23/04/2026 lúc 16:13 (GMT+7)
Breaking News

Khoa Dược, Bệnh viện TƯ Quân đội 108: Tự hào 75 năm lịch sử - hành trình của sứ mệnh và niềm tin

Chiều ngày 22/4/2026 tại Hà Nội, Khoa Dược - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của Khoa (28/3/1951 – 28/3/2026). Đây là dấu son đáng tự hào, khẳng định vị thế, bản lĩnh và sự cống hiến tận tâm, thầm lặng mà cao quý của đội ngũ thầy thuốc, dược sĩ, cán bộ Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong lĩnh vực dược phẩm quân y.

Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi lễ do tập thể cán bộ, dược sĩ Khoa Dược dàn dựng và biểu diễn.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp đồng chí Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Về phía Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có: Trung tướng, GS.TS. Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện; Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện, nguyên lãnh đạo chỉ huy Bệnh viện, nguyên lãnh đạo, chỉ huy một số Phòng, Khoa, Ban của Bệnh viện. Tham dự buổi lễ còn có lãnh đạo Bộ Y tế, các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội, Chỉ huy Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, đại diện Trường Đại học Dược Hà Nội, Học viện Quân y, Trung tâm DI và ADR Quốc gia, các Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương và TP. Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo Khoa Dược các bệnh viện tuyến Trung ương, các bệnh viện trong và ngoài Quân đội.

Những cán bộ lãnh đạo, y bác sĩ qua từng thời kỳ đã đến tham dự và chia vui cùng tập thể Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Năm 1951, ngay từ khi mới thành lập chỉ với 4 cán bộ do Dược sĩ Nguyễn Gia Chấn phụ trách, Ban Dược – Bệnh viện Trung ương Yên Trạch đã từng bước phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng. Trong những năm đầu, đơn vị đảm nhiệm việc bảo đảm thuốc, vật tư y tế, đồng thời tổ chức pha chết, sản xuất thuốc phục vụ điều trị, nổi bật là thành công trong nuôi cấy penicillin để cứu chữa thương bệnh binh. Trải qua các giai đoạn kháng chiến và thời kỳ hòa bình lập lại, dù khó khăn, nhưng Khoa vẫn không ngừng sáng tạo, triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị như sản xuất dịch truyền, chiết xuất Dextran và tận dụng dược liệu tại chỗ để điều trị. “Nuôi nấm chiết xuất Dextran để pha dịch truyền” là công trình nghiên cứu tổng hợp thuốc bằng phương pháp vi sinh đầu tiên ở miền Bắc. Khoa sản xuất được nhiều loại thuốc uống, thuốc bôi phục vụ điều trị; là đơn vị đầu tiên trong toàn quân tổ chức bộ phận kiểm nghiệm thuốc và dịch truyền.

Không chỉ dừng lại ở ứng dụng thực tiễn, nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu của Khoa đã đạt được các giải thưởng khoa học quan trọng, góp phần khẳng định uy tín và năng lực chuyên môn. Chính những thành tựu đó đã tạo nền tảng vững chắc, truyền cảm hứng để các thế hệ cán bộ hôm nay tiếp tục kế thừa và đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Bước vào thời kỳ đổi mới, Khoa tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất nhiều loại thuốc mới và đạt được nhiều thành tựu khoa học quan trọng. Đến nay, từ nền tảng ban đầu khiêm tốn, Khoa Dược đã phát triển lên 97 cán bộ nhân viên, khẳng định sự lớn mạnh, hiện đại và vị thế là đơn vị tiêu biểu trong nghiên cứu, sản xuất thuốc phục vụ công tác điều trị và cứu chữa người bệnh.

Trình bày diễn văn tại buổi Lễ, Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Dược sĩ Nguyễn Đức Trung – Chủ nhiệm Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: “Đồng hành cùng sự phát triển của Bệnh viện, Khoa Dược đã luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện trong hoàn thiện biểu biên chế, đầu tư phát triển nguồn nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Cán bộ, nhân viên Khoa Dược có ý thức sâu sắc về trách nhiệm bản thân trong xây dựng và phát triển Khoa Dược, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn như công tác quản lý đảm bảo cung ứng thuốc và hóa chất, công tác Dược lâm sàng, Pha chế thuốc điều trị ung thư, Đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số.”

Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Dược sĩ Nguyễn Đức Trung - Chủ nhiệm Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phát biểu tại buổi lễ.

