26/04/2026 lúc 13:28 (GMT+7)
Breaking News

Thái Nguyên: Âm vang miền di sản

Tối qua ngày 25/4, tại Nhà văn hóa phường Bắc Kạn, UBND tỉnh tổ chức Chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể năm 2026 với chủ đề “Thái Nguyên - Âm vang miền di sản”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể có chủ đề “Thái Nguyên - Âm vang miền di sản”.

Tham dự chương trình có đại tá Ngô Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh và đông đảo bà con Nhân dân và du khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vũ Đức Hảo, phát biểu Khai mạc chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vũ Đức Hảo khẳng định: Thái Nguyên là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và lưu giữ kho tàng di sản phong phú của cộng đồng các dân tộc. Việc tổ chức chương trình không chỉ nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc mà còn góp phần lan tỏa tình yêu di sản, nâng cao ý thức bảo tồn trong cộng đồng; đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là du lịch và công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, được dàn dựng công phu với sự tham gia của nhiều đơn vị nghệ thuật uy tín của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Thái Nguyên và khối nghệ nhân dân gian trong tỉnh.Chương trình truyền tải thông điệp “Thái Nguyên - đa sắc di sản, bừng sáng sức sống, kết nối tương lai”, khẳng định vai trò của di sản trong việc nuôi dưỡng bản sắc và tạo động lực phát triển.

Các màn trình diễn di sản phi vật thể đặc sắc, tiêu biểu của Thái Nguyên trên sân khấu.

Theo đó, chương 1 có chủ đề “Thái Nguyên - Huyền thoại miền di sản” tái hiện không gian văn hóa đặc trưng với các tiết mục hát, múa như “Truyền thuyết đàn Tính réo rắt điệu Then”, mashup “Huyền thoại Hồ Núi Cốc - Hữu tình Ba Bể”. Đặc biệt, các loại hình di sản tiêu biểu như Hát Then, đàn Tính kết hợp múa Chầu trong nghi lễ của người Tày được trình diễn, góp phần tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO ghi danh. Bên cạnh đó, điệu múa Tắc xình của dân tộc Sán Chay - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tái hiện sinh động, phản ánh đời sống lao động, tín ngưỡng và khát vọng về mùa màng bội thu của đồng bào.

Chương 2 “Di sản trong nhịp sống đương đại” mang đến sắc màu tươi mới, thể hiện sự kế thừa và phát triển di sản trong đời sống hôm nay thông qua các tiết mục như “Nhịp Then xuống phố”, “Mây và Núi”, “Vũ khúc mùa hoa”, “Đi giữa trời rực rỡ”, “Tổ quốc trong ánh mặt trời”. Các tiết mục đã làm nổi bật sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị văn hóa bản địa với hơi thở của thời đại.

Chương trình trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Thái Nguyên năm 2026 thực sự là một bữa tiệc văn hóa lớn với sự phong phú, đa sắc.

Chương 3 “Bừng lên sức sống miền di sản” tạo cao trào sôi động với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Dương Hoàng Yến, Hà Đức Tâm, Khánh Linh, Hằng Candy cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh thần trẻ trung, hiện đại, khát vọng vươn lên và hội nhập của Thái Nguyên. Khép lại chương trình là màn đại cảnh quy mô lớn với sự tham gia của hàng trăm nghệ nhân, diễn viên, tái hiện bức tranh sinh động về sức sống di sản gắn với tinh thần đoàn kết cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.

Thông qua chương trình, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục khẳng định quan điểm: Di sản văn hóa không chỉ là tài sản của quá khứ mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và phát triển du lịch sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, đồng thời quảng bá hình ảnh Thái Nguyên năng động, giàu bản sắc trong tiến trình hội nhập.

Cơ quan miền núi phía Bắc