26/04/2026 lúc 21:42 (GMT+7)
Breaking News

Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ

Nằm trong lòng xứ Thanh, Sầm Sơn hiện lên với cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, chứa đựng trong mình nhiều giá trị văn hóa lịch sử, gắn liền với những truyền thuyết và huyền thoại đã in đậm trong tâm thức của người dân. Những yếu tố đó đã kiến tạo nên một Sầm Sơn linh thiêng, mộng mơ và quyến rũ, là điểm hẹn hội tụ hấp dẫn chào đón du khách muôn phương.
Sân khấu lung linh sắc màu.

Tối ngày 25/4, tại sân khấu Quảng trường biển, phường Sầm Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group tổ chức Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Mai Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; đồng chí Phon Súc In Thạ Vông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Hủa phăn, nước bạn Lào.

Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các xã, phường trong tỉnh; lãnh đạo các tỉnh, thành bạn; các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Từ những năm đầu thế kỷ XX, Sầm Sơn đã được biết đến là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng và là một trong những thương hiệu du lịch biển tiêu biểu của Thanh Hóa và của cả nước. Trải qua hơn 1 thế kỷ phát triển, vùng biển này là không gian giao hòa giữa biển, trời, di sản, cảnh quan và sự thân thiện, mến khách của con người xứ Thanh; đồng thời, trở thành nơi lưu giữ ký ức đẹp của nhiều thế hệ du khách.

Tiếp nối truyền thống ấy, với sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư; cùng sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của chính quyền và Nhân dân địa phương, Sầm Sơn đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Sầm Sơn hôm nay đang mở ra một diện mạo mới: Trẻ trung hơn, năng động hơn, hiện đại hơn và tràn đầy sức sống. Không gian đô thị ngày càng khang trang; hạ tầng du lịch, dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vui chơi giải trí, các lễ hội, các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng phong phú, nâng cao về chất lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Nhân dân và du khách.

Những tiết mục trình diễn hấp dẫn người xem.

Lễ hội Du lịch Sầm Sơn năm 2026 không chỉ là ngày hội riêng của Sầm Sơn, mà là sự kiện văn hóa - du lịch quan trọng của tỉnh Thanh Hóa, mở đầu cho mùa du lịch biển sôi động, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của tỉnh. Từ lễ hội hôm nay, mở ra một không gian đa sắc màu của biển, của văn hóa, của âm nhạc, ánh sáng và niềm vui; nơi hình ảnh xứ Thanh thân thiện, năng động, giàu bản sắc được lan tỏa mạnh mẽ hơn tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ” mang một thông điệp mạnh mẽ. Đó là khát vọng mở ra một mùa du lịch biển vui tươi, an toàn, hấp dẫn; không ngừng đổi mới, vươn lên trên nền tảng những giá trị truyền thống, văn hóa và con người Sầm Sơn. Qua đó, xây dựng Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch biển văn minh, hiện đại, thân thiện, nơi truyền thống và hiện đại cùng hội tụ, cùng lan tỏa. Từ Sầm Sơn, du khách có thể tiếp tục khám phá những điểm đến, những sản phẩm du lịch đặc sắc khác của xứ Thanh: Từ du lịch biển đảo, du lịch văn hóa-lịch sử, đến du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cùng nhiều vùng đất giàu bản sắc. Các điểm đến hấp dẫn này đã và đang góp phần lan tỏa hình ảnh Thanh Hóa năng động, thân thiện, giàu truyền thống và khát vọng phát triển tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy giá trị truyền thống cùng sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành bạn; sự phối hợp trách nhiệm của các cấp, các ngành, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tiếp tục chung tay xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa chuyên nghiệp, thân thiện và mến khách. Mỗi người dân Sầm Sơn, mỗi người dân Thanh Hóa hãy là một hướng dẫn viên, một đại sứ du lịch, góp phần tạo nên những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Hàng chục nghìn người đã kéo về Quảng trường biển Sầm Sơn tham gia Lễ khai mạc.

Sau phần khai mạc, Lễ hội du lịch Sầm Sơn năm 2026 được tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề: “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”. Chương trình được dàn dựng công phu, với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu mến như: Tùng Dương, Lâm Bảo Ngọc, Hà Nhi, Phạm Anh Duy, My Lam cùng nhóm Oplus…mang đến không khí trẻ trung, sôi động, phản ánh sức sống mới và sự vươn mình của mảnh đất Sầm Sơn.

Thông qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc được dàn dựng công phu gồm ba chương, đêm nhạc đã phác họa sự lớn mạnh, đổi thay của Sầm Sơn cũng như ngợi ca vẻ đẹp, giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của mảnh đất xứ Thanh thay lời mời gọi người dân cả nước và du khách quốc tế. Mỗi chương là một lát cắt về vùng đất giàu trầm tích văn hóa, từ “Huyền sử biển khơi” gợi nhắc ký ức lịch sử, đến “Sầm Sơn ngày mới” với diện mạo đang đổi thay, và “Khát vọng rực rỡ” mở ra không gian hiện đại, trẻ trung.

Mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ tại Lễ hội du lịch Sầm Sơn.

Từ những ca khúc quen thuộc như, “Tiếng vọng Sầm Sơn”, “Sầm Sơn biển quê Thanh”, “Việt Nam những chuyến đi”, “Made in Vietnam”, “Tinh hoa Việt Nam”... với cách dàn dựng mới mẻ, sôi động, hấp dẫn, chương trình nghệ thuật dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách, qua đó góp phần quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển du lịch biển xứ Thanh, đô thị du lịch biển Sầm Sơn năng động, tràn đầy sức sống, hiện đại và văn minh.

Từ những ca khúc quen thuộc như, “Tiếng vọng Sầm Sơn”, “Sầm Sơn biển quê Thanh”, “Việt Nam những chuyến đi”, “Made in Vietnam”, “Tinh hoa Việt Nam”... với cách dàn dựng mới mẻ, sôi động, hấp dẫn, chương trình nghệ thuật dẫn dắt người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, để lại nhiều ấn tượng đẹp cho du khách, qua đó góp phần quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển du lịch biển xứ Thanh, đô thị du lịch biển Sầm Sơn năng động, tràn đầy sức sống, hiện đại và văn minh.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Sầm Sơn.

Đặc biệt, màn pháo hoa rực rỡ 15 phút cuối chương trình đã thắp sáng không gian Quảng trường biển cùng trục cảnh quan lễ hội, mang đến cảm xúc dâng trào cho người dân và du khách, mở đầu một mùa hè sôi động, rực rỡ.

Cùng với chương trình khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc cũng sẽ được tổ chức diễn ra trong mùa du lịch biển Sầm Sơn 2026, góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống, sản phẩm du lịch đặc trưng và tiềm năng đầu tư của Sầm Sơn cũng như của tỉnh Thanh Hóa trong thời gian tới./.

Năm 2025, Sầm Sơn đón 8,8 triệu lượt khách, đạt doanh thu hơn 17.000 tỷ đồng, chiếm trên 50% tổng thu du lịch toàn tỉnh. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu vượt mốc 9 triệu lượt khách, với doanh thu dự kiến khoảng 19.000 tỷ đồng.

Hải Nam.