Anh là Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung – Chủ nhiệm Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - người đã có những tận hiến thầm lặng mà cao quý trong lĩnh vực Dược học, cũng như ngành y tế nước nhà.

Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung – Chủ nhiệm Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Chủ tịch Hội Dược Bệnh viện Hà Nội.
Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974 tại xã Tiến Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (nay là phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh) - một vùng quê chiêm trũng nghèo khó, người dân quanh năm vất vả khó khăn. Sinh ra trong gia đình có cha là bộ đội, mẹ là dược sĩ, Nguyễn Đức Trung lớn lên trong những năm tháng thiếu vắng sự chăm sóc thường xuyên của bố mẹ do cả hai đều phải công tác xa. Từ chín tháng tuổi, anh được gửi về quê sống cùng ông bà nội và đi học từ khi mới hơn bốn tuổi. Tốt nghiệp đại học khi mới 20 tuổi, Đại tá Nguyễn Đức Trung theo học lớp Sĩ quan dự bị khóa 7 tại Học viện Phòng không. Sau khóa học anh đã được lựa chọn và điều động về công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Từ một lựa chọn tình cờ về nghề nghiệp trong thời khắc ngã rẽ, Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung đã từng bước khẳng định mình trên con đường sự nghiệp. Dù hành trình ấy không bắt đầu từ đam mê, nhưng được tôi luyện bằng sự nghiêm túc, kiên trì và tinh thần cầu tiến - đây là những phẩm chất then chốt làm nên nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này của anh.
Trong hành trình hơn 30 năm bền bỉ làm việc, nghiên cứu tại Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung luôn không ngừng nỗ lực, phấn đấu học hỏi, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu công tác qua những khóa đào tạo bài bản, chuyên sâu: giai đoạn 2002 – 2003, anh làm Thực tập sinh Dược bệnh viện tại Bệnh viện Val de Grace, Paris, CH Pháp; năm 2006, DS. Trung bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ kiểm nghiệm thuốc tại Học viện Quân y, sau đó anh tiếp tục làm nghiên cứu sinh và đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý và Kinh tế Dược tại ĐH Dược Hà Nội năm 2019. Với những kiến thức chuyên môn được học tập, DS. Trung đã mạnh dạn đề xuất nhiều ý tưởng mới vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của khoa Dược. Những ngày đầu khi mới về Khoa công tác, Chủ nhiệm khoa lúc đó đã hỏi anh về khả năng sử dụng máy vi tính - một lĩnh vực còn khá mới lạ trong đội ngũ cán bộ y tế lúc bấy giờ. Ở thời điểm đó, mặc dù Khoa đã được trang bị máy tính AT 386, dòng máy tính hiện đại của thập niên 1990 nhưng vẫn chưa có ai khai thác sử dụng. Vốn là người ưa tìm tòi, khám phá cái mới nên anh đã không chần chừ nhận ngay nhiệm vụ nghiên cứu sử dụng máy tính trong quản lý dược phẩm. Vấn đề đặt ra lúc này là hệ thống sổ sách truyền thống: việc ghi chép thủ công khiến dữ liệu thiếu cập nhật, dễ sai sót và chậm trễ khi cần tổng hợp báo cáo. Từ thực tế đó, DS. Nguyễn Đức Trung đã đề xuất xây dựng phần mềm quản lý thay thế hoàn toàn phương pháp ghi tay. Dù vấp phải không ít hoài nghi, thậm chí bị cho là “viển vông”, anh vẫn âm thầm nghiên cứu và thiết lập hệ thống suốt hơn một năm. Đến cuối năm 1996, toàn bộ quy trình quản lý thuốc đã được số hóa, đánh dấu một bước chuyển mình đáng kể trong hoạt động chuyên môn của khoa dược.
