Phạm Thị Minh Hiền được nhiều người biết tới khi chị còn là Phó Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, tiếp đến Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh. Ở nhiệm kỳ Quốc hội Khóa 14 (2016-2021), Phạm Thị Minh Hiền đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri cả nước.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền
Nối nhịp cầu cuộc sống đến với Quốc hội
Nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội Phạm Thị Minh Hiền thuộc đoàn Phú Yên là gương mặt trí thức trẻ, năng động, bản lĩnh, được nhân dân trong tỉnh tin yêu, quí mến. Ai tiếp xúc với chị cũng luôn cảm nhận sự thân thiện, chân thành, tận tâm, hết lòng vì công việc. Cử tri trong tỉnh ví chị là người nối nhịp cầu cuộc sống đến với Quốc hội.

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền tặng quà cho người nghèo
Gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân
Tiếp xúc với Phạm Thị Minh Hiền trong nỗi niềm còn nhiều trăn trở, vì một phần nào đó trách nhiệm của mình chưa được trọn vẹn theo nguyện vọng của cử tri. Với một trái tim nhạy cảm, gần gũi hòa nhịp cùng niềm vui, hạnh phúc hay những âu lo, trăn trở của người dân nên suốt nhiệm kỳ Quốc hội Khóa 14, chị luôn gần dân, sát dân để lắng nghe ý kiến của người dân. Trước các kỳ họp Quốc hội, chị tích cực tiếp xúc cử tri, lắng nghe người dân phản ánh các vấn đề bức xúc như: điểm nghẽn trong phát triển kinh tế; chính sách đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục… Chị thường xuyên nhận được những cuộc gọi, tin nhắn của cử tri thể hiện sự tin tưởng vào nữ ĐBQH, trí thức trẻ, nói lên tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Dù chỉ là đại biểu kiêm nhiệm, vừa làm quản lý nhà nước vừa làm phản biện nhà nước, nhưng chị luôn đồng hành cùng những tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, bức xúc của nhân dân để từ đó mạnh dạn kiến nghị trước Quốc hội nhằm mang lại những quyết sách kịp thời, hợp lòng dân.
Một khi đã chọn đứng về phía người dân, không ít thì nhiều, tiếng nói của ĐBQH sẽ xung đột với nhiều nhóm lợi ích khác nhau. Điều này có thể sẽ tạo cho đại biểu nhiều áp lực, cả hữu hình và vô hình. Tuy nhiên, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền đã chọn cách để mình tránh bị chi phối nhất và tập trung truyền tải trung thực ý kiến nguyện vọng của cử tri. Bởi chị ý thức rằng “nhóm lợi ích” ý nghĩa nhất đối với một ĐBQH chính là cử tri. Từng băn khoăn và nghi ngại về tiếng nói của mình ở nghị trường, về tinh thần xây dựng mạnh mẽ cần được lan tỏa của một đại biểu nữ trí thức trẻ... nhưng chị đã đi trọn con đường mình đã chọn. Con đường có phần chông gai nhưng thật sự cần thiết vì cần có một nghị trường chuyển từ tham luận sang tranh luận công khai... Như vậy đại biểu Quốc hội được ví như nối nhịp cầu cuộc sống đến với Quốc hội.
Ông Lê Ngọc Dũng - cử tri ở huyện Sơn Hòa bày tỏ: Trước đây tôi ít quan tâm tới các kỳ họp Quốc hội vì không được nghe nói về địa phương mình hoặc ít vấn đề nóng. Các kỳ họp Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021, tôi thích xem trực tiếp bởi có chị Minh Hiền. Khi ứng cử ĐBQH, chị đã hứa với cử tri sẽ quan tâm đặc biệt đến các vấn đề liên quan đến đời sống hàng ngày của người dân, từ môi trường dân sinh, các chính sách an sinh xã hội… đến những vấn đề mang tính vĩ mô như: Y tế, giáo dục; đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, vấn đề môi trường… Theo dõi tôi nhận thấy, chị Minh Hiền đã thực hiện tốt lời hứa của mình. Trên nghị trường, chị luôn thể hiện bản lĩnh, có kiến thức, sự hiểu biết, tâm huyết, mạnh dạn phát biểu những vấn đề nóng, ý kiến có chiều sâu, có cơ sở khoa học và thực tiễn, nên rất thuyết phục.

