17/09/2024 lúc 00:09 (GMT+7)
Breaking News

Quảng Trị “cất cánh” từ thu hút đầu tư hiệu quả, mạnh mẽ

Nhờ thực hiện tốt công tác thu hút các nhà đầu tư trên mọi lĩnh vực trong và ngoài nước. Từ đó Quảng Trị đã nhận được làn sóng đầu tư mạnh mẽ của nhiều ông lớn trong và ngoài nước “đổ vào”. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh này ngày càng phát triển ngày một hiệu quả.

Từ kỳ vọng đến hiện thực

Mỗi năm đến hẹn lại vô thăm Quảng Trị, nơi “Mảnh đất thân thương hiền lành giản dị” Đến với Quảng Trị chúng tôi càng cảm nhận sự khát vọng, bứt phá từ vùng chiến địa, vùng “đất chết” do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh để lại. Người Quảng Trị đã cùng nhau vượt khó, cùng nhau đoàn kết gắn bó Đảng với dân một lòng vì sự nghiệp phát triển, từ tỉnh nghèo vươn lên giàu có. Vì thế những năm gần đây, Quảng Trị được đánh giá là tỉnh có sự phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn là điểm sáng của khu vực miền Trung.

Một góc thành phố Đông Hà về đêm

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vui vẻ chia sẻ với chúng tôi: Như nhà báo cũng đã biết, Quảng Trị là mảnh đất của sự “hồi sinh và hội tụ”, vì thế khi bắt tay phát triển, Quảng Trị xem hệ thống giao thông là huyết mạch để đầu tư, xây dựng các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, thuận lợi cho giao lưu hai miền Bắc - Nam, trong đó có quốc lộ 9A Việt - Lào nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây, tuyến đường xuyên Á gần nhất và thuận tiện nhất nối Việt Nam với các nước ASEAN qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, thuận lợi trong giao lưu và phát triển kinh tế khu vực miền Trung và cả nước.

Vì vậy, hiện nay tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm đến công tác quy hoạch, thu hút đầu tư các dự án hạ tầng giao thông với quy mô lớn, có tính đột phá, như sân bay, cảng biển nước sâu; các dự án giao thông kết nối ven biển, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 9, xúc tiến các thủ tục thành lập và đầu tư kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp,… Và để làm được điều đó, tỉnh Quảng Trị cần sự đầu tư của những nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Chính vì thế, Quảng Trị xác định việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư là khâu quan trọng để tiếp cận và thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, thời gian gần đây Quảng Trị đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, vận dụng linh hoạt các chính sách ưu đãi cùng nhiều giải pháp mang tính đột phá.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã phê duyệt danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2022-2025. Trong đó, có một số dự án trọng điểm. Đồng thời, tập trung thu hút đầu tư vào các ngành có nhiều tiềm năng, lợi thế theo hướng công nghệ mới, công nghệ cao và phát triển bền vững, các dự án chế biến sâu và mang lại giá trị thặng dư lớn như năng lượng, công nghiệp phụ trợ, chế biến gỗ, chăn nuôi quy mô lớn, công nghệ cao, hạ tầng logistics, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa - lịch sử, trung tâm thương mại, bệnh viện và các cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kiểm tra thực địa một số dự án động lực trong Khu kinh tế Đông Nam và khu công nghiệp Quảng Trị

Ông Hưng cũng cho biết, ngoài các chính sách ưu đãi của Chính phủ, nhà đầu tư khi đến với Quảng Trị còn được hưởng những ưu đãi, hỗ trợ riêng. Theo đó, nhà đầu tư được hỗ trợ theo từng ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên đầu tư kinh doanh của địa phương; bên cạnh đó còn được hưởng những ưu đãi về tiền thuê đất, hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án; hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tư vấn thị trường đầu ra cho sản phẩm tùy từng dự án cụ thể.

