04/04/2026 lúc 16:11 (GMT+7)
Breaking News

Mô hình sinh kế quay vòng: Cơ chế trao quyền kinh tế bền vững cho nhóm yếu thế

Sau sáu tháng ấp ủ triển khai đi vào thực tiễn, mô hình sinh kế quay vòng của Câu lạc bộ người khuyết tật tự lực Nam Đàn đã đạt được những kết quả đáng trân trọng. Đây không chỉ là hoạt động hỗ trợ về vật chất mà còn mô hình hiệu quả, giàu ý nghĩa nhân văn, chứa đựng nghĩa cử cao đẹp giúp hội viên phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi và những người tàn tật tự giúp mình vượt qua khó khăn làm chủ kinh tế vươn lên trong cuộc sống.

Ba tháng ấp ủ một mô hình ý nghĩa

Câu chuyện mô hình sinh kế được bắt đầu ý tưởng từ một người khuyết tật đang trăn trở tìm một công việc ổn định cho bản thân mình và những người bạn. Và bắt gặp điểm chạm của một doanh nhân trẻ có tấm lòng nhân ái với mong muốn cho đi là còn mãi, giúp đỡ người yếu thế và đặc biệt là người tàn tật tự chủ vươn lên trong cuộc sống. Bởi người yếu thế có cơ hội được làm việc thật, xã hội sẽ bớt thương cảm, mà bắt đầu biết cách đồng hành đúng. Người thiếu hụt nhưng không thiếu ý chí, họ thiếu một hệ thống bắt đầu. Và đó cũng chính là giá trị mà Hoàng Gia Phát Group đã, đang xây dựng và lan tỏa. Mô hình đó bắt đầu khởi nguồn từ câu hỏi của Em Kim Oanh “Em có tự sống được không”?. Từ ý tưởng của em - hệ thống bắt đầu hình thành, từ một người đến một cộng đồng. Đến nay, mô hình đã trở thành hiện thực, mang lại thu nhập, năng lực tự sống và khả năng nhân rộng cao…

Ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và TM Hoàng Gia Phát và Chị Đặng Thị Kim Oanh thành viên CLB NKT tự lực Nam Đàn.

Sáu tháng triển khai với kết quả đầy khởi sắc

Với phương châm không chỉ là sự hỗ trợ một lần, mô hình sinh kế trao con giống được tổ chức như một hệ thống sinh kế bền vững: có cấu trúc, có đo lường và có khả năng mở rộng. Đây không phải một chương trình trao quà mà là thiết kế một thể chế vi mô và không phải ai cũng cần được cho - mô hình giúp người tham gia tự tạo thu nhập, gắn kết cộng đồng những người yếu thế và tàn tật, không phải hỗ trợ đơn lẻ. Điểm cộng của mô hình là chọn vật nuôi cũng rất đơn giản là gà, ngan, vịt, cùng cách làm hay, mang lại nguồn thu nhập cho các hộ tham gia trong thời gian ngắn từ 1- 3 tháng. Từ 7 hộ ban đầu, mô hình đã mở rộng lên 49 hộ và hiện tại là 65 hộ tham gia. Với nguồn vốn quay vòng, Hoàng Gia Phát Group đã hỗ trợ con giống, các hộ nhận nuôi với sự hỗ trợ của người thân trong gia đình và chia sẻ kinh nghiệm của những người bạn đồng hành, họ trao gửi sự tử tế, cảm thông sẻ chia và cùng đón nhận những thành quả lao động của chính mình trong niềm vui, hạnh phúc và sự biết ơn. Điểm nổi bật mà mô hình mang lại là thu nhập của các hộ không chỉ từ con giống quay vòng (đẻ trứng cho đến ngày xuất chuồng) mà còn là sự lan tỏa mô hình đến các thành viên, tạo nên không khí thi đua trong lao động - niềm vui và giá trị mà mô hình mang nhiều ý nghĩa với cộng đồng.

Từ lý thuyết đến thực tiễn sinh động, đến nay chị Kim Oanh đã có thu nhập 5,7 triệu/tháng. Thành quả đó không phải vì ai cho, mà vì đã có mô hình, việc làm cụ thể và có cả hệ thống đồng hành. Chị Kim Oanh chia sẻ trong niềm vui và hạnh phúc: “bản thân em do ảnh hưởng chất độc da cam, cơ thể còn nhiều khiếm khuyết nhưng em không muốn ai phải thương hại mình, em muốn được làm việc, tự lao động và mang lại giá trị thu nhập để tự nuôi sống bản thân và lan tỏa công việc đến những người bạn trong câu lạc bộ…. Em cảm thấy mình rất hạnh phúc và biết ơn Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát đã trao duyên lành cho em cơ hội được tự nuôi sống mình, gắn kết tình cảm với gia đình người thân, tự tin trong cuộc sống. Là thành viên của CLB em sẽ lan tỏa và nhân rộng giá trị của mô hình tại quê hương mình và các tỉnh bạn…”

Chị Kim Oanh trong những ngày đầu bắt đầu áp dụng mô hình vào thực tế.

