20/12/2025 lúc 16:06 (GMT+7)
Breaking News

Sự giản dị và cống hiến lớn

VNHN - Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Trọng, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, hiện đang là Chủ tịch Hội Bác sĩ Gia đình Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam - Người đã trở thành hình tượng của nhiều cán bộ y tế, bác sĩ và các thế hệ sinh viên ngành Y trong cả nước. Trong sự nghiệp cống hiến của mình, ông đã để lại biết bao thành quả, dấu ấn cho Y tế nước nhà. Nhưng ông luôn sống giản dị, chân thành với mong muốn cống hiến được nhiều hơn cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và

KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ VÀ THÀNH CÔNG BAN ĐẦU

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Trọng sinh năm 1945, trong một gia đình yêu nước, có truyền thống hiếu học tại tỉnh Phú Thọ - Vùng đất Tổ đã sản sinh nhiều bậc hiền tài cho đất nước. Cuộc sống ngày ấy có vô vàn khó khăn, gia đình nghèo, đất nước có chiến tranh… nhưng cậu học trò Ngọc Trọng vẫn cố gắng vươn lên để mai này có thể giúp đỡ gia đình và xã hội. Với khát vọng cống hiến ấy, ông vững tin thi đỗ để theo học tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Tốt nghiệp bác sĩ năm 1969, ông được điều động về làm giảng viên tại Trường Đại học Y Bắc Thái. Đó là thời gian ông đã làm việc bằng năng lực, bằng sự tận tâm và trở thành thầy giáo dạy giỏi của nhà trường. Bên cạnh đó, ông tích cực học tập, tham dự nhiều khóa học quan trọng để hoàn thiện bản thân: Năm 1981, bảo vệ Luận án Tiến sĩ ở Tiệp Khắc; năm 1988 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Đại học Y Bắc Thái; năm 1991 được phong Hàm PGS; từ năm 1988 đến năm 1992 kiêm nhiệm Giám đốc BVĐK Trung ương Thái Nguyên. Nhờ tinh thần làm việc cống hiến hết sức mình với những kết quả tốt đẹp, đây chính là những dấu ấn quan trọng trong công tác của PGS.TS. Lê Ngọc Trọng để đến đầu năm 1992, được sự tin tưởng của cấp trên, ông được điều động bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Y tế. Và cũng kể từ đây, ông đảm nhiệm thêm nhiều nhiệm vụ quan trọng: Năm 2001-2004, kiêm Giám đốc Trung tâm tin học; 2003-2004 kiêm Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị; năm 2005-2006 kiêm Giám đốc Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. Ông được phong hàm GS năm 2002.

GS.TS Lê Ngọc Trọng 

DẤU ẤN KHÔNG THỂ PHAI

 “…GS.TS Lê Ngọc Trọng không chỉ là người thầy mà hơn thế Giáo sư là người đã truyền khát vọng, hướng dẫn nguyên lý và phương pháp làm việc khoa học để chúng tôi có những thành công trong công tác” (Trích lời chia sẻ của PGS.TS Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế) . Đó chỉ là một trong số hàng hàng chục, hàng trăm lời chia sẻ mà những phóng viên chuyên mảng Y tế như tôi được nhiều bác sĩ và những người làm công tác quản lý y tế ở các tỉnh, thành chia sẻ về ông.

Nói đến GS.TS. Lê Ngọc Trọng là nói đến những dấu ấn khó phai trong công tác. Khi làm giảng viên hay làm Hiệu trưởng Trường đào tạo về Y học, ông luôn có sự thay đổi, khắc phục khó khăn để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người học. Bởi như ông nói: “Người bác sĩ ngoài giỏi chuyên môn ra, thì phải góp sức mình để đào tạo ra lớp lớp bác sĩ kế cận có tâm, có tài để cống hiến cho xã hội...”. Ông có sự khắt khe nhưng lại rất nhiệt tình, khiêm tốn và giản dị, luôn tuân thủ đầy đủ số giờ giảng dạy được phân công, hướng dẫn tận tâm học viên...

