19/04/2024 lúc 16:35 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định bàn giao 2.550 tân binh về 25 đơn vị đầu mối nhận quân

Sáng nay (6/2), tỉnh Nam Định tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023 tại 10/10 huyện, thành phố trong tỉnh.

Năm nay, 2.550 thanh niên ưu tú tỉnh Nam Định tự hào lên đường thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của tuổi trẻ, biên chế tại 25 đầu mối đơn vị nhận quân.

Đồng chí Phạm Gia Túc - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định tặng hoa động viên thanh niên huyện Giao Thủy lên đường nhập ngũ.

100% tân binh của tỉnh Nam Định đảm bảo đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khoẻ, văn hoá. Trong đó: tỷ lệ sức khỏe loại 1 và loại 2 chiếm 73,5%; có 166 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học, chiếm 6,2%; tuổi đời từ 18 đến 21 chiếm 84,3%; có 602 tân binh là đồng bào Công giáo; hơn 11% tân binh là con cán bộ, đảng viên; gần 600 tân binh đã trải qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Ông Phạm Đình Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh Nam Định dự lễ giao nhận quân tại thành phố Nam Định.

Các đơn vị đầu mối nhận quân cấp Sư, Lữ đoàn gồm: Bộ Tổng Tham mưu (Cục Tác chiến điện tử, Lữ đoàn 144, Đoàn Nghi lễ Quân đội), Bộ Tư lệnh Thủ đô, Quân đoàn 1 (Sư đoàn 312, Sư đoàn 390, Trường Quân sự), Quân chủng Hải quân (Lữ đoàn 131), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Binh chủng Đặc công (Lữ đoàn 113), Binh chủng Thông tin (Lữ đoàn 139), Học viện Quân y, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga. Các đầu mối trực thuộc Quân khu 3 gồm: Cục Chính trị, Cục Hậu cần, Sư đoàn 395, Sư đoàn 350, Lữ đoàn 214, Lữ đoàn 242, Lữ đoàn 513, Lữ đoàn 273, Bộ CHQS tỉnh Nam Định và thành phố Hải Phòng).

Tuổi trẻ huyện Nam Trực tự hào lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình giao, nhận quân ở các huyện, thành phố Nam Định được tổ chức đúng quy định, trang trọng, nhanh gọn và an toàn./.

Trần Quốc Khải

Đại diện Nam Đồng Bằng Sông Hồng