26/04/2024 lúc 15:42 (GMT+7)
Breaking News

Nhà giáo, TS. Trần Minh Thi: Nỗ lực đi lên bằng chính đôi chân mình

Chúng tôi được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ về các nhà giáo trẻ, không ngừng nỗ lực vươn lên trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, trong đó có nhà giáo, TS. Trần Minh Thi – Giảng viên cơ hữu Bộ môn Sức bền – Kết cấu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng. Ông thân tình cho biết: “Thầy Thi là một một nhà giáo trẻ mẫn cán, hết lòng với sinh viên, học viên, giảng dạy chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng.”.

Để rồi tôi có duyên kết nối với thầy giáo Trần Minh Thi. Nụ cười tươi cùng sự nhẹ nhàng của nghề giáo, thầy Thi đã chia sẻ về ngành: Xây dựng yêu thích từ thời học phổ thông.

TS. Trần Minh Thi - Giảng viên mẫn cán, nhà khoa học nhiệt tâm với chuyên ngành yêu thích.

Cơ duyên đến với nghề.

Thầy giáo Trần Minh Thi sinh năm 1984 trong gia đình hiếu học, có ba mẹ làm giáo viên THCS. Quê thầy ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Tốt nghiệp THPT, thầy thi đỗ học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Năm 2007 tốt nghiệp ngành: Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, thầy về công tác giảng dạy và nghiên cứu, vị trí trợ giảng, giảng viên tại Bộ môn Cơ học ứng dụng, Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh.

Vừa tham gia giảng dạy, thầy Thi còn tiếp tục học cao học Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và năm 2010 nhận bằng Thạc sĩ ngành: Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp. Sau đó thầy Thi nhận học bổng toàn phần làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS), Singapore, năm 2016 nhận bằng Tiến sĩ ngành: Kỹ thuật Xây dựng, chuyên ngành: Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Trường NUS được xếp hạng 29 toàn thế giới, thứ 2 Châu Á, trong đó ngành Xây dựng đứng 6 thế giới.).

Về nước, năm 2017, TS. Trần Minh Thi bén duyên công tác là Giảng viên Bộ môn Sức bền – Kết cấu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Đến nay 5 năm công tác tại Trường, Thầy Thi luôn là Giảng viên mẫn cán, tham gia nhiều đề tài NCKH.

Thầy Thi chia sẻ thân tình: “Người chọn nghề nhưng chắc nghề cũng chọn người.”! Thầy chuyên tâm vào nghiên cứu thuộc lĩnh vực Động lực học kết cấu, trong đó bao gồm: Phát triển và ứng dụng phương pháp phần tử chuyển động (moving element method) cho các bài toán động lực học công trình; Phân tích ứng xử động của kết cấu dầm, tấm, khung chịu các loại tải trọng như gió, động đất, nổ, tải di động;…Chính hướng nghiên cứu về phương pháp phần tử chuyển động đã giúp 02 nghiên cứu sinh và hơn 20 học viên cao học bảo vệ luận án, luận văn thành công. Thầy được đồng nghiệp trân quý, sinh viên, học viên quý mến.

Giảng viên tràn đầy nhiệt huyết.

Vững tin với chuyên ngành yêu thích đã học ở trong và ngoài nước, về nước làm giảng viên, thầy Thi đã chủ nhiệm và hoàn thành 02 đề tài NCKH cấp Trường; đã tham gia là thành viên nghiên cứu chủ chốt và hoàn thành 03 đề tài NCKH cấp Bộ (Đề tài trọng điểm loại B cấp ĐHQG Tp.HCM); đã tham gia là thành viên nghiên cứu chủ chốt và hoàn thành 01 đề tài NCKH Cấp nhà nước do Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc Gia (NAFOSTED) tài trợ). Thầy đã công bố 61 bài báo KH, trong đó 21 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín; Đã công bố30 bài báo KH trong nước (bao gồm 25 bài Tạp chí và 05 bài Hội nghị Trong nước) và 31 bài báo KH ở ngoài nước (bao gồm 21 bài Tạp chí, 10 bài Hội nghị Quốc tế). Thầy còn xuất bản01 sách giáo trình áp dụng giảng dạy tại Khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Tp.HCM và 02 sách tham khảo áp dụng tại Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia Tp.HCM.

Đồng nghiệp, sinh viên, học viên cao học đã và đang làm việc với thầy, đều có chung cảm nhận: Thầy Thi là một nhà giáo trẻ mẫu mực, tâm huyết, yêu thương học trò và đầy trách nhiệm. Ở cương vịGiảng viên ở Trường Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, rồi Giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh hiện nay, thầy Thi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc của mình. Thầy thường xuyên đổi mới về phương pháp, cập nhật về nội dung giảng dạy, NCKH và đặc biệt chú trọng phát triển khả năng tư duy độc lập, cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho học trò. Thầy Thi luôn mong muốn truyền động lực cho sinh viên, học viên trong học tập, NCKH và phát triển nghề nghiệp. Thầy cũng mong muốn các thế hệ sinh viên phát huy tinh thần của tuổi trẻ để đóng góp cho ngành, cho khoa học ngành Xây dựng, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng.

Đặc biệt 5 năm gần đây gắn bó với Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, thầy Thi luôn nỗ lực đóng góp sức mình vào sự phát triển của Bộ môn Sức bền – Kết cấu, Khoa Kỹ thuật Xây dựng nói riêng, của Trường nói chung. Sinh viên và đồng nghiệp luôn nhận thấy sự khiêm tốn, tinh thần nỗ lực học hỏi để hoàn thiện kiến thức. Bản thân từ thầy Thi, thầy nhận được sự quý mến từ đồng nghiệp, sinh viên, học viên. Và từ khi về công tác tại Trường, thầy Thi luôn được lãnh đạo Bộ môn, Khoa, Trường tạo điều kiện làm NCKH ngành: Xây dựng. Vậy nên, nhiều đề tài NCKH, sáng kiến của thầy được áp dụng trong thực tiễn.

Giáo sư Ang Kok Keng - Đại học Quốc gia Singapore, hướng dẫn thành công và chúc mừng nhà giáo Trần Minh Thi nhận bằng Tiến sĩ tại NUS.

Chỉ trò chuyện qua điện thoại từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh với thầy Thi, nụ cười tươi, vui vẻ trong từng câu chuyện cũng đủ những ấn tượng đẹp về sự giản dị, chân tình, hết lòng với học trò của nhà giáo, TS. Trần Minh Thi trong suy nghĩ của tôi về sự nỗ lực vì sinh viên, vì ngành, vì khoa học. Chúc thầy Thi vững tin và thành công hơn nữa với chuyên ngành đã chọn, nó như cơ duyên của cuộc đời.

Việt Hùng