VNHNO - Vừa qua, Bệnh viện K đã kết hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phẫu thuật thành công bằng phương pháp nội soi cắt thùy gan trái cho bệnh nam 61 tuổi bị u gan đa ổ thùy gan trái, kích thước 41x43mm ung thư tế bào gan (HCC).
Thông tin từ Bệnh viện K cho biết, Khoa ngoại gan mật tụy của Bệnh viện vừa triển khai thành công ca phẫu thuật cắt thùy gan trái, u gan đa ổ thùy gan trái, kích thước 41x43mm ung thư tế bào gan (HCC) cho bệnh nhân nam 61 tuổi.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật u gan đa ổ bằng phương pháp nội soi
Ca phẫu thuật nội soi diễn ra trong 2 giờ 30 phút, bệnh nhân không phải truyền máu trong phẫu thuật. Được biết, bệnh nhân nam có khối u ở vị trí khó, nằm sâu trong ổ bụng, sát với các mạch máu lớn nhất của ổ bụng (tĩnh mạch chủ bụng, động mạch chủ bụng…) nên việc phẫu thuật cắt u ở vị trí này chỉ được thực hiện ở các trung tâm phẫu thuật lớn, đòi hỏi phẫu thuật viên phải là người có nhiều kinh nghiệm, cũng như sự hỗ trợ của các trang thiết bị chuyên dụng.
Các phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm của bệnh viện K và bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự hỗ trợ của trang thiết bị hiện đại đã thực hiện thành công ca phẫu thuật này. Hiện tại, bệnh nhân đã ổn định và sẽ được các bác sĩ tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa trong thời gian tới, để tiếp tục đưa ra hướng điều trị và theo dõi cho bệnh nhân.
Mới thành lập được gần 2 năm nhưng đến nay Khoa ngoại gan mật tụy đã tiến hành phẫu thuật hơn 500 ca cắt gan, trong đó có các phẫu thuật khó như cắt gan phải, cắt gan trung tâm, cắt hạ phân thùy 1,…và khoảng 50 bệnh nhân cắt khối tá tụy, cắt tụy trung tâm…
Sự kiện này một lần nữa khẳng định hướng đi của bệnh viện là sẵn sàng hợp tác với các đồng nghiệp trong và ngoài nước, để có thể tiếp thu các tiến bộ trong điều trị cho bệnh nhân nói chung, cũng như phẫu thuật gan mật tụy nói riêng, mở ra cơ hội cho bênh nhân được tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại, tiên tiến trên thế giới, giúp người bệnh yên tâm lựa chọn điều trị trong nước, không cần ra nước ngoài chữa trị, theo đúng định hướng phát triển của Bộ Y tế./.



