27/04/2024 lúc 11:23 (GMT+7)
Breaking News

Khởi công xây dựng cầu Rạch Miễu 2

Sáng ngày 29/3, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phối hợp với UBND tỉnh Bến Tre và UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án cầu Rạch Miễu 2 tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Đến dự lễ khởi công cầu Rạch Miễu 2 có nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Bí thư Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến; Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn.

Ngoài ra, còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TP. HCM cùng các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và người dân trong vùng dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ tầm quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với những tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai trù phú, lực lượng lao động dồi dào, rất thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nuôi trồng thuỷ sản quy mô lớn. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết đánh giá tiềm năng, lợi thế của vùng kèm theo nhiều cơ chế, chính sách để phát triển khu vực.

Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng cho vùng còn nhiều hạn chế, thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Hệ thống giao thông, trong đó có QL60, là điểm nghẽn của nền kinh tế khu vực. QL60, đoạn từ Trung Lương đến cầu Hàm Luông, đã được đầu tư cơ bản đường cấp II đồng bằng với quy mô 4 làn xe.

Hiện nay, cầu Rạch Miễu hiện hữu nằm ở cửa ngõ trung tâm TP. Mỹ Tho và Bến Tre chỉ được đầu tư với quy mô 2 làn xe. Mặt khác, từ khi cầu Cổ Chiên đưa vào sử dụng, lưu lượng phương tiện lưu thông trên QL60 tăng đột biến. Cầu Rạch Miễu hiện tại trở thành nút thắt giao thông, thường xuyên ùn tắc, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực.

Về dự án cầu Rạch Miễu 2, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, sáng tạo, quyết tâm cao, làm việc không kể ngày đêm để hoàn thành thủ tục, hồ sơ cần thiết, đạt chất lượng theo đúng quy định của các đơn vị, địa phương liên quan.

Đồng thời, Phó thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ GTVT, UBND tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, nhà thầu và các đơn vị tư vấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng dự án đúng như cam kết, không để chậm tiến độ để sớm đưa công trình vào khai thác. Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư theo đúng quy định của pháp luật; chăm lo đời sống sinh kế người dân khu vực tái định cư ổn định, tạo niềm tin tưởng tiếp tục ủng hộ chủ trương đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn.

Các đại biểu bấm nút chính thức khởi công cầu Rạch Miễu 2 sáng ngày 29/3

Đánh giá về lợi ích cầu Rạch Miễu 2 đem lại, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho rằng, đây là công trình rất quan trọng, được chọn đứng đầu trong 11 công trình, dự án trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao trên QL60, giảm thiểu tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông. Đồng thời, tiết kiệm chi phí cho các phương tiện lưu thông vì khoảng cách giao thông đường bộ giữa TP. HCM và các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau được rút ngắn.

"Dự án hoàn thành sẽ tạo thành mốc son quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới trong hiện tại và cả tương lai cho Bến Tre và các tỉnh, thành trong khu vực. Kết nối linh hoạt trong vận tải và lưu thông hàng hóa, thúc đẩy các hoạt động đầu tư phát triển đô thị, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ và du lịch được gia tăng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cho tỉnh Tiền Giang, Bến Tre nói riêng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung”, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam khẳng định.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam mong rằng mỗi người dân, nhất là các hộ dân trong vùng dự án hãy vì lợi ích chung mà đồng thuận, sẵn sàng ủng hộ chủ trương thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, tiếp tục đồng hành với tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng.

“Sự ủng hộ, đồng lòng của bà con sẽ là nguồn đóng góp to lớn cho sự thành công chung trong thực hiện công trình trọng điểm này, góp phần xây dựng quê hương Bến Tre văn minh, giàu đẹp”, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chia sẻ.

Công trường thi công cầu Rạch Miễu 2

Cũng tại buổi lễ, nhiều doanh nghiệp đã ủng hộ tiền, vật chất để chính quyền địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội đối với người dân trong vùng dự án.

Được biết, cầu Rạch Miễu 2 xây cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4 km về phía thượng lưu. Công trình dài 17,6 km, điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (giao quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang; điểm cuối trên quốc lộ 60, đoạn gần cầu Hàm Luông thuộc Bến Tre.

Cầu chính trên sông Tiền, kết cấu dây văng, dài gần 2 km, rộng 21,5 m, 4 làn xe, thiết kế cho thời gian khai thác 100 năm. Phần cầu vượt sông Mỹ Tho dài 456 m, 4 làn xe. Riêng đường dẫn trên tuyến có 4 làn dành cho ôtô, 2 làn hỗn hợp, vận tốc 80 km/h.

Dự án còn 4 cầu phụ, mỗi cầu rộng 20,5 m gồm Xoài Hột, Ba Lai, Tam Sơn và Sông Mã. Khoảng 62 ha đất thuộc Tiền Giang, Bến Tre liên quan dự án được giải tỏa.

Công trình được Bộ GTVT phê duyệt hồi tháng 9 năm ngoái, sử dụng ngân sách Trung ương, kinh phí xây lắp, thiết bị hơn 3.000 tỷ đồng, còn lại dành cho giải phóng mặt bằng, quản lý dự án.

Phối cảnh cầu Rạch Miễu 2

Đây là cầu thứ 7 bắc qua sông Tiền, sau cầu Rạch Miễu, Cao Lãnh (Đồng Tháp), Mỹ Thuận (nối Vĩnh Long với Tiền Giang), Mỹ Thuận 2 (đang xây dựng), Hàm Luông (Bến Tre), Cổ Chiên (nối Bến Tre với Trà Vinh).

Công trình khi hoàn thành góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giúp giảm tải cho quốc lộ 60, đặc biệt là cầu Rạch Miễu hiện hữu thường ùn tắc dịp lễ, Tết.

Vân Anh