27/04/2024 lúc 17:56 (GMT+7)
Breaking News

Sự cố tàu VANDON ACE tại Vũng Tàu: Cứu được 9 thuyền viên sống sót, 3 thi thể thuyền viên gặp nạn

Sự cố tàu VANDON ACE gặp nạn đang tiếp tục được Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang và các đơn vị liên quan chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích. Đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều động máy bay trực thăng và 20 tàu tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích còn lại.

Sự cố tàu VANDON ACE đang tiếp tục được Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang và các đơn vị liên quan chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm những người còn mất tích. Đến thời điểm hiện tại, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã điều động máy bay trực thăng và 20 tàu tìm kiếm 7 thuyền viên mất tích còn lại.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang chỉ đạo Sở chỉ huy phía trước tại Vũng Tàu tìm kiếm cứu nạn tàu VANDON ACE

Như tin đã đưa, ngày 23/02/2022, tàu VANDON ACE cùng 19 thuyền viên Việt Nam gặp thời tiết xấu đã bị hỏng máy, trôi dạt, tàu nghiêng trái 15 độ. Toàn bộ thuyền viên đã rời tàu tại vị trí cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 160 hải lý. Thông tin liên lạc đã mất tín hiệu ngay sau đó.

Đến 18 giờ 00 phút ngày 25/02/2022, lực lượng cứu nạn đã cứu vớt được 09 thuyền viên sống sót và 3 thi thể thuyền viên của tàu VANDON ACE gặp nạn. 

Theo Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải): Ngày 25/02/2022, Sở chỉ huy phía trước trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác phối hợp cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam thành lập tại Vũng Tàu đã điều động 21 phương tiện bao gồm: SAR 413, 01 máy bay trực thăng (VN8620); tàu CSB 8005, tàu Trường Sa 16, tàu Hai Duong 39, tàu Hai Duong 55, tàu Sea Meadow 08 cùng 16 tàu cá Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 08 thuyền viên còn mất tích của tàu VANDON ACE gặp nạn. 

Khu vực tìm kiếm cứu nạn ngày 25/02/2022 rộng 720 hải lý vuông, được tính toán, xây dựng bằng các biện pháp nghiệp vụ, căn cứ theo điều kiện thời tiết thực tế hiện trường và đặc tính trôi nổi của vật thể. Các khu vực tìm kiếm được tính toán, phân công cụ thể cho từng phương tiện tìm kiếm.

Khu vực tìm kiếm được mở rộng về phía Tây Nam so với khu vực tìm kiếm của ngày 24/02/222. Thời tiết tại hiện trường đã có dấu hiệu tốt hơn so với ngày trước, tuy nhiên gió vẫn tương đương cấp 6, sóng cao 3-4 mét.

Lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/02/2022, tàu PTSC Hải An phát hiện 01 phao bè của tàu VANDON ACE tại khu vực mỏ BD-POC, vị trí 08-03N; 108-54E. Trên phao bè không có người.

Đến 15 giờ 28 phút ngày 25/02/2022, tàu CSB 8005 đã phát hiện thêm 01 thi thể và đưa lên tàu tại vị trí 08 độ 13 phút Vĩ độ Bắc; 108 độ 59 phút Kinh độ Đông.

Vào 17 giờ 00 phút cùng ngày, tàu SAR 413 đã cập cầu cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu bàn giao 05 thuyền viên cùng 02 thi thể cho các cơ quan chức năng. Ngay sau khi bàn giao và bổ sung nhiên liệu, tàu SAR 413 quay lại hiện trường để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Ông Bùi Văn Minh, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã có mặt tại cầu cảng để tiếp nhận, bàn giao nạn nhân cho cơ quan chức năng địa phương, đồng thời trao quà tặng, gửi lời thăm hỏi của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho các thuyền viên được cứu.

Ông Bùi Văn Minh, Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam động viên các thuyền viên tàu VANDON ACE

Trong thời gian tới, Sở chỉ huy phía trước xây dựng kế hoạch trình Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Giao thông vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết, khẩn trương huy động liên tục tối đa các nguồn lực có thể để tiếp tục triển khai tìm kiếm 07 thuyền viên còn mất tích.

>>>> Xem thêm: https://vietnamhoinhap.vn/article/dieu-dong-may-bay-tim-kiem-cuu-nan-thuyen-vien-mat-tich-tau-vandon-ace---n-46788