28/04/2024 lúc 22:05 (GMT+7)
Breaking News

Nhiều tín hiệu lạc quan cho thấy du lịch Đắk Lắk "sớm hồi sinh"

Nhiều tín hiệu lạc quan cho thấy du lịch Đắk Lắk sẽ sớm hồi sinh. Kỳ vọng trong thời gian tới, cùng những giải pháp chiến lược, các địa phương sẽ thiết lập được hành lang an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và các thành phố du lịch trọng điểm sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng. Hoạt động du lịch sôi nổi ở hai cực sẽ lan tỏa tín hiệu vui, góp phần vào việc phục hồi thị trường trên cả nước, trong đó có Đắk Lắk.

Nhiều tín hiệu lạc quan cho thấy du lịch Đắk Lắk sẽ sớm hồi sinh. Kỳ vọng trong thời gian tới, cùng những giải pháp chiến lược, các địa phương sẽ thiết lập được hành lang an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch và các thành phố du lịch trọng điểm sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng. Hoạt động du lịch sôi nổi ở hai cực sẽ lan tỏa tín hiệu vui, góp phần vào việc phục hồi thị trường trên cả nước, trong đó có Đắk Lắk.

Trong những ngày đầu năm mới 2022, Đắk Lắk  đã đón trên 1000 lượt khách du lịch nội địa tới xông đất. Dù đây là con số nhỏ so với trước đây nhưng nó mang đến nhiều hy vọng để du lịch phục hồi.

Lãnh đạo Tp Buôn Ma Thuột thăm chúc tết Đam San TouRist.

Theo ghi nhận của phóng viên VNHN tại Đam San TouRist có địa chỉ tại “212 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”, trong 3 ngày đầu năm đều kín phòng, chủ yếu du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, đều đi tự phát, hoặc theo đoàn nhưng không có lịch đặt phòng trước như mọi năm.

Theo ông Lê Hoàng Cơ - Tổng Giám đốc Đam San TouRist cho biết; hoạt động du lịch cũng sôi động trở lại khi lượng khách nội địa đã tăng nhanh trong những ngày nghỉ Tết  Âm lịch. Từ mùng 1 tết đến mùng 3 tết công suất bình quân phòng nghỉ ước đạt khoảng 80%, riêng ngày mùng 3 tết lượng khách lưu trú tại “Đam San TouRist” đã kín phòng.

Ông Lê Hoàng Cơ - Tổng Giám đốc Đam San TouRist.

Ông nhấn mạnh Công tác đón khách du lịch tại hầu hết các điểm đến được đảm bảo, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thực hiện nghiêm túc và đúng quy trình. Mặc dù chưa năm nào trong dịp Tết, du lịch Đắk Lắk lại đón lượng khách ít như năm nay, nhưng theo các doanh nghiệp lữ hành, đây vẫn  là một khởi đầu tốt khi gần một năm qua phải đóng cửa vì dịch bệnh COVID-19.

Anh Trần Thanh Tú - Uỷ viên thường trực BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam, (đứng giữa).

Dịp này Pv VNHN có buổi trò chuyện cùng anh Trần Thanh Tú -  Uỷ viên thường trực BCH Liên đoàn bóng đá Việt Nam, anh Tú cho biết anh đã nhiều lần đến Đắk Lắk công tác và du lịch, mỗi lần đến đây anh Tú đều lưu trú tại khách sạn Đam San. “ Tôi chọn Đam San TouRist vì đây là nơi Đội tuyển bóng đá Quốc Gia thường xuyên lưu trú, không những vậy nơi đây có không gian rất thoải mái, đậm nét Tây Nguyên, có hồ bơi, cây xanh…đặc biệt là nhân viên ở đây rất thân thiện và chu đáo". Được biết năm nay anh lưu trú ở Đắk Lắk ngoài việc nghỉ dưỡng, thì đây cũng là dịp anh ghé thăm chúc tết gia đình các cầu thủ trong Đội tuyển bóng đá Quốc Gia.

Anh Trần Thanh Tú cùng các cầu thủ Đội tuyển bóng đá Quốc Gia chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, nhân viên Đam San TouRist.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị nhận định, dưới tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, ngành du lịch Việt Nam rất cần sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị nhằm tháo gỡ khó khăn, đưa du lịch phục hồi, phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Một góc không gian trong không viên của Đam San TouRist.

Theo đó sở Thể thao và Du lịch tỉnh này cũng đã ban hành kế hoạch triển khai chương trình phát động du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; hướng tới phục hồi hoạt động du lịch theo lộ trình từ thị trường nội tỉnh, nội vùng đến nội địa. Chương trình được kỳ vọng sẽ khôi phục niềm tin của thị trường về du lịch nội địa an toàn, hấp dẫn. "Thực hiện chương trình trên, hàng loạt các địa phương đã tái khởi động du lịch nội địa liên tỉnh, liên vùng an toàn"./.