20/04/2024 lúc 14:46 (GMT+7)
Breaking News

Khánh Hòa đón chuyến bay đầu tiên từ Kazakhstan

Ngày 26/10, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với một Doanh nghiệp du lịch và Hãng hàng không Vietjet tổ chức lễ đón chuyến bay đầu tiên từ Almaty (Kazakhstan) đến Khánh Hòa. Dự lễ có ông Yerlan Baizhanov, Đại sứ Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam; bà Phạm Thái Như Mai, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Kazakhstan; ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa.

Được biết chuyến bay mang số hiệu VJ1862 của Hãng hàng không Vietjet cất cánh từ Sân bay quốc tế Almaty (Cộng hòa Kazakhstan) vào lúc 0 giờ 35 phút ngày 26/10 chở theo 376 du khách chủ yếu đến từ Kazakhstan đã hạ cánh an toàn tại Sân bay Quốc tế Cam Ranh lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày.

Ông Lê Hữu Hoàng tặng hoa cho bà Phạm Thái Như Mai - Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Kazakhstan - Ảnh: Báo KH.

Đây là đường bay thẳng đầu tiên kết nối thành phố Almaty - trung tâm kinh tế lớn nhất Kazakhstan với Khánh Hòa. Sau khi hạ cánh du khách di chuyển về nghỉ dưỡng tại các khu du lịch, khách sạn 3-5 sao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thời gian lưu trú trung bình từ 7-28 ngày. Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại sứ Yerlan Baizhanov, lãnh đạo Hãng hàng không Vietjet đã ra sân bay tặng hoa chào đón những hành khách đầu tiên đến Khánh Hòa, chụp ảnh lưu niệm với phi hành đoàn.

Với hai chuyến bay khứ hồi mỗi tuần và 350 khách/chuyến, đường bay kết nối Nha Trang - Almaty sử dụng tàu bay lớn hiện đại A330, rút ngắn thời gian di chuyển chỉ còn hơn 9 giờ đồng hồ mỗi chặng. Đây là một trong những giải pháp nhằm phục hồi thị trường du khách quốc tế sau đại dịch Covid-19.

Nghi thức phun vòi rồng chào đón chuyến bay của Vietjet từ Almaty (Kazakhstan) đến Cam Ranh - Ảnh: Báo KH.

“Trong năm 2022, du lịch Khánh Hòa đã có sự phục hồi mạnh mẽ, lượng khách du lịch nội địa đã ngang với thời điểm trước dịch Covid-19. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Khánh Hòa vẫn còn khá thấp do nhiều thị trường khách truyền thống như Trung Quốc, Nga… vẫn chưa quay trở lại. Ngành du lịch của tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá để thu hút khách quốc tế; trong đó có thị trường khách Kazakhstan… việc mở rộng khai thác thị trường khách Kazakhstan cũng như các nước Trung Á sẽ góp phần đa dạng hóa nguồn khách quốc tế hướng đến sự phát triển du lịch bền vững”, ông Lê Hữu Hoàng chia sẻ.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với hành khách - Ảnh: Báo KH.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Khánh Hòa, 10 tháng đầu năm 2022, tổng lượt khách lưu trú ở Khánh Hòa ước đạt hơn 2,2 triệu, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 190.000 lượt, gấp 9,2 lần so với cùng kỳ.

Võ Hà