VNHN - Măng Đen, miền đất mà ai đã một lần đi qua sẽ để lại trong lòng nhiều ấn tượng khó quên về đất và người nơi đây. Miền đất hoang sơ nhưng thấm đẫm tình người, nơi mà người ta đến rồi lưu luyến mãi không muốn chia xa.
Hoang sơ, tiềm năng, Đà Lạt 2... có lẽ đó là những từ thường được nhiều người nhắc đến mỗi khi nghĩ về Măng Đen. Nhưng đó là cảm nhận của du khách, còn đối với người Mang Đen thì trong họ luôn lắng đọng một tình yêu của quê hương với một nét đẹp trữ tình, nên thơ và đầy lãng mạng, yên bình bên những đồi cỏ, rừng cây non xanh. Hành trình theo dọc đèo Măng Đen, dài 12km với chập chùng đồi núi mướt xanh. Vào mùa đông, đèo Măng Đen như một cung đường thay lá với những cây cổ thụ chuyển lá từ màu xanh sang vàng rồi sẫm đỏ, một sắc màu thiên nhiên mà ít nơi có được.

Làng du lịch cộng đồng Măng Đen
Nhìn tổng thể vùng đất Măng Đen, huyện Kplong, tỉnh Kon Tum như được thiên nhiên ban tặng dành riêng cho du lịch đầy tiềm năng, là điểm dựng chân lý tưởng cho bao du khách. Đặc biệt, thị trấn Mang Đen vừa được Quốc Hội thông qua vào ngày 16 tháng 7 năm 2019 và được huyện Kon Plong công bố thành lập thị trấn Măng Đen vào ngày 05 tháng 3 năm 2020. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để tạo đà cho Mang Đen phát triển, nhất là khai thác những tiềm năng du lịch.
Đến với Mang Đen hiện không chỉ có du khách mà đã có nhiều đơn vị dừng chân đầu tư vào Mang Đen với nhiều dự án du lịch dịch vụ hấp dẫn. Hợp tác xã sản xuất, thương mại và dịch vụ Ánh Dương đã cho ra đời những sản phẩm độc đáo và lạ mắt như chuối đỏ, chuối tím, ổi tím, các loại dược liệu quý hiếm chỉ riêng có ở Măng Đen. Hiện nay hợp tác xã Ánh Dương đã trang bị dây chuyền máy sấy sản phẩm và đóng gói bao bì nhãn mác để mở rộng thị trường tiêu thụ. Những sản phẩm của Ánh Dương đã làm phong phú thêm các sản phẩm ở khu du lịch Măng Đen, tạo công ăn việc làm cho người dân bản địa và góp phần thay đổi phong tục tập quán của người dân đồng thời góp phần thay đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, làm tăng giá trị sản phẩm trên cùng một diện tích đất . Phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái và tâm linh là các hoạt động chính của hợp tác xã Ánh Dương tại Măng Đen.

Phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch

Thác Pa Sỹ, Măng Đen
Đó chỉ là một điểm đến hấp dẫn kết hợp những sản phẩm nông nghiệp và du lịch. Song đến Măng Đen du khách còn được khám phá nhiều thắng cảnh thiên nhiên hấp dẫn đến lạ kỳ. Một trong điểm nhấn đầu tiên là khu du lịch sinh thái, văn hóa thác Pa Sỹ, nơi giữa mênh mông núi rừng với dòng thác quanh năm rì rầm, là điểm đến của nhiều du khách vào những ngày cuối tuần. Cùng với đó là Hồ Đăk Ke: Hồ có tên gốc là hồ Toong Rơ Pong, tại đây ngoài tham quan chụp ảnh, còn có các dịch vụ đáp ứng nhu cầu du khách như: đạp vịt, câu cá, ăn uống... Ngoài các điểm du lịch trên, du khách còn được tham quan nhiều hồ nước như hồ Toong Đam, Toong Zơ Ri, Tông Pô và nhiều hồ khác nếu như được cải tạo có thể lên đến vài trăm ha xen lẫn trong những khu rừng nguyên sinh. Các khu sản xuất rau, hoa xứ lạnh với các loài hoa nổi tiếng: hoa ly, địa lan, xa lem, cúc ... Khi đến Mang Đen, không những tìm về miền gió núi nguyên sinh bên những tán rừng, mà nơi đây cũng là điểm du lịch tâm linh mà nhiều người biết đến như Chùa Khánh Lâm, hay tượng Đức mẹ Măng Đen… là những điểm hành hương của nhiều nơi từ mọi miền đất nước.
Ngoài du lịch sinh thái, Măng Đen còn có các sản phẩm về ẩm thực mang hương vị đặc sản núi rừng Kon Plông như: rượu cần nếp than, các loại rượu sim rừng, chuối rừng, rượu sâm, các loại đồ uống khác như: chè ô long, chè dây; các món ăn bản địa như: cơm lam, gà nướng, thịt trâu hoang dã sấy khô, đặc biệt là thưởng thức các món ăn chế biến từ cá tầm đặc sản được nuôi tại Măng Đen.

Chùa Khánh Lâm, Măng Đen

Đồi cỏ hồng bên triền rừng nhìn xuống thung lũng Kon Rẫy
Đến với Măng Đen, du khách còn được nghe kể về nhiều câu chuyện truyền thuyết vùng đất này, như truyền thuyết về 7 hồ, 3 thác; Chuyện tình thác Pa Sỹ và cùng dạo mát dưới tán rừng và thưởng thức các món ăn đặc sản Kon Plông ngay tại thác, tại hồ. Khi màn đêm buông xuống du khách cùng nhau uống rượu cần, tham gia giao lưu sinh hoạt cồng chiêng với các nghệ nhân người dân tộc bản địa, trải nghiệm không khí ban đêm của núi rừng Kon Plông.
Với khí hậu, thổ nhưỡng, con người và tiềm năng sẵn có nơi miền đất này, Mang Đen trong tương lai sẽ là điểm sáng trong phát triển kinh tế, nhất là kinh tế du lịch nơi vùng bắc Tây Nguyên. Với vai trò của những nhà hoạch định và tư vấn đầu tư xây dựng du lịch trong việc khởi đầu khai sinh ra một không gian du lịch mới. Đặc biệt, với tinh thần hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội huyện Kon Plong trong thời gian tới, việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế huyện Kon Plong nói chung và khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen sẽ là đề tài nóng trên bàn nghị sự. Hy vọng Mang Đen sẽ có nhiều bước đột phá cho phát triển du lịch được khởi sắc được bắt đầu từ sau đại hội./.



