
Sắc xanh phủ tại đô thị phường Long An, tỉnh Tây Ninh - Ảnh: TL
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 524/QĐ-TTg, tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch cụ thể, phân giao chỉ tiêu rõ ràng cho từng ngành, địa phương. Theo Kế hoạch số 1556/KH-UBND ngày 17/5/2022, tỉnh đặt mục tiêu trồng hơn 2,6 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 – 2025.
Phong trào trồng cây được phát động sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và người dân. Những lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” diễn ra sôi nổi khắp các huyện, thị xã, thị trấn, dần trở thành nét đẹp văn hóa và hành động thiết thực vì môi trường xanh – sạch – đẹp. Công tác tuyên truyền, vận động cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, giúp nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của cộng đồng trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, rừng tự nhiên. UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các địa phương gắn hoạt động trồng cây với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị và du lịch sinh thái. Nhiều mô hình như “Cây xanh trong khu dân cư”, “Tuyến đường nông thôn kiểu mẫu”, “Công sở xanh” được triển khai và nhân rộng, mang lại hiệu quả rõ rệt.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, đến nay toàn tỉnh đã trồng hơn 80 triệu cây xanh các loại, vượt xa kế hoạch đề ra. Trong đó, rừng trồng tập trung đạt hơn 4.754 ha, tương đương 67,8 triệu cây, và hơn 12,2 triệu cây xanh phân tán được trồng dọc các tuyến đường, khu dân cư, khu công nghiệp, khu đô thị.
Những kết quả ấn tượng này không chỉ nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh, mà còn góp phần cải thiện chất lượng không khí, giảm xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học. Màu xanh đang dần trở thành “bản sắc mới” trong diện mạo phát triển của Tây Ninh.
Tỷ lệ cây sống đạt cao nhờ nguồn giống chất lượng, quy trình trồng – chăm sóc bài bản. Đặc biệt, việc huy động sự tham gia của doanh nghiệp và người dân đã tạo nên phong trào lan tỏa sâu rộng, bền vững và mang tính cộng đồng cao.
Dù đạt nhiều kết quả nổi bật, công tác trồng cây xanh của Tây Ninh vẫn còn đối mặt với một số khó khăn, như nguồn vốn hỗ trợ còn hạn chế, công tác quản lý cây phân tán chưa đồng bộ, ảnh hưởng của thời tiết cực đoan làm giảm tỷ lệ cây sống ở một số khu vực. Theo đó, tỉnh kiến nghị Trung ương tiếp tục hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh các chương trình phát triển rừng gắn với sinh kế người dân, để “mỗi cây trồng hôm nay đều mang lại giá trị cho mai sau”.

Rừng tràm gió nguyên sinh tại Tây Ninh - Ảnh: TL
Từ những hàng cây non hôm nay, một Tây Ninh “xanh hơn, sạch hơn và bền vững hơn” đang từng ngày hình thành – minh chứng cho sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng trong hành trình kiến tạo môi trường sống an lành cho thế hệ tương lai.
Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động năm 2021 là một chủ trương lớn, giàu ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và môi trường, thể hiện tầm nhìn phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam. Đề án đã góp phần bảo vệ và khôi phục hệ sinh thái tự nhiên, tăng độ che phủ rừng, cải thiện chất lượng không khí, chống xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu – một trong những thách thức toàn cầu hiện nay.
Không chỉ vậy, về mặt kinh tế – xã hội, việc trồng và bảo vệ cây xanh còn tạo sinh kế bền vững cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi; đồng thời góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp, du lịch sinh thái, đô thị xanh, hình thành không gian sống hài hòa với thiên nhiên.
Về sâu xa, Đề án cũng mang giá trị giáo dục sâu sắc, khơi dậy tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm công dân trong mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” được tiếp nối, lan tỏa mạnh mẽ, trở thành hành động cụ thể thể hiện lòng tri ân và noi gương tư tưởng của Người. Quan trọng hơn, Đề án “Trồng một tỷ cây xanh” là biểu tượng của tinh thần đoàn kết quốc gia, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và cộng đồng, cùng hướng tới một mục tiêu chung: xây dựng Việt Nam xanh hơn, sạch hơn, bền vững hơn./.



