18/04/2024 lúc 10:03 (GMT+7)
Breaking News

Thái Nguyên: Hội thảo khoa học kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hóa

Ngày 20/5, tại Di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên), Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên – Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”. Hội thảo được kết nối trực tuyến với các điểm cầu cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về An toàn khu Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (20/5/1947 - 20/5/2022), Tỉnh ủy Thái Nguyên và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học: “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa và giá trị, tầm vóc của sự kiện lịch sử đặc biệt này; qua đó, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của chúng ta đối với những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - cách mạng, khơi dậy và phát huy nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của tỉnh để xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, kết nối trực tuyến đến các điểm cầu cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chủ trì Hội thảo tại điểm cầu Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, gồm: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; PGS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham gia trực tiếp tại Hội thảo có 140 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị Trung ương cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử trong và ngoài tỉnh.

Trong bài phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định: “Lịch sử cách mạng đã trao cho Thái Nguyên sứ mệnh to lớn. Nhân dân ATK Thái Nguyên đã làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, bảo vệ an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định và sâu sắc hơn ý nghĩa, giá trị, tầm vóc của sự kiện lịch sử đặc biệt “75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược”; qua đó, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; khơi dậy và phát huy nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của tỉnh để xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên luôn phát huy truyền thống quê hương cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết các dân tộc trong tỉnh, lấy đẩy mạnh chuyển đổi số là khâu đột phá, tạo cơ hội để bứt phá vượt lên, xứng đáng với địa danh Thái Nguyên là ATK, Thủ đô kháng chiến lịch sử.

Tại Hội thảo, gần 30 tham luận của các nhà khoa học đã tập trung phân tích về tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ đối với ATK Định Hóa, Thái Nguyên; những đóng góp to lớn của quân dân ATK Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định vai trò của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong việc lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa, giáo dục, y tế của các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc...

Các tham luận khẳng định, Thái Nguyên là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa, là “phên dậu” trong cuộc đấu tranh chống các thế lực xâm lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 1947 đến 1954, ATK Định Hóa là nơi Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn đặt căn cứ chỉ huy cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Trong thời gian này, ATK Định Hóa đã chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, trong đó ngày 6/12/1953, tại đồi Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác chiến Đông Xuân (1953-1954), quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ, từ đó làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”… Những năm tháng đó, Thủ đô kháng chiến là địa điểm lý tưởng để Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ làm việc và lãnh đạo toàn dân trong suốt 9 năm trường kỳ kháng chiến.

Hội thảo là hoạt động quan trọng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng và Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa và giá trị, tầm vóc của sự kiện lịch sử đặc biệt này; qua đó, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của chúng ta đối với những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử - cách mạng, khơi dậy và phát huy nguồn sức mạnh nội sinh to lớn của tỉnh để xây dựng Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Cơ quan miền núi phía Bắc