26/04/2024 lúc 11:20 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS.BS. Hoàng Đức Hạ: Tự tin, phấn đấu với chuyên ngành đặc thù

Có lẽ, chính vì canh cánh tâm tư ấy mà suốt bao nhiêu năm nay, PGS.TS.BS. Hoàng Đức Hạ luôn phấn đấu, nỗ lực hàng ngày hàng giờ trong công việc. Song hành 2 vai “Thầy giáo, Thầy thuốc”, ngoài vai trò Phó trưởng Bộ môn CĐHA, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, anh còn cùng với tập thể y bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên khoa CĐHA, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng hôm nay đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn khám chữa bệnh.
PGS.TS.BS. Hoàng Đức Hạ - Nhà giáo mẫn cán với học trò, thầy thuốc tận tình với người bệnh.

Và câu chuyện về chặng đường của anh khiến tôi nhớ đến câu nói “Mỗi bước đi là khẳng định mình”. Thay vì lựa chọn con đường bằng phẳng dễ đi, BS. Hoàng Đức Hạ đã không ngần ngại, dành trọn tâm huyết của mình trên con đường Y khoa đầy gian nan nhưng cũng vô cùng cao quý. Năm 2020 anh vinh dự được Hội dồng chức danh GS Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh PGS ngành Y học.

Chuyên tâm với ngành đặc thù đã chọn

PGS.TS.BS. Hoàng Đức Hạ sinh năm 1978 trong một gia đình trí thức. Quê anh ở xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh thi đỗ trường ĐH Y Dược Hải Phòng, năm 2003 tốt nghiệp bác sĩ đa khoa, anh về làm Bác sĩ tại khoa CĐHA - BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng. Năm 2006 anh học cao học tại Trường ĐH Y Hà Nội chuyên ngành CĐHA. Năm 2008 sau khi nhận bằng Thạc sĩ, anh được cử làm Bác sỹ thực hành nội trú - FFI tại Cộng hoà Pháp. Học tập và làm việc tại Pháp hai năm, anh nhận được chứng chỉ Chứng chỉ chuyên khoa (AFS) tại Đại học Aix Marseille II và Chứng chỉ chuyên khoa sâu (AFSA) về chuyên ngành CĐHA tại Đại học Paris VI. Năm 2010, về nước anh tiếp tục công tác tại khoa CĐHA, BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Năm 2011 anh là Nghiên cứu sinh Tiến sỹ tại Trường Đại học Grenoble - Cộng hoà Pháp, năm 2014 Tốt nghiệp Tiến sỹ y khoa, chuyên ngành Công nghệ sinh học, trang thiết bị, tín hiệu và hình ảnh trong sinh học, y tế và môi trường tại Trường Đại học Grenoble - Cộng hoà Pháp với đề tài “Nghiên cứu giải phẫu - chức năng bằng chụp cộng hưởng từ về trí nhớ làm việc ở trẻ em điều trị u nguyên bào tuỷ”. Về nước, TS. Hoàng Đức Hạ công tác tại khoa CĐHA, BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng và anh được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Trưởng khoa.

Từ năm 2017 đến nay, PGS.TS.BS. Hoàng Đức Hạ làm Giảng viên, Phó Trưởng Bộ môn CĐHA - Trường Đại học Y Dược Hải Phòng; kiêm Trưởng khoa CĐHA, BV đa khoa Quốc tế Hải Phòng. Anh không ngừng nghiên cứu khoa học và phấn đấu trở thành một bác sỹ vừa hồng, vừa chuyên trong chẩn đoán hình ảnh gồm siêu âm, Xquang, chụp cắt lớp vi tính (CLVT) hay cộng hưởng từ,… để từ đó giúp các bác sĩ lâm sàng chẩn đoán đúng bệnh lý và đưa ra phác đồ điều trị kịp thời cho bệnh nhân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

PGS.TS.BS. Hoàng Đức Hạ tận tình điều trị cho người bệnh.