ĐBQH Minh Hiền tiếp xúc trẻ em lấy ý kiến Luật phòng chống tác hại của rượu bia
Dấu ấn tại nghị trường Quốc Hội
Ở nghị trường Quốc hội khóa 14, Phạm Thị Minh Hiền đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, trẻ em, phụ nữ, bảo vệ môi trường... chỉ với 1 phút chất vấn, 2 phút để tranh luận nên câu hỏi đặt ra phải ngắn gọn, chuẩn xác. Mỗi lần chị phát biểu hay thảo luận, tranh luận thì mọi vấn đề đều xuất phát từ dân, lấy dân làm gốc, tâm thế đặt vào dân. Chị chia sẻ: Lịch trình làm việc của đại biểu Quốc hội trong kỳ họp rất dày và kín. Vì họp cả ngày, nên mỗi phát biểu thảo luận tại nghị trường chị phải tranh thủ viết vào ban đêm, có lúc thức thâu đêm nghiên cứu tài liệu và viết bài. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành thì phải tiếp cận nhiều nguồn thông tin, đối chiếu các tư liệu chính thống sau đó mới chấp bút để hoàn thành bài viết với cách tiếp cận tạo dấu ấn riêng. Chị bộc bạch thêm: Nhiều khi ý kiến đã được chuẩn bị kỹ nhưng tại nghị trường có đại biểu đã phát biểu trùng với cách tiếp cận của mình, thế rồi chị phải thay đổi cách đặt vấn đề theo hướng khác để tránh bị nhạt nhòa, phải vận dụng nhiều kỹ năng của một đại biểu để nhanh chóng chuẩn bị lại ý kiến với cách tiếp cận khác. Phương pháp phát biểu mà chị lựa chọn đó là nêu những vấn đề nóng mà người dân bức xúc, tìm cách tiếp cận phù hợp, xây dựng phát biểu chặt chẽ về bố cục, nội dung thông tin và câu từ. Chính từ việc dồn hết tâm sức vào hoạt động nghị trường đã khiến cho cử tri cả nước ấn tượng và nhớ đến chị thông qua các phát biểu tại nghị trường.
Theo dõi tại kỳ họp thứ 2, lần đầu tiên tham gia làm đại biểu dân cử nhưng chị đã gây nóng nghị trường thông qua việc chất vấn và giơ bảng tranh luận. Khi đó, dư luận người dân phản đối, bức xúc vụ việc cử giáo viên đi tiếp khách của một địa phương. Vì không đồng tình với cách trả lời của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, rằng giáo viên tiếp khách “ chỉ là vui vẻ thôi”, chị đã giơ bảng xin tranh luận lại, chị cho rằng cách nhìn nhận của Bộ trưởng có sự phân biệt đối xử, xem nhẹ vai trò của các cô giáo, chị đã không ngại đề nghị ngành giáo dục cần đưa ra quan điểm và giải pháp mạnh mẽ để bảo vệ hình ảnh của nhà giáo. Câu nói mà chị bộc bạch ngay tại nghị trường “ Bộ trưởng có thấy đau lòng không? Xét ở góc độ lồng ghép giới, tôi thấy rất đau lòng” đã được báo chí tham gia tường thuật bình chọn là một trong những câu phát biểu gây ấn tượng nhất tại kỳ họp.
