23/10/2024 lúc 18:22 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm: Người thầy thuốc ưu tú của Thành phố Hoa Phượng đỏ

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng là một nhà quản lý nhiệt thành, nhà khoa học và người thầy thuốc giàu tâm đức, mẫu mực của ngành y tế. Người bác sĩ có đôi “Bàn tay vàng” ấy đã có những cống hiến lớn lao với sự phát triển của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, với chuyên ngành sản khoa để mang lại bình an, hạnh phúc cho biết bao gia đình khắp mọi miền Tổ quốc.

Mới đây, PGS.TS. BS Vũ Văn Tâm vinh dự là 1 trong 135 trí thức cả nước được Liên hiệp các Hội KH & KT Việt Nam tôn vinh là "Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024".

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng vượt khó khăn, thách thức để khẳng định vị thế bệnh viện chuyên ngành sản – phụ khoa hàng đầu của cả nước.

Được biết, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 105/QĐVX, ngày 31/01/1978 của UBND TP. Hải Phòng, tiền thân là khoa Sản - Bệnh việnHữu nghị Việt Tiệp và Trạm Sinh đẻ kế hoạch thành phố. Trải qua hơn 45 năm, từ chỗ cơ sở vật chất thiếu thốn những ngày thành lập, đến nay BVPS Hải Phòng đã có 2 cơ sở được xây dựng với quy mô 520 giường bệnh theo kế hoạch; 34 khoa phòng; tổng số nhân lực là 612 người (Bác sĩ: có 134 người, bao gồm: 01 Phó Giáo sư; 09 Tiến sĩ; 38 Bác sĩ Chuyên khoa cấp II; 27 Bác sĩ Chuyên khoa cấp I; 12 bác sĩ nội trú; 18 Thạc sĩ y khoa; 60 Bác sĩ: 30 Dược sĩ; 430 Điều dưỡng - Nữ hộ sinh - Kỹ thuật viên; 407 người có trình độ Đại học, Cao đẳng.. Mỗi năm đơn vị ước tính phục vụ khám cho khoảng 200.000 lượt; điều trị cho hàng chục ngàn bệnh nhân ngoại trú, bệnh nhân sinh và phẫu thuật sản khoa...

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn cho các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Để có thành tựu ngày hôm nay, Bệnh viện phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, thách thức về cơ sở vật chất, đội ngũ, chuyên môn. Đặc biệt là giai đoạn năm 2008 - 2018, khi các nguồn kinh phí của Bệnh viện hầu như không được cấp, mọi hoạt động đều phải tự trang trải. Hoạt động khám chữa bệnh đối mặt với áp lực lớn; đời sống nhân viên gặp nhiều khó khăn, tình trạng nhận phong bì, tiền lót tay… làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh trong mắt người dân. Cùng với đó, từ năm 2015 trở lại đây, Hải Phòng phát triển mạnh hệ thống y tế tư nhân, từ phòng khám đến bệnh viện đa khoa, chuyên khoa... Do đó các bệnh viện công như Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng gặp nhiều cạnh tranh, càng khó khăn hơn, số bệnh nhân giảm sút, có giai đoạn thậm chí các quỹ của Bệnh viện cạn kiệt. 