Năm 2002 - 2003, trong thời gian thực tập tại Pháp, Đại tá, TS.DS. Nguyễn Đức Trung lần đầu tiếp cận với quy trình pha chế tập trung thuốc điều trị ung thư và thực hành an toàn trong hoạt động này. Bản chất thuốc điều trị ung thư không chỉ tiêu diệt các tế bào bệnh mà còn ảnh hưởng các tế bào lành của cả người bệnh và người tiếp xúc với thuốc như nhân viên tham gia pha chế, tiêm truyền thuốc cho bệnh nhân cũng bị ảnh hưởng khi tiếp xúc nhiều.Vấn đề phơi nhiễm thuốc chống ung thư đối với nhân viên y tế ở Việt Nam khi đó chưa được quan tâm đúng mức. Nhân viên y tế có thể bị ảnh hưởng là bác sĩ, dược sĩ và điều dưỡng trực tiếp tham gia quá trình sử dụng thuốc chống ung thư cho người bệnh. Từ trăn trở ấy, khi trở về nước, Đại tá, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung đã đề xuất với Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 về kế hoạch triển khai mô hình pha chế tập trung thuốc điều trị ung thư. Bên cạnh việc nhấn mạnh yếu tố an toàn, anh cũng đưa ra một hướng tiếp cận mang tính kinh tế để thuyết phục lãnh đạo. Dù được đánh giá là ý tưởng hay, có tầm nhìn và được đồng ý về mặt chủ trương, song thời điểm đó, lượng bệnh nhân ung thư tại bệnh viện chưa lớn, chưa có chuyên khoa riêng nên kế hoạch này chưa thể triển khai ngay. Phải đến năm 2008, khi việc sử dụng thuốc ung thư trong điều trị bắt đầu trở nên phổ biến hơn, Ban Giám đốc bệnh viện mới một lần nữa đề nghị anh khởi động lại đề xuất. Đến tháng 3 năm 2010, ca pha chế đầu tiên chính thức được thực hiện tại Khoa Dược Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Sự kiện ấy đã đánh dấu bước tiến lớn trong công tác Dược bệnh viện, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành Dược tại Việt Nam. Thuốc điều trị ung thư được pha chế tập trung tại một địa điểm chuyên biệt, thiết bị sử dụng là tủ isolator - một hệ thống khép kín giúp giảm khuếch tán hóa chất ra môi trường, đặc biệt là bảo vệ đội ngũ y tế khỏi nguy cơ phơi nhiễm. Ở thời điểm đó, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là đơn vị công lập đầu tiên triển khai mô hình pha chế tập trung thuốc điều trị ung thư. Đến tháng 6/2011, Bộ Y tế ban hành thông tư 22/2011/TT-BYT có quy định chính thức về hoạt động này. Có thể nói, Đại tá, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung đã đi trước một bước, tiên phong mở lối trong lĩnh vực mà trước đó gần như chưa ai chú ý tại Việt Nam. Sau đó nhiều bệnh viện đã đến học tập và khai triển mô hình pha chế thuốc tập trung của bệnh viện 108 như Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Hữu nghị Việt - Xô, Vinmec Times City, Bệnh viện Ung Bướu Nghệ An, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Bạch Mai hay Bệnh viện K….
Chính từ những kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, nhiều đề tài nghiên cứu và luận án tiến sĩ của PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung đã được mở ra và hoàn thành. Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu của anh có thể kể đến như: Áp dụng quy trình phân liều thuốc chống ung thư tại Khoa Dược - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (2010); Xây dựng quy trình thực hành chuẩn sử dụng colistin tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Nghiên cứu nâng cao chất lượng sử dụng thuốc chống đông thông qua can thiệp dược lâm sàng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Nghiên cứu hoàn thiện nhóm giải pháp phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý và giám sát sử dụng thuốc ức chế miễn dịch trên bệnh nhân ghép tạng tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108…
Với những dấu ấn đóng góp sâu đậm, ý nghĩa trong công tác chuyên môn, đào tạo và nghiên cứu khoa học, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung được Ban giám đốc Bệnh viện tin tưởng giao đảm trách nhiều cương vị quan trọng tại Khoa Dược. Từ năm 2008 - 2019, anh là Phó Chủ nhiệm Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Và từ năm 2019, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung chính thức được bổ nhiệm là Chủ nhiệm Khoa Dược, dấu son minh chứng cho sự ghi nhận của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với năng lực chuyên môn vững vàng, bề dày kinh nghiệm và uy tín học thuật của anh trong quá trình công tác.

Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung và các đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học Dược Bệnh viện Hà Nội mở rộng năm 2025.
Một điều trân quý ở Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung là mặc dù luôn rất bận rộn với vai trò quản lý cũng như công tác chuyên môn nhưng anh vẫn luôn sắp xếp thời gian, dành nhiều tâm huyết say mê tham gia nghiên cứu khoa học để áp dụng vào thực tiễn công việc. Nhiều năm qua, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung tập trung theo đuổi nhiều hướng nghiên cứu về cả công tác dược lâm sàng và quản lý kinh tế dược với nhiều công trình nghiên cứu đã được nghiệm thu. Bên cạnh đó, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung đã công bố 57 bài báo khoa học, trong đó có 8 bài báo đã xuất bản trên các Tạp chí quốc tế uy tín; anh cũng là đồng chủ biên 1 sách tham khảo phục vụ công tác giảng dạy tại trường ĐH Dược Hà Nội. Trong công tác đào tạo, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung cũng luôn tận tâm, trách nhiệm và hết lòng với các thế hệ học trò. Đến nay, anh đã hướng dẫn 9 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ, 8 học viện Dược sĩ Chuyên khoa I bảo vệ thành công luận văn DSCK I, 4 học viên Dược sĩ Chuyên khoa II bảo vệ thành công luận văn DSCK II. Hiện anh đang hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh thực hiện luận án Tiến sĩ. Hôm nay, những học trò của PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung nhiều người trong số họ nay đã thành đạt, trở thành những dược sĩ, chuyên gia, nhà khoa học ngày ngày miệt mài, đóng góp tâm sức cho chuyên ngành Y dược tại nhiều bệnh viện, cơ sở y tế trên khắp mọi miền Tổ quốc. Nhưng dù có đi đâu, làm gì, họ vẫn luôn khắc ghi và tri ân người thầy đáng kính của mình năm xưa - PGS.TS.DS. Nhà giáo Nguyễn Đức Trung. Với anh, đó là niềm hạnh phúc bình dị mà thật ý nghĩa, cao quý trong cuộc đời nhà giáo của mình.
Uy tín và đóng góp của Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung không chỉ giới hạn trong quân đội mà còn được ghi nhận trong phạm vi toàn ngành dược, để rồi năm 2022, anh vinh dự được bầu làm Chủ tịch Hội Dược Bệnh viện Hà Nội. Từ đó đến nay Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung đã lãnh đạo đưa hoạt động của Hội lên tầm cao mới, ngoài việc tổ chức thành công nhiều Hội nghị, Hội thảo quy mô lớn nhằm chia sẻ kiến thức chuyên môn, quản lý cho dược sĩ bệnh viện trong cả nước Hội còn tham gia đóng góp ý kiến cho việc xây dựng luật cho Quốc hội, văn bản pháp lý chuyên ngành cho Bộ Y tế.
Hôm nay, trên cương vị Chủ nhiệm Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung luôn bám sát theo định hướng chỉ đạo của Ban Giám đốc để xây dựng tập thể Khoa đoàn kết, đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chiến lược vì mục tiêu tất cả hướng tới người bệnh. Với sự chỉ đạo sát sao, tận tâm và trách nhiệm của người lãnh đạo tâm huyết trong nhiều năm qua, Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng của đơn vị và Bệnh viện. Là đơn vị có truyền thống từ những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như trong thời kỳ đổi mới Khoa Dược Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã được tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Huân chương Lao động hạng Ba và mới nhất là Huân chương Lao động hạng Nhì được ký quyết định 26/03/2026.

Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 luôn đoàn kết, đồng lòng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy truyền thống lịch sử 75 năm xây dựng và phát triển.
Với tổng quân số hiện nay gồm 97 cán bộ, nhân viên, gồm 27 dược sĩ đại học (trong đó: 01 PGS, 02 Tiến sĩ, 02 DSCKII, 14 Thạc sĩ, 08 Dược sĩ đại học) và 70 dược sĩ cao đẳng, trung học. Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã triển khai thực hiện tốt nhiều mặt công tác chính như: Lập kế hoạch, cung cấp, đảm bảo thuốc, hóa chất và vật tư y tế đầy đủ, kịp thời đáp ứng yêu cầu điều trị hợp lý của Bệnh viện; Pha chế thuốc theo danh mục, pha chế phân liều thuốc ung thư sử dụng trong Bệnh viện; Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong Bệnh viện; Thực hiện công tác Dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc; Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”; Theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong Bệnh viện. Bên cạnh đó, trong công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hiện là một trong những cơ sở đào tạo thực hành của sinh viên Trường Đại học Dược Hà Nội. Khoa Dược cũng đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đảm bảo và quản lý sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.