Phần lớn tại các kỳ họp, Minh Hiền luôn theo đuổi đến cùng những vấn đề liên quan đến giáo dục, bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Kỳ họp thứ 5, chị đã dành trọn 7 phút phát biểu tập trung vào nội dung “Hàng loạt vụ xâm hại trẻ em gây chấn động” trong phiên thảo luận trực tiếp về chuyên đề phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tại nghị trường, chị khẳng định: Điều tôi quan tâm là trước những vụ việc xâm hại nghiêm trọng quyền trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em xảy ra thời gian qua, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về trẻ em hay chưa? Có tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về trẻ em; đôn đốc việc giải quyết kiến nghị của trẻ em, người giám hộ và tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em hay không? Những vấn đề đại biểu Minh Hiền đặt ra được cử tri đồng tình, đánh giá cao; Quốc hội và Chính phủ đã tiếp thu và chỉ đạo các ngành chức năng phải vào cuộc làm rõ những nội dung chất vấn trên.
Tại kỳ họp lần thứ 10, Minh Hiền đã có bài phát biểu gây tiếng vang trong dư luận xã hội và truyền thông báo chí về nội dung đổi mới sách giáo khoa phổ thông. Bằng tất cả sự trăn trở và tâm huyết dành cho công tác giáo dục, bằng tấm lòng của một người luôn yêu thương bảo vệ quyền trẻ em, chị đã có những phát biểu mà theo chị đó là những ý kiến “ruột gan” nhất, tâm tư nhất chị đại diện cho giáo viên, phụ huynh và học sinh gởi đến Quốc hội. Tại kỳ họp cuối cùng (kỳ 11) của Quốc hội khóa 14, nữ đại biểu đã gửi gắm đến các vị ĐBQH khóa 15 và đặt niềm tin vào Chính phủ nhiệm kỳ tới là công tác giáo dục, đảm bảo quyền của trẻ em, của người học và lực lượng giáo viên khi ban hành, thực thi chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục & đào tạo. Chị chia sẻ: Sự cố xã hội hóa về sách giáo khoa trong năm vừa qua là một câu chuyện cay đắng rất đáng phải quên đi, nhưng đó lại là bài học kinh nghiệm xương máu cho các nhà quản lý, hoạch định chính sách. Để có niềm tin, chúng ta có quyền đặt câu hỏi nghi vấn hướng đến sự minh bạch, Quốc hội chất vấn thì Bộ trưởng, Chính phủ trả lời. Trả lời nghĩa là nói, nói phải đi đôi với làm. Xin đừng để cử tri chờ quá lâu, chờ từ nhiệm kỳ này sang đến nhiệm kỳ khác.
Ông Trần Khắc Lễ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên cho rằng: Phạm Thị Minh Hiền là một trong số ít đại biểu nữ trẻ có nhiều ý kiến nóng tại nghị trường Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là ý kiến liên quan đến vụ việc sách giáo khoa (SGK) lớp 1 rất thiết thực. Tôi quan tâm tới vấn đề này và đồng thuận với ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bộ GD-ĐT cần tận dụng công nghệ thông tin công khai các bản thảo SGK trước khi phê duyệt, thậm chí trong quá trình thẩm định, để mọi người dân, trong đó có rất nhiều giáo viên, người có kinh nghiệm dạy trẻ, góp ý và qua đó chắt lọc, tiếp thu những ý kiến đúng, giải thích lại những ý kiến chưa đúng để toàn xã hội đồng thuận.

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền chụp hình lưu niệm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (nay là Chủ tịch nước) bên hành lang Quốc hội
Kết nối những yêu thương và thắp sáng niềm tin
5 năm là đại biểu Quốc hội, Phạm Thị Minh Hiền đã dốc lòng thực hiện trọng trách của một người đại biểu vì dân, chính tinh thần trách nhiệm đó đã kết nối yêu thương và thắp sáng niềm tin của cử tri vào sự “chọn mặt gửi vàng” vì quê hương Phú Yên giàu đẹp, văn minh.
Kết nối những dự án
Tâm huyết chị Hiền mong muốn là dồn hết sức lực vào công tác xã hội, từ thiện. Là Phó giám đốc Sở LĐTB&XH kiêm Chủ tịch điều hành Quỹ bảo trợ trẻ em, trong 5 năm qua, chị đã không ngại khó ngại khổ làm “cầu nối” giữa nhà hảo tâm với người dân nghèo, phụ nữ, trẻ em khó khăn, mang niềm vui, hy vọng đến những số phận kém may mắn...