Để khắc phục tình trạng này, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện đã cùng ban lãnh đạo Bệnh viện họp bàn, đề ra chủ trương “đổi mới phương pháp quản lí, lãnh đạo để tồn tại và phát triển bền vững”. Bệnh viện quyết tâm đổi mới cả về tư duy, mô hình quản lý đến cơ sở vật chất và con người...  Theo đó, mỗi cán bộ y, bác sỹ tập trung nâng cao hiệu quả công việc, đề cao tinh thần trách nhiệm. Bệnh viện xây dựng mối quan hệ công tác giữa các khoa, phòng để  có sự kết hợp chặt chẽ và tương trợ nhau nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong mọi công việc. Đồng thời phát huy đúng năng lực, sở trường của từng cá nhân. Bên cạnh đó, vượt qua những hạn chế của bệnh viện công, chủ động trong đầu tư, Bệnh viện đã nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, máy móc hiện đại...Năm 2017, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng chính thức hoạt động tự chủ nhóm II. Từ một đơn vị theo cơ chế bao cấp, Bệnh viện đã tự chủ, đảm bảo chi thường xuyên. Đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để tập thể cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện khẳng định bản lĩnh, xây dựng và phát triển hơn nữa. Với những đột phá trong phương pháp quản lí từ việc đổi mới tổ chức, quản lý và còn người, nghiên cứu, áp dụng những kỹ thuật mới nhất trên các lĩnh vực: hỗ trợ sinh sản, bệnh lý sản, phụ khoa, sơ sinh… Đơn vị đã tiên phong thực hiện nhiều kỹ thuật mới như: điều trị thiểu ối (kỹ thuật truyền ối điều trị thiểu ối được PGS.TS.BS Vũ VănTâm - Giám đốc bệnh viện là người trực tiếp triển khai tại Bệnh viện từ tháng 9 năm 2018. Đến nay, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã truyền ối điều trị thiểu ối thành công trên 300 ca); can thiệp mạch điều trị u xơ tử cung, chửa vết mổ đẻ cũ… biến “điều không thể trở thành có thể”, giúp cho nhiều gia đình có được niềm vui trọn vẹn. 

Bệnh viện không chỉ thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, chuyển giao kĩ thuật cho tuyến cơ sở của Thành phố mà Bệnh viện còn hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tỉnh bạn, như: Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, Cần Thơ, Bệnh viện đa khoa An Việt. Bệnh viện làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, nhận chuyển giao kỹ thuật mới, tiến tiến của Viện trường Rouen CH Pháp; Hướng dẫn thực hành cho nhiều đoàn sinh viên nước ngoài của các nước CH Pháp, Bỉ, Canada… Nhờ vậy, sau 5 năm tự chủ, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã xây dựng và phát triển bệnh viện là một trong những bệnh viện chuyên sản khoa chất lượng hàng đầu tại vùng duyên hải Bắc Bộ. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ mới, Bệnh viện xác định không ngừng nâng cao chất lượng và uy tín, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh với trang thiết bị hiện đại, trình độ kỹ thuật cao, chuyên sâu đột phá, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Với những thành tựu nổi bật về chất lượng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo – nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho không chỉ các tuyến cơ sở của thành phố Hải Phòng mà còn cho cả các bệnh viện các tỉnh, thành bạn, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng xứng đáng với vị thế là một trong trong những bệnh viện chuyên ngành sản – phụ khoa hàng đầu của cả nước.

Từ dấu ấn người lãnh đạo – Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024 – Giám đốc Bệnh viện, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm:

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Trưởng Bộ môn Phụ sản, trường Đại học Y dược Hải Phòng

Trong bức tranh thành công chung mà Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đạt được thời gian qua, dấu ấn của người lãnh đạo – Giám đốc BV, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm luôn thật sâu đậm và rõ nét. Với gần 10 năm trên cương vị là Giám đốc Bệnh viện (từ tháng 3/2015 đến nay), kế thừa nền móng của các thế hệ lãnh tạo tiền nhiệm, vận dụng hiệu quả sự quan tâm của thành phố Hải Phòng và ngành Y tế, đột phá bằng những quyết sách táo bạo trong lãnh đạo điều hành, sáng tạo trong công việc, tận tâm với bệnh nhân, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng – Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024 là tấm gương sáng về tinh thần lao động sáng tạo, với khát khao cống hiến không ngừng nghỉ trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng nghỉ trong sự nghiệp, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm đã có 5 lần được nhận bằng “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 4 lần giành giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật TP. Hải Phòng với nhiều đề tài khác nhau; là tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Trong công tác nghiên cứu khoa học, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm là tác giả của 5 công trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp ngành, cấp thành phố; 15 công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học) đã công bố; Đồng tác giả của 2 cuốn sách “Bài giảng Sản - Phụ khoa” và “Vô sinh và các phương pháp hỗ trợ sinh sản” đã xuất bản… Bên cạnh công tác quản lý Bệnh viện và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm còn được biết đến với vai trò một nhà giáo tâm huyết, luôn hết lòng cống hiến cho sự nghiệp đào tạo các thế hệ y bác sĩ kế cận. Trên cương vị là Trưởng Bộ môn Phụ sản, trường ĐH Y Dược Hải Phòng, nhiều năm qua, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm đã tham gia đào tạo, hướng dẫn hàng ngàn bác sĩ, BSCK I, BSCK II…cho ngành y tế nước nhà. Rất nhiều trong số những học trò của anh nay đã trưởng thành và công tác tại nhiều Bệnh viện, đơn vị, cơ quan từ Trung Ương đến địa phương trên khắp cả nước. Nhưng dù có đi đâu, làm gì, họ vẫn luôn nhớ về và trân quý người thầy đáng kính của mình – PGS.TS.BS Nhà giáo Vũ Văn Tâm.

