Nhiều cuốn sách, nhiều bài báo đã viết về ông với hình ảnh nhà giáo tâm huyết, nhà khoa học nhiệt thành với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Có thể nói, bằng tâm sức, niềm đam mê khoa học và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ, ông đã có những đóng góp đáng tự hào với những dấu son đáng nhớ trên hành trình phát triển của ĐH Xây dựng cũng như ngành xây dựng nước nhà. Ông là PGS.TS Lê Kiều.
Chân dung PGS.TS Lê Kiều.
PGS.TS Lê Kiều sinh ra và trưởng thành từ quê hương Sóc Sơn, Hà Nội - trung tâm văn hóa, chính trị và lịch sử của nước. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã sớm bộc lộ niềm say mê học hỏi, nghiên cứu để thành công trong sự nghiệp sau này. Vượt qua những khó khăn, thử thách của hoàn cảnh gia đình, đất nước những năm tháng chiến tranh, ông luôn nỗ lực, phấn đấu học tập để có thể đóng góp cho đất nước. Tốt nghiệp phổ thông, năm 1956, ông dự thi và đỗ vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp ĐH năm 1961, với những thành tích nổi bật, ông được giữ lại nhà trường tham gia công tác giảng dạy tại Bộ môn Kiến trúc, Khoa Xây dựng, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Nơi đây, sau một thời gian giảng dạy, ông được điều về Bộ Xây dựng, làm thực tế tại công trường xây dựng của ĐH Bách khoa Hà Nội, trực tiếp đóng góp vào việc xây dựng ĐH Bách khoa Hà Nội. Thời gian này, ông trải qua các chức vụ như Trưởng phòng Kỹ thuật, rồi chỉ huy công trường. Đến hết 1965, bàn giao xong trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ông về lại trường. Năm 1966, trường ĐH Xây dựng được thành lập, ông chính thức về công tác tại đây. Quá trình cống hiến tại ĐH Xây dựng, ông được bổ nhiệm là Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng trường ĐH Xây dựng kiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ và Tổ chức sản xuất xây dựng – trường ĐH Xây dựng Hà Nội (1981 – 1991). Từ năm 1992 – 1996, ông là Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng trường ĐH Xây dựng, Chủ nhiệm Bộ môn trường ĐH Xây dựng, Bộ GD & ĐT. Lấy sổ hưu ở trường ĐH Xây dựng, từ năm 1996 – 2007, ông là chủ nhiệm Bộ môn Thi công, Kinh tế, Máy xây dựng – trường ĐH Kiến trúc Hà Nội. Từ 2007 đến nay, ông là Chuyên gia Cao cấp – Bộ Xây dựng. Ông được phong học hàm Phó Giáo sư từ năm 1992.
Hiện nay, PGS.TS Lê Kiều đang tham gia giảng dạy cho 3 trường là ĐH Xây dựng, ĐH Kiến trúc và ĐHDL Phương Đông. Với phương châm “luôn luôn phải thấy rằng mình thiếu”, ông không ngừng trau dồi, tích lũy tri thức, cập nhật những thông tin mới cho ngành cũng như lĩnh vực mình theo đuổi. Ông đã viết giáo trình an toàn công trình biển đầu tiên cho Viện nghiên cứu công trình biển thuộc trường ĐH Xây dựng. Bên cạnh đó, từng học chữ Nho, ông đã có hàng trăm bài viết về phong thủy trên giác độ người làm khoa học hôm nay, phân tích về phong thủy, coi đó là một hiện tượng văn hóa đặc thù của phương Đông. Ông đã phân tích khung cảnh đất, nước và môi trường với những phán quyết của phong thủy tìm ra lý giải biện chứng và vai trò của môi trường với phong thủy.