Từ những ý kiến mạnh mẽ, có sức thuyết phục ở nghị trường Quốc hội, Minh Hiền nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm. Họ nhận thấy ở chị một con người tâm huyết, minh bạch, rõ ràng. Vì thế đã không ngần ngại tìm đến kết nối và hỗ trợ những dự án cấp thiết cho nhân dân Phú Yên, tạo điều kiện giúp người nghèo, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Minh Hiền chia sẻ: Khi khảo sát thực tế tại các địa phương trong tỉnh mới thấy rằng việc trẻ em bị xâm hại và bị tai nạn thương tích phần lớn ở vùng hẻo lánh, gia đình khó khăn không có nhà vệ sinh, các cháu phải đi vệ sinh bên ngoài, vì vậy nguy cơ bị xâm hại rất dễ xảy ra. Từ đề xuất của chị, Công ty cổ phần cấp thoát nước Phú Yên, đã thiết kế, xây dựng 60 nhà vệ sinh cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo, có trẻ em gái, có người già, khuyết tật, hoàn cảnh đặc biệt, tổng trị giá 900 triệu đồng tại các huyện Đông Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh, mỗi nhà vệ sinh trị giá 15 triệu đồng. Dự án này sẽ hoàn thành vào tháng 9/2021. Mới đây nhất, thông qua sự kết nối của Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Công ty cổ phần xây dựng Sài Gòn đã đầu tư nguồn lực xây dựng cầu cống tràn ở xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, trị giá hơn 2 tỷ đồng với mục đích giảm thiểu tai nạn thương tích cho trẻ em khi đến mùa mưa lũ, giúp các em đến trường dễ dàng không lo bỏ học. Cầu đã được khánh thành vào cuối năm 2020 trong niềm vui vỡ òa của người dân và trẻ em nơi đây. Từ sự phối hợp nhịp nhàng ấy, Công ty cổ phần XD Sài Gòn đã quyết định đầu tư xây dựng thêm nhiều thư viện trong trường học, phòng máy vi tính ở các huyện miền núi Tuy An, Đồng Xuân, Sông Hinh, Sơn Hòa, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 9/2021.
Thông qua hoạt động của trung tâm Công tác xã hội, chị trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp, mạnh thường quân trợ giúp mang tính cấp bách cho người yếu thế, trẻ em nghèo trong chương trình Đom đóm thắp sáng tương lai, Xuân yêu thương, Điều ước cho em... Bên cạnh đó, với vai trò là Phó chủ tịch Điều hành quỹ Bảo trợ trẻ em, suốt 5 năm qua, chị đã tổ chức và ký kết phối hợp với Bệnh viện Tim Tâm Đức Tp Hồ Chí Minh khám sàng lọc miễn phí, tặng quà, vận động các nhà tài trợ đưa các cháu có chỉ định phẫu thuật được phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Tim Tâm Đức Tp Hồ Chí Minh, tổng số 6 đợt khám sàng lọc với 1.797 trường hợp; đã phẫu thuật thành công 98 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, giúp các cháu trở lại với môi trường học tập sớm và tốt hơn. Phẫu thuật khuyết tật vận động, sẹo bỏng, sẹo lồi, mảng hắc tố, khe hở vòm họng, điều trị miễn phí cho 112 trẻ em thuộc hộ nghèo và cận nghèo, 84 trẻ em bị dị tật vận động giúp các em vượt qua bệnh tật, trở lại với cuộc sống bình thường. Kết nối với tổ chức HOLT tài trợ dự án Hỗ trợ dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền chi phí hỗ trợ từ năm 2018-2022 là 960 triệu đồng. Phối hợp với các đơn vị: Bảo Việt nhân thọ, công ty TNHH Generali, Hội Người Việt Nam tại Pháp, Tổ chức Children Action…. tặng hàng trăm suất học bổng, xe đạp, quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện an sinh xã hội.
