20/05/2024 lúc 18:37 (GMT+7)
Breaking News

Số hóa tài liệu, tư liệu lưu trữ phù hợp với chủ trương phát triển Chính phủ số, xã hội số và công dân số

Ngày 29/6/2023, tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023, cho ý kiến đối với dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các tài liệu, tư liệu lưu trữ phù hợp với chủ trương phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 6/2023. Ảnh: lsvn.vn

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe cơ quan chủ trì (Bộ Nội vụ) báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi); ý kiến của cơ quan thẩm định, thẩm tra; quá trình tiếp thu ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật; đồng thời thảo luận về trình tự, thủ tục, sự cần thiết ban hành Luật, nguyên tắc, yêu cầu xây dựng Luật,... 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên họp.

Xem xét, cho ý kiến về nội dung của dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Chính phủ tập trung thảo luận về: Số hóa tài liệu lưu trữ và quản lý tài liệu lưu trữ số; quản lý tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt; lưu trữ tư; cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ; quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Điều hành thảo luận, cho ý kiến vào từng nội dung của các dự án luật, kết luận giao nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện các dự thảo các luật, hồ sơ đề nghị xây dựng luật, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ chủ trương, quan điểm của Đảng; thực hiện theo đúng các nội dung mà Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã có ý kiến, chỉ đạo. Thủ tướng cũng lưu ý, tích cực tham vấn, truyền thông chính sách để tạo sự đồng thuận; tích cực phối hợp đồng bộ, chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan. Cần đánh giá tác động chính sách một cách kỹ lưỡng, bảo đảm chính sách được đưa ra là hợp lý, sát thực tế, khả thi, hiệu quả. Cho ý kiến đối với nội dung dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ, cải cách thủ tục hành chính trong quản lý lưu trữ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các tài liệu, tư liệu lưu trữ phù hợp với chủ trương phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và công dân số.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cơ quan chủ trì tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ; tiếp tục tổ chức các cuộc hội thảo, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và đối tượng tác động để hoàn thiện dự án Luật, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định, bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng./.

Trước đó, ngày 26/6/2023, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 244/TB-VPCP kết luận của Thường trực Chính phủ về các đề nghị xây dựng Luật, dự án Luật. Theo đó, Thường trực Chính phủ đánh giá cao Bộ Nội vụ trong việc xây dựng dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nội dung dự thảo Luật cơ bản đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác lưu trữ trong điều kiện mới, khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các tài liệu, tư liệu lưu trữ phù hợp với chủ trương phát triển Chính phủ số, xã hội số.