20/04/2024 lúc 17:27 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định: Sẵn sàng cho ngày hội giao quân

Theo kế hoạch, năm 2023, tỉnh Nam Định có 2.550 tân binh lên đường nhập ngũ. Với sự chuẩn bị chu đáo, hiện các địa phương, đơn vị trong tỉnh Nam Định đã sẵn sàng cho ngày hội giao, nhận quân.

Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp tỉnh Nam Định cơ bản đã hoàn thành các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chất lượng công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của tỉnh Nam Định tiếp tục được cải thiện. Thống kê sơ bộ, trong tổng số thanh niên sẵn sàng nhập ngũ của tỉnh, có 583 thanh niên ưu tú được bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tỷ lệ sức khỏe loại 1 chiếm 24%, loại 2 chiếm 49,4%; loại 3 chiếm 26,6%. Về trình độ văn hóa: trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 6,2%; THCS chiếm 43,7% và 50,1% trình độ THPT; có 602 thanh niên đồng bào Công giáo; 298 thanh niên là con cán bộ, đảng viên. Nhiều thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Diễn đàn thanh niên với nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới tại xã Giao An, huyện Giao Thuỷ, Nam Định
Bồi dưỡng về Đảng cho thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2023 tại huyện Nam Trực

Hiện cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp tỉnh Nam Định đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật NVQS, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của quê hương.

Lễ giao nhận quân tại huyện Nam Trực năm 2022

Đồng thời, các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ như: giao lưu văn hóa văn nghệ, kể chuyện truyền thống, diễn đàn thanh niên, thăm hỏi, gặp mặt tặng quà cho 100% thanh niên và trao gần 400 sổ tiết kiệm với số tiền gần 3 tỷ đồng. Thời gian tới các đơn vị sẽ tiến hành nhận và cấp phát quân trang cho 100% thanh niên và làm tốt các công tác chuẩn bị bảo đảm cho lễ giao nhận quân vào ngày 6/2/2023 (tức ngày 16 tháng giêng âm lịch)./.

Trần Quốc Khải

Đại diện Nam Đồng Bằng Sông Hồng