Thành quả của chị Kim Oanh sau 6 tháng thực hiện mô hình sinh kế

Cũng trong niềm vui và hạnh phúc khi đón nhận thành quả và giá trị từ mô hình sinh kế, Chị Lê Thị Ánh thành viên của CLB chia sẻ: trước đây em rất ngại giao tiếp, tự ti vì mình là người yếu thế nhưng từ khi tham gia mô hình đã giúp em tự tin hơn trong cuộc sống, tạo niềm vui và nét đẹp lao động trong mỗi thành viên gia đình, lan tỏa nguồn thực phẩm sạch đến cho cộng đồng, mang lại thu nhập ổn định cho bản thân em và con gái. Trong thời gian tới, em sẽ chia sẻ mô hình “nhỏ nhưng có võ” vốn ít, dễ làm, nhanh có thu nhập cho mọi người cùng làm.

Niềm vui và hạnh phúc của chị Lê Thị Ánh trong ngày nhận thành quả lao động của mình

Anh Nguyễn Văn Hòa rất vui khi chia sẻ về mô hình sinh kế: mô hình nuôi gà, vịt đã góp phần giúp em mang lại thu nhập cho gia đình, niềm vui trong lao động từ mô hình sinh kế đã tiếp thêm động lực cho em trong cuộc sống, thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn rất nhiều.

Mô hình sinh kế nuôi vịt đã mang lại niềm vui và động lực cho Anh Hòa trong cuộc sống

Ghi nhận những kết quả đáng trân trọng và lan tỏa mô hình đến cộng đồng

Là đơn vị đồng hành và hỗ trợ nguồn vốn cho mô hình sinh kế, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã tổ chức chương trình vinh danh các cá nhân là điều phối viên xuất sắc trong công tác triển khai mô hình sinh kế 2025.

Tại sự kiện này, hai điều phối viên tiêu biểu là chị Đặng Thị Kim Oanh và chị Lê Thị Ánh đã được vinh danh là điều phối viên xuất sắc với những đóng góp nổi bật trong việc triển khai và đồng hành cùng mô hình sinh kế tại địa phương, đặc biệt trên địa bàn Nam Đàn.

Chị Đặng Thị Kim Oanh và chị Lê Thị Ánh là hai điều phối viên xuất sắc tại buổi lễ vinh danh

Đồng thời, trong chương trình, Hoàng Gia Phát Group cũng đã trao phần thưởng trị giá 6.500.000 VNĐ cho các thành viên CLB NKT tự lực Nam Đàn, những người đã trực tiếp tham gia và hoàn thành xuất sắc mô hình sinh kế trong năm 2025.

Đây không chỉ là một hoạt động ghi nhận, mà là dấu mốc cho thấy một mô hình đang vận hành thực tế và tạo ra giá trị rõ ràng. Từ cách làm hay, dễ áp dụng và những giá trị thật mang lại, mô hình đã được các thành viên CLB nhân rộng trên địa bàn các xã ở tỉnh Nghệ An như: Nam Đàn, Hạnh Lâm và tiếp tục lan tỏa đến các hộ gia đình ở tỉnh Hà Tĩnh. Đến nay, tại tỉnh Hà Tĩnh đã 20 hộ tham gia, mang lại giá trị thu nhập cho mỗi hộ từ 800 ngàn -1,2 triệu đồng.

Chị Kim Oanh chia sẻ và lan tỏa mô hình sinh kế tại xã Hạnh Lâm

Từ những hỗ trợ nhỏ ban đầu, đến một hệ thống đang dần hình thành và lan tỏa. Để người yếu thế có cơ hội làm được việc thật, xã hội không chỉ dừng lại ở sẻ chia mà sẽ bắt đầu biết cách đồng hành một cách đúng đắn và bền vững. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới với những giá trị “Thật” mà mô hình mang lại sẽ được nhân rộng và lan tỏa rộng khắp đến những người yếu thế và tàn tật trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận.

Minh Ngọc