29/03/2024 lúc 15:44 (GMT+7)
Breaking News

Kho bạc Nhà nước sẽ bơm khoảng 78.000 tỷ đồng ra thị trường

KBNN dự kiến có tổng cung khoảng 78.000 tỷ đồng ra thị trường trong quý 2 này; tuy nhiên quy mô thực tế còn ở phía trước và tùy thuộc vào sự hấp thụ của các ngân hàng thương mại.
Kho bạc Nhà nước sẽ bơm khoảng 78.000 tỷ đồng ra thị trường

Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ (TPCP) trong quý 2/2022, theo hướng tăng lên so với dự kiến trước đó.

Cụ thể, tổng hạn mức giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP trong quý 2 theo đó là 73.470 tỷ đồng, tăng đáng kể so với quy mô dự kiến 67.027 tỷ đồng công bố trong tháng 4 vừa qua.

Mức điều chỉnh cũng là quy mô lớn đáng chú ý kể từ khi đầu mối này bắt đầu triển khai giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP trong gần một năm trở lại đây (sau khi có cơ chế và hướng dẫn từ cuối năm 2020).

Lý do KBNN mua lại có kỳ hạn TPCP là để cân đối nguồn ngân quỹ nhàn rỗi và cân đối chi phí ngân sách. Mặt khác tạo một nguồn tái tạo vốn ra thị trường chủ yếu qua hệ thống ngân hàng thương mại.

Do nguồn tái tạo này không lớn mà quy mô dự kiến tăng lên nói trên cũng đáng chú ý khi nền kinh tế bước vào mùa cao điểm sản xuất kinh doanh nửa cuối năm.

Song song, trong tuần thứ hai của tháng 5 này, KBNN đã trở lại thực hiện giao dịch chào mua ngoại tệ đợt 3 với khối lượng lên tới 200 triệu USD qua hình thức giao dịch giao ngay với các ngân hàng thương mại (trong đợt chào mua này, tỷ giá USD/VND có diễn biến tăng khá mạnh).

Như vậy, với các kế hoạch trên, KBNN dự kiến có tổng cung khoảng 78.000 tỷ đồng ra thị trường trong quý 2 này; quy mô thực tế còn ở phía trước và tùy thuộc vào sự hấp thụ của các ngân hàng thương mại.

Trong bối cảnh lãi suất VND có xu hướng tăng lên, cũng như bật lại trên thị trường liên ngân hàng gần đây, nguồn tiền cung ứng dự kiến ở các kênh trên là một yếu tố góp phần bình ổn nhất định.

Châu Hiệp