Nghề y cao quý đã đến với PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm thật tự nhiên như “Duyên phận” cuộc đời. Tốt nghiệp ngành Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 1990, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm về công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng và gắn bó từ đó đến nay. Trải qua nhiều cương vị công tác, đến tháng 3/2015, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm được thành phố bổ nhiệm giữ cương vị Giám đốc bệnh viện Phụ sản Hải Phòng. Trong suốt quá trình hơn 30 năm công tác tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, niềm say mê học tập và nghiên cứu khoa học luôn cháy bỏng trong ông. Năm 2000, ông hoàn thành chương trình Cao học, chuyên ngành Sản Phụ khoa Đại học Y Hà Nội; năm 2010 bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ. Tháng 3/2018, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm được Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư.

Các kỹ thuật trong chuyên ngành hỗ trợ sinh sản là lĩnh vực được PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm dành nhiều tâm huyết để học tập, nghiên cứu, cải tiến ứng dụng. Các nghiên cứu, cải tiến, ứng dụng của ông đã giúp nâng cao tỷ lệ có thai lâm sàng tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của bệnh viện từ 30-40% lên gần 70%, mang đến hạnh phúc vô bờ cho hàng ngàn gia đình vô sinh, hiếm muộn ở Hải Phòng và trên cả nước, nổi bật là các công trình nghiên cứu ứng dụng: “Quy trình chọc hút noãn lần hai trong cùng một chu kỳ”, “Bơm huyết tương giầu tiểu cầu tự thân vào buồng tử cung”, “Kỹ thuật nuôi phôi ngày 5”, “Can thiệp mạnh điều trị u xơ tử cung”, “Truyền ối điều trị thiểu ối”,…

Niềm say mệ học tập, nghiên cứu khoa học của ông đã truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, phong trào học tập và nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện đã phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, Bệnh viện đang thực hiện nghiên cứu một số đề tài cấp nhà nước, cấp ngành và thành phố; được Bộ Y tế giao xây dựng lại 26 quy trình kỹ thuật chuyên ngành sản phụ khoa; Chỉ đạo chuyên khoa chuyên ngành sản phụ khoa 5 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết, Bệnh viện sẽ tiếp tục tập trung đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất của cả 2 cở sở; đồng thời từng bước triển khai các kỹ thuật chuyên ngành; nâng cao chất lượng chuyên môn, y đức của đội ngũ y bác sĩ; cán bộ viên chức phải hội đủ 2 tiêu chí cần thiết đó là có năng lực và có trách nhiệm trong công tác; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển trí tuệ nhân tạo, áp dụng chuyển đổi số trong việc khám, chữa bệnh và quản lý để Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng trở thành Trung tâm sản phụ khoa vùng duyên hải Bắc Bộ, là bệnh viện chuyên ngành tuyến cuối…

PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm (người thứ 3 hàng đầu, từ phải sang) vinh dự được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vinh danh là Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu năm 2024.

Tháng 8/ 2024 mới đây, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm đã vinh dự được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vinh danh là một trong 135 Trí thức Khoa học và Công nghệ tiêu biểu của cả nước năm 2024. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với riêng cá nhân PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm mà còn là niềm vinh dự đối với Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, ngành Y tế và cả thành phố Hải Phòng. Tin rằng, với y đức, sự tận tâm, trách nhiệm và tấm lòng vì người bệnh, PGS.TS.BS Vũ Văn Tâm sẽ còn có nhiều hơn nữa những công trình khoa học, những dấu ấn cống hiến ý nghĩa để đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tiến Đức