Với tinh thần luôn mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội và quyết định đầu tư dự án… mà đến năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 50 dự án với tổng số vốn là 3.473,64 tỷ đồng. Và sang năm 2024, đã thu hút 14 dự án đầu tư với số vốn đăng ký hơn 2.234 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn (giá hiện hành) ước đạt 9.381,6 tỷ đồng, tăng 3,95% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 21 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 2.536,87 triệu USD.

Bên cạnh đó, địa phương cũng đã tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị với tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng. Theo các chuyên gia, với việc đưa vào khai thác Cảng hàng không Quảng Trị sẽ góp phần “mở cửa bầu trời”, kích cầu du lịch, kết hợp vận chuyển hàng hóa, logistics, phục vụ phát triển khu công nghiệp, dịch vụ thương mại, đồng thời góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, các dự án lớn như dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy đã thi công xây dựng, triển khai đê kè chắn sóng và các hạng mục đảm bảo kế hoạch đề ra (quyết tâm đến cuối năm 2025 có bến cảng đưa vào hoạt động); dự án Khu công nghiệp Quảng Trị đã hoàn thành công tác GPMB giai đoạn 1 và triển khai hoàn thành san nền, dự kiến cuối quý III năm 2024 sẽ bàn giao cho Nhà đầu tư thứ cấp thực hiện dự án; dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1 đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan và chủ trương đầu tư, đồng thời tập trung giải phóng mặt bằng…

Nỗ lực phấn đấu

Nói về những định hướng và giải pháp phát triển Quảng Trị trong thời gian tới, ông Võ Văn Hưng cho biết: Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023. Quy hoạch đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 của Quảng Trị đạt 8,2%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt từ 140 đến 170 triệu đồng/người.

Điện gió phủ đầy miền Tây Quảng Trị

Thời gian qua, Quảng Trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời việc lập quy hoạch theo phương pháp mới. Bên cạnh, việc phối hợp với các tổ chức tư vấn lập quy hoạch có bề dày kinh nghiệm trong nước, địa phương cũng đã tranh thủ được sự hỗ trợ của các tổ chức tư vấn quy hoạch mang tầm quốc tế.

Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước, cơ cấu kinh tế cơ bản là tỉnh công nghiệp dịch vụ. Địa phương là một trong những trung tâm kinh tế tổng hợp của khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, trung tâm hậu cần và trung chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á và các hành lang giao thông trong khu vực ASEAN, tiểu vùng sông Mekong (GMS), đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính là công nghiệp, dịch vụ và là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung Bộ.

Ông Võ Văn Hưng khẳng định: Lễ Khởi công CHK Quảng Trị là tiền đề, là nền móng vững chắc cho một tương tương lai không xa, để năm 2026 trên bầu trời tỉnh Quảng Trị - những chiếc Airbus, Boeing - tượng trưng như những cánh chim hòa bình cất cánh”

Ngoài ra, theo quy hoạch Quảng Trị đã chia các tiểu vùng phát triển gồm: Vùng trung du và đồng bằng cao, vùng ven biển và đảo Cồn Cỏ, vùng trũng và vùng núi phía tây. Các hành lang phát triển cũng được phân định gồm: Hành lang trung tâm gắn với quốc lộ 1A và cao tốc Bắc - Nam, hành lang ven biển gắn với đường ven biển, hành lang đông - tây dọc theo quốc lộ 9, hành lang đông - tây dọc theo quốc lộ 15D, hành lang phụ trợ dọc theo biên giới, hành lang phụ trợ dọc theo đường 9D,…

Cũng theo ông Võ Văn Hưng, quy hoạch tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng, tạo bước đột phá chiến lược trong cải cách thể chế, biến thách thức thành cơ hội, tăng cường thu hút đầu tư, sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng- an ninh, bảo vệ môi trường. UBND tỉnh sẽ khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, xây dựng lộ trình cụ thể để triển khai các nhiệm vụ, định hướng và ý tưởng quy hoạch, hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ quy hoạch đã xác định.

Phan Tiến - Anh Bình 

...