28/01/2026 lúc 18:24 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS, GVCC. Đỗ Hải Yến: Nữ nhà giáo tâm huyết với chuyên ngành Du lịch

Những ngày đầu Xuân 2026, chúng tôi có dịp trò chuyện cùng PGS.TS Đỗ Hải Yến, Giảng viên cao cấp của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ở chị toát lên sự nhẹ nhàng, điềm đạm, chân thành của một nữ nhà giáo tận tụy và sự sâu sắc, một nhà khoa học trẻ luôn trăn trở với ngành Văn hóa, chuyên ngành Du lịch.
PGS.TS. Đỗ Hải Yến - Giảng viên cao cấp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Khát vọng dấn thân từ những nền tảng đầu đời

PGS.TS, GVCC. Đỗ Hải Yến sinh năm 1984 trong một gia đình hiếu học, quê gốc ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh (nay là phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh). Chị từng đạt giải Quốc gia, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2002; năm 2006 chị tốt nghiệp đại học, năm 2011 tốt nghiệp thạc sĩ ngành Du lịch. Sau đó, chị tiếp tục làm nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Năm 2018 nhận bằng Tiến sĩ ngành Văn hóa học. Từ năm 2007 đến nay, chị bén duyên với nghề “trồng người” trên cương vị Giảng viên chuyên ngành Du lịch ở nhiều trường Cao đẳng, Đại học có đào tạo Du lịch, Văn hóa ở Hà Nội.

“Đúng là nghề chọn người”, chị mỉm cười khi nhắc lại hành trình của mình. Và chị đã trải qua các cương vị công tác: Viên chức, giảng viên cơ hữu của Khoa Du lịch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; (2019-2020); Giảng viên cơ hữu, viên chức tại Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội (2020-2023); Phó trưởng khoa chuyên môn, giảng viên cơ hữu tại Khoa Du lịch, Trường Đại học Công nghệ Đông Á (2023-2024); Từ năm 2025 đến nay chị là Giảng viên cao cấp (GVCC) của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Nữ nhà giáo – nhà khoa học tận tâm và giàu năng lượng chuyên ngành Du lịch

Với PGS.TS. Đỗ Hải Yến, nghề giáo không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh phụng sự. Tính đến tháng 11/2025, chị đã cùng hướng dẫn thành công 1 tiến sĩ chuyên ngành Du lịch, 6 học viên cao họ. Hiện nay, chị đang hướng dẫn 02 nghiên cứu sinh chuyên ngành Du lịch; Chị đã thực hiện 05 đề tài các cấp đã được nghiệm thu (trong đó 03 đề tài cơ sở chủ nhiệm (2/3 đề tài chủ nhiệm thực hiện sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ) và 01 đề tài cấp thành phố Hà Nội (Thành viên chính); Đã công bố 33 bài báo khoa học, trong đó 02 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín Q1- ISI/SCOPUS, 02 bài Khoa học chuyên ngành công bố ở hội thảo Khoa học Quốc tế ở Thái Lan, có chỉ số ISSN, 29 bài tạp chí khoa học chuyên ngành ở trong nước (Kỷ yếu hội thảo KH Quốc tế, Quốc Gia, có trong danh mục của hội đồng GSNN/ có chỉ số ISSN và ISBN); Đã xuất bản:03 sách, trong đó 01 sách chuyên khảo (chủ nhiệm), 01 Giáo trình (thành viên), 01 chương sách (tác giả chính), 03 (chương) sách thuộc nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, nhà xuất bản Emerald. Những đóng góp ấy là cơ sở quan trọng để năm 2025, nhà giáo Đỗ Hải Yến được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư và được Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư.

GS.TS. Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành: Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao
trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho Giảng viên cao cấp Đỗ Hải Yến.

Trong mắt đồng nghiệp, sinh viên và học viên, PGS.TS. Đỗ Hải Yến là một giảng viên, giảng viên cao cấp mẫu mực, trách nhiệm và giàu nhiệt huyết, thường hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chị không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật tri thức hiện đại theo nhu cầu xã hội, chú trọng phát triển tư duy độc lập, năng lực làm việc nhóm và tinh thần nghiên cứu khoa học cho người học.

Lan tỏa tri thức – Gắn kết học thuật – Hướng tới tương lai

Được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Đảng bộ, Ban Giám hiệu và lãnh đạo Khoa của các Trường Đại học, PS.TS. Đỗ Hải Yến tham gia các hoạt động hợp tác, trao đổi học thuật trong nước và quốc tế. Để đóng góp cho sự phát triển chuyên ngành Du lịch nói riêng, Văn hóa nói chung có thể phát triển được nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đăng ký theo học và phát triển nghề nghiệp trong tương lai; những năm qua PGS.TS. Đỗ Hải Yến vận dụng các kiến thức thực tế tại doanh nghiệp và kiến thức kiểm định chương trình giáo dục Đại học, tham gia chủ trì và trực tiếp thực hiện nhiều chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Quản trị khách sạn, Du lịch của các trường Đại học như: Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn của ĐH Công nghệ Đông Á (2023); Tham gia Chương trình đào tạo: 7810101, 7810103, 7810201,7810102; Khoa Du lịch (Cụ thể: Cùng xây dựng các học phần: Nghiệp vụ trưởng đoàn du lịch (TO6043), nghiệp vụ lữ hành (TO6042), du lịch có trách nhiệm (TO6020), Chương trình đào tạo 7810101, 7810103, Khoa Du lịch (Cụ thể các học phần: Thiết kế chương trình du lịch (TO6066), Lễ tân ngoại giao (TO6034), Chương trình đào tạo: 7810101, 7810103, 781201, Khoa Du lịch (Cụ thể học phần: Tổ chức sự kiện (TO6022) của Đại học Công nghiệp Hà Nội (2020);… hiệu quả và thiết thực, gắn với nhu cầu xã hội.

Tân Phó Giáo sư Đỗ Hải Yến bên gia đình thân yêu trong buổi lễ trao Giấy chứng nhận
đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, PGS.TS. Đỗ Hải Yến luôn ý thức rõ trách nhiệm trong việc phát triển các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, thúc đẩy giáo dục khai phóng và xây dựng công dân toàn cầu. Song song đó, chị cũng tham gia nhóm nghiên cứu khoa học tiềm năng mạnh, lan tỏa kiến thức lý thuyết hiện đại và phương pháp nghiên cứu tiên tiến trong 3 định hướng: Du lịch học, Văn hóa học, Văn hóa liên ngành. Niềm vui cùng nghề trồng người được khẳng định nhiều năm qua ở chị.

Cuộc trò chuyện cùng chị khép lại trong tiếng cười ấm áp, nụ cười tỏa nắng. Ở PGS.TS, GVCC. Đỗ Hải Yến, người ta cảm nhận rõ hình ảnh nữ nhà giáo tận tụy, tràn đầy năng lượng, một nhà khoa học nghiêm cẩn và một con người luôn đau đáu vì sinh viên nghèo ham học, vì khoa học và vì tương lai giáo dục nước nhà, đặc biệt với chuyên ngành đặc thù Du lịch, Văn hóa học mà chị đang gắn bó. Con đường phía trước còn dài, nhưng với niềm tin, bản lĩnh và khát vọng đã được tôi luyện qua năm tháng, “nghề giáo” dường như đã trở thành một duyên định đẹp đẽ trong cuộc đời chị.

Việt Hoàng