Công tác dược lâm sàng của Khoa được quan tâm đúng mực hướng tới mục tiêu chăm sóc toàn diện bệnh nhân theo tiêu chuẩn của các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Nghiên cứu khoa học đạt được nhiều thành công, có nhiều giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong các hội thi sáng tạo tuổi trẻ toàn quân. Tham gia và chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ có ý nghĩa thực tiễn cao. Khoa Dược cũng là cơ sở áp dụng thành công mô hình kết hợp Viện - Trường trong đào tạo thực tế và nghiên cứu khoa học khi hàng năm đã phối hợp trường Đại học Dược Hà Nội đào tạo hàng trăm Dược sĩ từ trình độ Đại học, Thạc sĩ, DSCKI, DSCKII và nghiên cứu sinh. Trong công tác quản lý, bảo quản, thanh quyết toán, đấu thầu cung ứng thuốc Khoa Dược đã tiên phong trong xây dựng hệ thống qui trình chặt chẽ cho các hoạt động chuyên môn của Khoa, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào nhiều lĩnh vực như quản lý kho, hỗ trợ kê đơn cho bác sĩ, thông tin thuốc mang lại hiệu quả cao.

Một số dấu ấn chuyên môn nổi bật của Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108…

• Cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc - hóa chất - vật tư y tế cho công tác điều trị của Bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia.

• Triển khai thành công phòng Tư vấn sử dụng thuốc cho bệnh nhân ngoại trú (2022) - một trong những mô hình đầu tiên tại Việt Nam.

• Pha chế phân liều thuốc ung thư và các thuốc chuyên khoa đạt chuẩn, phục vụ trực tiếp công tác điều trị.

• Mở rộng hợp tác quốc tế với Đại học Illinois Chicago (UIC) và nhiều trung tâm y học tiên tiến trên thế giới.

• Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới trong hệ thống Quân y…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn – Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận biểu dương, chúc mừng những thành tích của Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam biểu dương những đóng góp thầm lặng mà cao quý của tập thể Khoa Dược qua các thời kỳ.

Trong bối cảnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đang phát triển mạnh mẽ theo hướng hiện đại, triển khai nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng và các kỹ thuật y học tiên tiến khác, yêu cầu đặt ra đối với công tác dược ngày càng cao hơn, chuyên sâu và toàn diện hơn. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị Khoa Dược triển khai hiệu quả một số định hướng.

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân y, về xây dựng và phát triển ngành y tế trong tình hình mới; nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và y đức của đội ngũ thầy thuốc, cán bộ nhân viên trong Khoa đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Hai là, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, cung ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn các loại thuốc, hóa chất, vật tư y tế; tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, tăng cường hơn nữa sự gắn kết chặt chẽ giữa Dược với lâm sàng, phát triển dược lâm sàng theo hướng thực chất, chuyên sâu, lấy hiệu quả điều trị và sự an toàn của người bệnh làm mục tiêu cao nhất.

Ba là, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ và chuyển đổi số trong công tác dược, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý dược, hướng tới xây dựng mô hình quản lý thông minh, đáp ứng yêu cầu của Bệnh viện và hội nhập quốc tế.

Bốn là, xây dựng Khoa Dược vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, gắn với xây dựng tổ chức Đảng, trong sạch vững mạnh; tập trung chăm lo cán bộ nhân viên Khoa có phẩm chất chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực dược, góp phần vào hệ thống dược trong toàn quân ngày càng tốt hơn yêu cầu chăm lo sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trước yêu cầu ngày càng cao của ngành y tế, nhiệm vụ quân đội và của Bệnh viện, Khoa Dược xác định rõ định hướng: Xây dựng đội ngũ dược sĩ giỏi chuyên môn chắc nghiệp vụ, thành thạo ngoại ngữ, phát triển chuyên sâu và hội nhập quốc tế; Đẩy mạnh các hoạt động dược lâm sàng, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Khoa Dược, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại tá, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung – Chủ nhiệm Khoa và Đại tá, TS.DS. Nguyễn Trung Hà – Phó Chủ nhiệm Khoa.

Với những thành tích xuất sắc trong suốt 75 năm qua, Khoa Dược đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, ghi nhận những đóng góp nổi bật của tập thể Khoa trong nhiều năm liên tục. Đồng thời, Đại tá, Thầy thuốc Ưu tú, PGS.TS.DS. Nguyễn Đức Trung – Chủ nhiệm Khoa và Đại tá, TS.DS. Nguyễn Trung Hà – Phó Chủ nhiệm Khoa được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những đóng góp trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng và y tế trong giai đoạn 2020 - 2024.

Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trao tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể Khoa Dược.

Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, dược sĩ, nhân viên Khoa Dược qua 75 năm xây dựng và trưởng thành. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là động lực để tập thể Khoa tiếp tục cống hiến, viết tiếp những trang sử vẻ vang. Phát huy truyền thống 75 năm lịch sử, với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tập thể Khoa Dược – Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu để viết lên những trang sử mới, đóng góp tích cực cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân với phương châm: Hạnh phúc – Hàn lâm – Tâm – Trí – Tín.

Tiến Đức