 1m.

Lăng vua Lê Thái Tổ (nguồn ảnh: Zing.vn)
Lam Kinh có lăng vua Lê Thái Tổ và bia Vĩnh lăng, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ về sự nghiệp của nhà vua, do Nguyễn Trãi biên soạn. Nơi đây cũng gắn với hội thề Lũng Nhai, khơi dậy khí thế đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi non sông, đất nước, năm Bính Thân (1416). Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh, có hệ thống công trình cùng nhiều di vật, cổ vật có giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học. Đặc biệt mới đây khu di tích này đã khánh thành Cung chính điện, một công trình kiến trúc đồ sộ, bề thế. Vừa qua UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã công nhận Lam Kinh là khu du lịch cấp tỉnh, cùng với Vườn quốc gia Bến En và khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.

Bia Vĩnh Lăng do Nguyễn Trãi biên soạn
Đến với khu di tích lịch sử Lam Kinh, du khách không chỉ được tham quan các công trình văn hóa, lịch sử lâu đời, mà còn được thưởng thức nhiều sản vật của địa phương như: Bánh gai Tứ Trụ, bánh lá răng bừa, nem nướng, bười Luận Văn…/.



