VNNO - TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương có phong trào thanh niên tình nguyện hè sôi nổi, thiết thực, hiệu quả. Mỗi chiến dịch tình nguyện hè được tổ chức đã vận động, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) với các công trình, phần việc phù hợp, cụ thể.
Môi trường tốt để rèn luyện, cống hiến
Nhìn tuyến hẻm 360, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh được bê tông hóa sạch đẹp, bà Ngô Thị Dẫu phấn khởi, nói: "Trước đây, mỗi khi mưa xuống, con hẻm ngập nước, nhiều đoạn hư hỏng nặng, gây khó khăn trong sinh hoạt, đi lại của người dân trong khu vực, nhất là các cháu nhỏ đi học rất vất vả. Mới đây, trong chiến dịch tình nguyện "Hành quân xanh", bộ đội Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Gia Định về địa phương tiến hành bê tông hóa tuyến hẻm, bà con mừng lắm".
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 còn giúp địa phương bê tông hóa hẻm 410 Nguyễn Văn Tạo, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Trở về đơn vị sau chiến dịch tình nguyện, chiến sĩ Nguyễn Duy Luân chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi được các cô, các bác yêu thương như người trong nhà. Được đi dã ngoại giúp dân, chúng tôi rất phấn khởi. Qua mỗi phần việc tình nguyện, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về tình quân dân, hiệu quả của công tác dân vận".

Đoàn viên, thanh niên TP Hồ Chí Minh tham gia dọn vệ sinh kênh rạch. Ảnh: Quốc Thanh
Vượt qua khó khăn do thời tiết mưa nắng thất thường, những chiến sĩ áo xanh, áo hồng tình nguyện của tuổi trẻ các cơ quan, trường học, địa phương, đơn vị LLVT luôn hăng say với những phần việc ý nghĩa. Đó là việc vận động trẻ em tham gia sinh hoạt thiếu nhi, ôn tập hè, dạy tiếng Anh miễn phí; vận động thu gom ve chai, sách báo cũ, gây quỹ giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xóa quảng cáo rao vặt trên các tuyến đường…
Mồ hôi của tuổi trẻ thành phố còn đổ trên những công trình xây dựng công viên thanh niên, thắp sáng đường quê, sửa chữa nhà tình thương, dọn vệ sinh môi trường… Tất cả tạo nên những giá trị xã hội đích thực của tinh thần cống hiến, sự trải nghiệm để trưởng thành; là tình đồng đội và sự yêu thương, đoàn kết của những người trẻ hôm nay.
Lần thứ hai tham gia chiến dịch tình nguyện "Mùa hè xanh", bạn Trần Thị Bích Phương (Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Dù hè này tôi đang bận thực tập nhưng vẫn quyết định sắp xếp thời gian để tham gia "Mùa hè xanh", góp một phần nhỏ của bản thân cho xã hội. Qua mỗi mùa hè tình nguyện, tôi thấy mình trưởng thành nhiều hơn trong suy nghĩ và hành động".
Đồng chí Trần Văn Sáng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Nhà Bè cho biết, các chiến dịch tình nguyện được tổ chức với mong muốn chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người dân địa phương; thông qua đó tạo môi trường cho ĐVTN rèn luyện, đoàn kết giúp đỡ, giao lưu gắn bó với nhau.
Hiệu quả cao, lan tỏa sâu rộng
Từ chiến dịch tình nguyện hè đầu tiên vào năm 1994, đến nay, phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh đã không ngừng phát triển, trở thành một trong những phong trào nổi bật, lan rộng ra nhiều địa phương khác. Từ chiến dịch "Ánh sáng văn hóa hè", phong trào tình nguyện của tuổi trẻ thành phố phát triển thành các chiến dịch tình nguyện: "Mùa hè xanh", "Kỳ nghỉ hồng", "Hành quân xanh", "Hoa phượng đỏ", "Tiếp sức mùa thi".
Các chiến dịch thường xuyên được đa dạng hóa về nội dung hoạt động, cách thức tổ chức, mở rộng địa bàn không chỉ ở TP Hồ Chí Minh mà còn tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, miền Trung, các đảo: Lý Sơn, Phú Quý, Thổ Chu và sang cả nước bạn Lào, Campuchia.
Đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó bí thư Thường trực Thành đoàn TP Hồ Chí Minh khẳng định, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè là một trong những phương thức quan trọng khẳng định khả năng tập hợp, giáo dục, phát huy sức mạnh thanh niên của tổ chức đoàn, hội trong thành phố; với cách thức tổ chức linh hoạt, gắn với sự phát triển về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố và các địa phương, phù hợp với từng đối tượng thanh niên, mang lại kết quả cụ thể, thiết thực, ý nghĩa.
Gần 25 năm qua, đã có hơn 2,1 triệu lượt ĐVTN thành phố tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè với nhiều kết quả nổi bật, như: Xóa mù chữ cho hơn 28.700 người; hỗ trợ hơn 581.400 lượt học sinh ôn tập hè; hướng dẫn, tư vấn mùa thi cho hơn 2,3 triệu lượt thí sinh; giới thiệu việc làm cho hơn 18.700 thanh niên; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2 triệu lượt người; làm mới, bê tông hóa, nâng cấp, phát quang hơn 610km đường; xây mới và sửa chữa 450 cầu; xây dựng 650 tuyến đường thanh niên, trồng hơn 3 triệu cây xanh…
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đánh giá: Dấu ấn tình nguyện của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác đã lưu lại không chỉ ở những công trình an sinh xã hội mà còn là niềm tin, niềm vui về sự gắn kết của tuổi trẻ với thiếu nhi, với nhân dân ở nhiều vùng, miền. Qua các chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện thêm trưởng thành, thấy rõ hơn trách nhiệm với cộng đồng, nhân lên tình yêu quê hương đất nước./.



