09/05/2024 lúc 04:33 (GMT+7)
Breaking News

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố; đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định, Hà Nam…

Đưa nông nghiệp trở thành ngành kinh tế quan trọng

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành cùng với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp, bà con nông dân và cộng đồng doanh nghiệp không ngừng nỗ lực phấn đấu đưa ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từng bước phát triển lớn mạnh, trở thành ngành kinh tế quan trọng, là một trong những trụ cột phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Mặc dù năm 2022 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng toàn ngành luôn quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng như: tốc độ tăng trưởng ngành đạt trên 3%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây; các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng và đạt những cột mốc mới. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 ước đạt trên 9.768 tỷ đồng, tăng 2,94% so với năm 2021, gấp 1,5 lần so với kế hoạch. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp dự kiến đạt 150 triệu đồng năm 2022. Tổng sản phẩm xã hội (GRDP) khu vực nông - lâm - thủy sản ước đạt trên 4.520 tỷ đồng, tăng 3,04% so với năm 2021.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tập thể Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ảnh: Báo Ninh Bình

Xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch đề ra. Đến nay Ninh Bình đã có 7/8 huyện, thành phố đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; huyện Kim Sơn đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ trình các sở, ngành của tỉnh thẩm tra các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 17 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 281 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, khang trang, đời sống vật chất của người nông dân được cải thiện.

Với những thành tựu đạt được, ngành Nông nghiệp Ninh Bình đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2022 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tập trung cho công nghiệp, dịch vụ, du lịch làm mũi nhọn, nông nghiệp là nền tảng

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng, biểu dương và ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, cùng những thành tích ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đã đạt được.

Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có vai trò quan trọng, mang tính chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở, lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế bền vững, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, từ thực tiễn địa phương, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, tập trung, ưu tiên cho phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. 

Đồng thời nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao, kiểu mẫu gắn với phát triển du lịch; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Tập trung cho công nghiệp, dịch vụ, du lịch làm mũi nhọn, nông nghiệp là nền tảng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen của Bộ Nông nghiệp & PTNT cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Báo Ninh Bình

Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT tặng bằng khen cho 6 tập thể, 11 cá nhân ngành Nông nghiệp tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề thi đua “Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững năm 2022”, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Nông nghiệp trong phong trào thi đua của tỉnh năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Hy vọng rằng, trong thời gian tới ngành Nông nghiệp tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trần Hiếu