Đặc biệt hơn, ông đã xây dựng thành công một mô hình mới về sự kết hợp Viện - Trường. Đây được xem là nền tảng cơ bản giữa “học đi đôi với hành”, giúp sinh viên, học viên sau đại học, giảng viên của Trường, cũng như Bác sĩ tại các BV luôn được trau dồi kiến thức và gắn với thực hành lâm sàng… Nhận xét về mô hình này, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh khi đến thăm và làm việc tại Bệnh viện đã nhận xét: “Đây là mô hình quản lý có nhiều ưu việt, có tính sáng tạo của người quản lý trẻ tuổi…”. Khi trở thành Thứ trưởng Bộ Y tế phụ trách khoa học và đào tạo, ông trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng quy hoạch mạng lưới các trường Đại học, các Viện nghiên cứu, các trường cao đẳng… được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch mạng lưới chung các trường đào tạo ở Việt Nam. Chính ông là người tích cực góp phần trong sự ra đời của nhiều trường mới như: Trường ĐH Kỹ thuật y tế Hải Dương; Trường ĐH Y tế công cộng; Trường ĐH Răng Hàm Mặt…

Là thứ trưởng, GS.TS Lê Ngọc Trọng luôn chỉ đạo cấp dưới phải ưu tiên và khuyến khích đầu tư các chương trình khoa học công nghệ trong ngành y tế. Ông thành công khi làm Chủ nhiệm 2 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp bộ. Không chỉ có vậy, ông còn là chủ biên của gần 30 cuốn sách về quản lý y tế... .

Ngoài đẩy mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học, ông còn có nhiều thành công trong các lĩnh vực khác, như: khám chữa bệnh; chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; trang thiết bị và công trình y tế, công tác y học cổ truyền; công tác công nghệ thông tin...

Để phát huy cao vai trò quản lý nhà nước trong bệnh viện, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng cùng với tập thể lãnh đạo Bộ, GS.TS. Lê Ngọc Trọng đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng, ban hành và từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy về khám chữa bệnh như: Quy chế bệnh viện, Quy trình kỹ thuật bệnh viện; Hướng dẫn điều trị;... Ông còn trực tiếp chỉ đạo công việc Quy hoạch mạng lưới khám chữa bệnh trong toàn quốc. Năm 2002, Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương đã phê duyệt quy hoạch. Đây là lần đầu tiên ngành y tế nước ta có quy hoạch mạng lưới bệnh viện, là cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển bệnh viện.

Với hoạt động của bệnh viện, ông đã có nhiều chỉ đạo rất sáng tạo và mặc dù đã gần 20 năm nhưng ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, như: mô hình bệnh viện là đơn vị cung cấp dịch vụ cho người dân, bao gồm hai loại dịch vụ chính là dịch vụ chuyên môn kỹ thuật và dịch vụ hậu cần; bệnh viện là khách sạn nhiều sao, có dịch vụ y tế, đặt trong công viên, tất cả là để phục vụ người bệnh và giúp người bệnh hài lòng hơn với bệnh viện. Ông còn cùng đồng nghiệp đến các bệnh viện tuyến dưới truyền thụ chuyên môn, ăn ở với nhân dân tại các vùng dịch bệnh để điều trị bệnh cho họ.

Đương thời công tác tận tâm là thế, rồi khi đã được nghỉ hưu, GS.TS Lê Ngọc Trọng vẫn luôn bám sát thực tế để góp sức mình cho nghề Y cao quý. Ông hiện là Chủ tịch Hội Bác sĩ Gia đình Việt Nam. Trong những năm qua, dưới dự điều hành của ông, mạng lưới của Hội đã tập hợp được 500 hội viên để chăm sóc sức khẻo nhân dân, góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trên...

Năm nay, GS.TS Lê Ngọc Trọng tròn 72 tuổi, với những thành quả của ông trong sự nghiệp là ước mơ, là khát vọng của các thế hệ sau. Nhưng hiện nay ông vẫn đang hang say làm việc rất tâm huyết, tất cả vì sức khỏe của người dân. Đó chính là phẩm chất sáng ngời trong một người Thầy thuốc giàu Y đức, Người quản lý Y tế giỏi của nhiều thế hệ hôm nay và mai sau.