Anh Lê Thoại Kỳ - Chủ nhiệm CLB đom đóm Phú Yên cho biết: "Tôi rất ấn tượng với những gì chị Minh Hiền làm cho cộng đồng thời gian qua. Rất ấn tượng với một nữ đại biểu Quốc hội như chị, gần dân, sát dân và luôn phản ánh chân thực nhất tiếng nói của nhân dân. Chị còn là một lãnh đạo Sở rất có Tâm, luôn nỗ lực thực hiện nhiều chương trình kết nối từ thiện san sẻ đến bà con , đặc biệt, chị thường xuyên hỗ trợ CLB Đom Đóm thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa vì cộng đồng !".
Gửi lời cảm ơn và tri ân, thắp sáng niềm tin
Đại biểu dân cử thì nhất định phải luôn bắt đầu từ người dân, quyết liệt vì người dân, Mình Hiền cũng cho rằng tôn trọng những ý kiến, quan điểm, góc nhìn khác biệt trong giới hạn cho phép sẽ tạo nên một nghị trường Quốc hội năng động, sáng tạo, văn minh và cấp tiến. Tinh thần dân chủ chính là yếu tố quan trọng nhất tạo nên giá trị quyền lực của Quốc hội, giá trị của đức tin trong lòng dân, sẽ tích tụ thành sức mạnh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Niềm hạnh phúc lớn nhất của chị trong một nhiệm kỳ làm đại biểu quốc hội là được tiếp xúc lắng nghe rất nhiều tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của người dân với quốc hội; đón nhận những tình cảm, sự tin tưởng của cử tri dành cho mình, kể cả những hạn chế thiếu sót, sự va vấp cũng luôn được cử tri quan tâm, góp ý điều chỉnh, chia sẻ, qua đó chị đã trưởng thành thêm nhiều.

ĐBQH Minh Hiền cùng đoàn đại biểu QH tỉnh Phú Yên tại nghị trường
Với chị, 5 năm qua là một hành trình đầy ý nghĩa, một phần cuộc đời mình. Đó là một chặng đường với nhiều cung bậc cảm xúc, mà bản thân chị đã trải qua. Trên hành trình ấy chị đã kịp viết nên câu chuyện của cuộc đời mình.“Xin được cảm ơn và tri ân những niềm tin mà cử tri đã dành cho mình. Dù ở vị trí vai trò nào, nơi tôi luôn hướng đến sẽ là người dân và cộng đồng còn nhiều khó khăn, luôn mong được kết nối mang niềm vui, hạnh phúc giản dị đến với họ”, đại biểu Phạm Thị Minh Hiền chia sẻ, khi nhiệm kỳ Quốc hội lần thứ XIV vừa kết thúc.
Ông Nguyễn Văn Trúc – nguyên Quyền Bí thư tỉnh cho rằng: Đảm trách công tác chuyên môn của một sở lớn, khối lượng công việc rất nhiều nhưng Phạm Thị Minh Hiền đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó kiêm nhiệm đại biểu Quốc hội, chị là gương mặt nữ trẻ, năng động, bản lĩnh, luôn gần gũi với cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri, đã có những đóng góp tích cực trong vai trò người đại biểu của nhân dân, nổi bật là lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em, người yếu thế… Minh Hiền được nhân dân tin yêu, quý mến. Với người đã từng làm tròn vai của một đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm, chị mong rằng những đại biểu trúng cử Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ (2021-2026) sẽ tiếp tục thắp sáng niềm tin cho nhân dân trong những chương trình hành động của mình.

ĐBQH Phạm Thị Minh Hiền tặng quà cho hộ nghèo
Thời điểm này, cùng với cả nước, Phú Yên đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu ứng cử vào Quốc hội sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của mình nhất là nữ giới trong thời đại mới, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân./.
Trong 5 năm đã huy động, vận động thông qua Quỹ BTTE tỉnh được hơn 16 tỷ đồng bằng các dự án về y tế, giáo dục cho trẻ em, các dự án hỗ trợ kỹ thuật dành cho trẻ, đã có hơn 11.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh được trợ giúp, vượt lên hoàn cảnh, hòa nhập cuộc sống cộng đồng.