Là một nhà khoa học tâm huyết, PGS.TS Lê Kiều còn là một nhà giáo nhiệt thành. Với vai trò là giảng viên Bộ môn Kiến trúc, ông cho rằng, người giảng viên phải biết kết hợp giữa 3 yếu tố: giảng dạy, NCKH và phục vụ sản xuất. Say mê NCKH, cứ 2 hoặc 3 năm, ông lại chủ trì thực hiện một đề tài NCKH cấp Bộ và ông đã tham gia chính tới 4 đề tài NCKH cấp NN. Riêng năm 2014, ông đã được nghiệm thu 1 đề tài cấp Bộ của Bộ GD & ĐT. Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp tham gia thiết kế xây dựng nhiều công trình phục vụ nhân dân, đất nước như: Nhà ở sinh viên 5 tầng, ĐH Bách khoa Hà Nội (1960); Nhà ăn kiểu vòm, nhịp lớn thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội (1960); Tham gia thiết kế cùng Viện Thiết kế trường ĐH của Liên Xô GhiPro Vuz để thiết kế trường ĐH Nông nghiệp Việt Nam (1963); Nhà làm việc Huyện đội Quân sự Đông Anh, Hà Nội (1974); Thiết kế cải tạo khách sạn Đường Thành, Hà Nội (1988); Thiết kế và chỉ đạo thi công sửa chữa Nhà trẻ Quận Hoàn Kiếm, 65 phố Bà Triệu. Công trình sửa chữa đặc thù, sử dụng ứng lực trước thi công thủ công (1988); Đã thiết kế và được xây dựng trên 200 nhà dân tại Hà Nội (1980 - 1990)…Ngoài ra, các công trình mà PGS.TS Lê Kiều đã trực tiếp tham gia điều hành thi công như: Xây dựng trường ĐH Bách khoa Hà Nội với tư cách đầu tiên là Trưởng phòng Kỹ thuật (1961 – 1966); Xây dựng trường ĐH Xây dựng với tư cách Chỉ huy Kỹ thuật và Giám đốc BQL Dự án Xây dựng Công trình (1966 – 1991); Cố vấn Dự án ODA Nhật Bản “Nâng cao điều kiện các trường Tiểu học cho 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh chống hư hỏng do thiên tai” (1995 – 1999); Tham gia cộng tác với Công ty Bureau Véritas của Pháp chuyên kiểm tra chất lượng công trình nước ngoài đầu tư tại Việt Nam từ 1996 thành Trưởng Đại diện của Công ty này tại Hà Nội (1993 – 1998); Cộng tác viên bán chuyên trách, chuyên gia xét nghiệm phát minh, sáng chế của Cục Sở hữu Công nghiệp, Bộ KH & CN (1984 – 1998)…
Nhắc đến PGS.TS Lê Kiều là nhắc đến nhiều công trình nghiên cứu, đã được ông xây dựng thành những cuốn sách, giáo trình đồng tác giả và chủ biên cuốn sách như: Từ điển Giải nghĩa Kỹ thuật kiến trúc và xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng; Xây nhà cho mình; Điều kiện kỹ thuật thi công kết cấu bê tông và bê tông cốt thép; Quản trị kinh doanh tinh giản; Lá bài của nhà buôn tài chính; Giáo trình Pháp luật về xây dựng; Kỹ thuật thi công tập I; Tổ chức sản xuất xây dựng… Đồng thời, hàng năm, PGS.TS Lê Kiều còn tham gia viết nhiều bài báo về khoa học công nghệ xây dựng được đăng trên các báo Tạp chí Xây dựng, Người Xây dựng, Tri thức trẻ, Khoa học và Đời sống, Khoa học và Phát triển…Ông cũng là thành viên tích cực tham gia các tổ chức khoa học như: Ủy viên HĐKH trường ĐH Xây dựng Hà Nội (1982 – 1991); Ủy viên HĐKH Bộ Xây dựng (1997 – 2008); Ủy viên các Hội đồng Khoa học chuyên ngành để nghiệm thu các đề tài khoa học của Bộ KH & CN, Bộ XD, Bộ NN & PTNT…
Với những đóng góp, cống hiến ý nghĩa, đáng trân trọng xuyên suốt chặng đường đã qua, PGS.TS Lê Kiều đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ bậc 3, bậc 2; Huy chương của Đoàn Thanh niên; Kỷ niệm chương của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Huy chương Vì Sự nghiệp Giáo dục…