Từ những ngày đầu còn nhiều gian khó, Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã không ngừng nỗ lực vươn lên, khẳng định vị thế là một trong những đơn vị hàng đầu trong công tác dược bệnh viện của cả nước, nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và y đức của người thầy thuốc. Có thể nói, mỗi bước tiến hôm nay được xây dựng từ nền tảng truyền thống vẻ vang, từ sự tận tâm và cống hiến thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ dược sĩ, nhân viên đã gắn bó công tác tại Khoa. Trong dòng chảy không ngừng của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, với bản lĩnh, tinh thần quyết thắng và tầm nhìn chiến lược, bài bản của Chủ nhiệm Khoa - PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung, tin rằng, Khoa Dược - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng cung ứng thuốc, phục vụ người bệnh, nghiên cứu và đào tạo, hướng tới những chuẩn mực y học hiện đại, nhân văn và hội nhập quốc tế.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao Bằng khen và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Trung được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2025.
Với những dấu ấn đóng góp, cống hiến đáng trân trọng trong công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học lĩnh vực Y dược, Đại tá, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huy chương Quân kỳ Quyết thắng do Chủ tịch nước trao tặng với thành tích 25 năm phục vụ liên tục trong lực lượng vũ trang năm 2019; Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú do Chủ tịch nước trao tặng năm 2025; được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Dược học năm 2025; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024,2025) do Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân năm 2015; 2020; 2024; Bằng khen của Bộ Quốc phòng năm 2014; 2019; 2023, 2025; Bằng khen của Bộ Khoa học Công nghệ năm 2019; Bằng khen năm 2018 - 2019; 2022 - 2023 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 tặng vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, đào tạo; Danh hiệu Dược sĩ cao cấp năm 2024, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2025…cùng nhiều bằng khen, giấy khen cao quý khác.

Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung trong vai trò Chủ tọa Hội nghị Khoa học Dược Bệnh viện Hà Nội mở rộng.
Với Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung, nghề Dược không đơn thuần chỉ là nghề cung ứng thuốc mà là hành trình phụng sự người bệnh với cái tâm trong sáng và sự tận tụy tuyệt đối. Trong quá trình làm nghề, anh luôn nhắc nhở đội ngũ của mình: “Việc đảm bảo cung ứng của Dược thì nó chỉ là một nhiệm vụ thôi. Những việc tư vấn cho bác sĩ, điều dưỡng và cho bệnh nhân về sử dụng thuốc an toàn,hợp lý và hiệu quả mới là cái quan trọng”. Đối với bệnh nhân ung thư - những người đang sống trong tâm thế đối diện cái chết, sự chủ động, minh bạch và tôn trọng trở thành đạo đức nghề nghiệp bắt buộc: “Hãy coi bệnh nhân như là cha mẹ, người thân ruột thịt của mình”. Ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng như COVID-19, trong khi nhiều bệnh viện bị thiếu thuốc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nơi anh phụ trách vẫn đảm bảo không bị gián đoạn.
Hơn ba mươi năm gắn bó với chuyên ngành Dược học, Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung không chỉ là người xây nền móng cho những bước tiến chuyên môn tại Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, mà còn là hình mẫu của một người làm nghề bằng sự tử tế, tận tâm, trách nhiệm và tinh thần bền bỉ, miệt mài cống hiến. Có thể nói, Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung là người truyền cảm hứng lý tưởng cho những người đang theo đuổi lĩnh vực Y - Dược, cũng là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc về trách nhiệm, sự chính trực và lòng kiên định luôn là những phẩm chất đúng đắn dẫn đến thành công trong bất kỳ hành trình nghề nghiệp nào.