Song hành 2 vai “thầy thuốc, thầy giáo” PGS.TS.BS Hoàng Đức Hạ chuyên sâu nghiên cứu các lĩnh vực: Cộng hường từ chức năng trong các bệnh lý rối loạn tri giác, sa sút trí tuệ; Cộng hường từ chẩn đoán bệnh lý u não; Điện quang can thiệp;…Với những cống hiến thầm lặng, tham gia giảng dạy, NCKH viết sách, giáo trình tài liệu phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, giảng dạy, anh vinh dự được Hội đồng chức danh GS Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo Sư ngành Y học, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, năm 2020.

Nhiệt huyết, tận tâm cống hiến ở nhiều cương vị công tác

Ở cương vị bác sĩ, lãnh đạo Khoa CĐHA ở BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng, hay BV đa khoa Quốc tế Hải Phòng, PGS.TS.BS. Hoàng Đức Hạ luôn tận tình với người bệnh, xem người bệnh như người thân của mình giúp đỡ. Bởi vậy, nhiều người bệnh quý mến anh, gọi anh với cái tên trân quý: DR.Hạ!

Những năm tháng làm bác sĩ rồi kiêm giảng dạy, NCKH ở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, thầy Hạ đã hướng dẫn nhiều thế hệ sinh viên học viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nhiều học viên bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, BSCKII. Thầy làm chủ nhiệm và hoàn thành 08 đề tài NCKH cấp cơ sở. Thầy đã công bố trên 80 bài báo khoa học, trong đó công bố được 09 bài báo trên các Tạp chí quốc tế (7 bài là tác giả chính, đồng tác giả chính), 1 bài toàn văn ở Hội thảo quốc tế (Hội nghị Điện quang Châu Âu năm 2014), hơn 70 bài báo trên các Tạp chí uy tín trong nước.

Trải qua những cương vị công tác khác nhau, nhưng thầy Hạ luôn truyền động lực, ngọn lửa yêu nghề cho sinh viên, học viên trong học tập và phát triển nghề nghiệp. Thầy cũng mong muốn các thế hệ sinh viên phát huy tinh thần của tuổi trẻ để đóng góp cho ngành, cho khoa học. Sinh viên và đồng nghiệp luôn nhận thấy sự khiếm tốn, tinh thần nỗ lực học hỏi để hoàn thiện kiến thức. Bản thân từ thầy Hạ, thầy nhận được sự quý mến từ đồng nghiệp, sinh viên, học viên,nghiên cứu sinh và người bệnh.

Đồng nghiệp, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đã và đang làm việc với thầy, đều có chung cảm nhận: Thầy Hạ là nhà giáo mẫu mực, tâm huyết, yêu thương học trò và đầy trách nhiệm. Cho dù ở cương vị giảng viên hay ở vị trí Phó trưởng Bộ môn CĐHA, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, thì thầy luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Thầy thường xuyên đổi mới về phương pháp, cập nhật về nội dung giảng dạy và đặc biệt chú trọng phát triển khả năng tư duy độc lập, cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho học trò.

Những năm qua, nhà giáo, PGS.TS.BS. Hoàng Đức Hạ vinh dự được tặng Bằng khen của Bội trưởng Bộ Y tế; nhiều Giấy khen của Giám đốc các bệnh viện và Giấy khen của BGH Nhà trường.

Trò chuyện với Nhà giáo, PGS.TS.BS. Hoàng Đức Hạ bên bàn làm việc giản dị, ngăn nắp, từ những câu chuyện thú vị về chuyên ngành đặc thù “CĐHA” và chuyện nghề thầy gắn bó cứ cuốn hút chúng tôi và từ đó cũng đủ để cảm nhận tình yêu nghề trong trái tim thầy Hạ hôm nay. Với những thành quả có được, chắc chắn thầy sẽ tiếp tục vững bước trên chặng đường mới đầy vinh quang.

Việt Hoàng