23/02/2025 lúc 17:10 (GMT+7)
Breaking News

Khám phá vẻ đẹp thơ mộng của biển hồ Quỳnh Nhai

Biển hồ Quỳnh Nhai với vô số điểm check in tuyệt đẹp – Nơi được nhắc đến với những mỹ từ thơ mộng nhất của vùng rẻo cao Tây Bắc.

Biển hồ Quỳnh Nhai với vô số điểm check in tuyệt đẹp – Nơi được nhắc đến với những mỹ từ thơ mộng nhất của vùng rẻo cao Tây Bắc.

Biển hồ Quỳnh Nhai thực chất là lòng hồ thủy điện Sơn La, được Tỉnh ủy Sơn La đặt tên để xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh vốn có. Khu vực lòng hồ thủy điện thuộc địa phận thị trấn Quỳnh Nhai kéo dài đến tỉnh Điện Biên, được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn.

Đến với Quỳnh Nhai, du khách sẽ cảm thấy như được hòa mình vào với không gian rộng lớn, hoang sơ của đất trời, nơi có những dãy núi cao sừng sững, bao quanh lòng hồ xanh mướt, đậm chất thơ. Và thật khó để bạn có thể tìm kiếm sự tấp lập, xô bồ của thành thị tại đây, bởi tất cả từ không gian đến con người Quỳnh Nhai đều khiến du khách cảm thấy yên bình đến lạ; tạo nên một vẻ đẹp tự nhiên như một bức tranh thủy mạch đầy chất thơ.

Vẻ đẹp của biển hồ Quỳnh Nhai sẽ được cảm nhận rõ hơn khi ngồi trên thuyền, bồng bềnh trên dòng nước xanh mướt vào những buổi sớm mai nắng ấm, lúc có những vạt nắng chiếu xuống lòng hồ, phản chiếu lại toàn bộ cảnh vật thơ mộng, tạo nên một bức tranh thủy mặc nhiều màu sắc, không khỏi khiến người ta như đắm mình vào hơi men tình yêu thiên nhiên dạt dào cảm xúc.

Khám phá Quỳnh Nhai, du khách còn choáng ngợt trước cảnh quan mênh mông, với khu vực lòng hồ rất rộng, dài gần 30 km với dòng nước xanh mướt, hệ sinh thái bán sông nước độc đáo, đầy hấp dẫn. Đặc biệt, với sự ưu ái của mẹ thiên nhiên cùng trí tưởng tượng phong phú của người dân địa phương đã kiến tạo nên biển hồ Quỳnh Nhai với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, nhiều hình thù lạ mắt như: Đảo trái tim, đảo ông Tiên, đảo Phượng Hoàng, đảo con gà, đảo cây nấm,....

Đảo trái tim – Vẻ đẹp thơ mộng giữa biển hồ Quỳnh Nhai

Đảo trái tim, một trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn được nhiều du khách đặt chân tới khi tham quan biển hồ Quỳnh Nhai. 

Đảo Trái tim nằm cách cầu Pá Uôn hơn 10 km về phía thượng nguồn, diện tích khoảng 1,3 ha. Theo tìm hiểu được biết, trước đây, khu vực này là dãy núi đá nằm cạnh bản Hát Lếch, thuộc xã Chiềng Ơn, một bản của đồng bào dân tộc La Ha. Năm 2010, khi thủy điện Sơn La ngăn đập, tích nước, đỉnh núi trở thành hòn đảo nằm giữa biển hồ mênh mông, nhìn từ trên cao, hòn đảo có hình dáng như trái tim.

Nhằm khai thác tiềm năng của đảo, thu hút du khách, năm 2018, được sự tạo điều kiện của huyện, hợp tác xã Thủy sản và Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai đã cải tạo, đầu tư xây dựng nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan, trải nghiệm.

Để đến với đảo trái tim, du khách có thể đến với bến tàu Trung Kiên – Nơi cung cấp dịch vụ đi thuyền ngắm cảnh giữa lòng hồ cũng như các dịch vụ nghỉ dưỡng.

Cảnh quan tại bến tàu Trung Kiên

Bến tàu Trung Kiên còn cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng

Hiểu được tâm lý của khách du lịch, Trung Kiên Hotel thiết kế các phòng với tầm view tuyệt đẹp, thu trọn sự thơ mộng của biển hồ Quỳnh Nhai

Hơn thế, đến với đảo Trái Tim tham quan cũng là cơ hội để du khách thưởng thức nhiều món ăn của đồng bào dân tộc nơi đây như: Pa Pỉnh Tộp, gà đồi, thị trâu gác bếp, lợn mán, cá sông Đà,...

Quỳnh Nhai – Chú trọng phát triển du lịch

Tận dụng những tiềm năng vốn có để thu hút đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực du lịch, thời gian qua, UBND huyện Quỳnh Nhai đã và đang có nhiều chính sách mở cửa, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng.

Theo đó, trong quý I/2021, UBND huyện Quỳnh Nhai tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai các dự án đầu tư đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, như: Dự án khu du lịch cộng đồng, bản Bon, xã Mường Chiên; Dự án Khu du lịch sinh thái của HTX Du lịch sinh thái Quỳnh Nhai; Dự án Khu du lịch sinh thái của HTX Quỳnh Nhai Travel; Dự án đầu tư  Khu du lịch văn hóa tâm linh của huyện; Dự án Khu du lịch Pauon Ecolodge Quỳnh Nhai.

Bên cạnh đó, tiếp tục đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch; quản lý dịch vụ lữ hành, lưu trú du lịch; hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch tiêu biểu trên địa bàn.

Vào t1/2021, HTX du lịch sinh thái Quỳnh Nhai phối hợp với các công ty cung ứng dịch vụ du lịch trên địa bàn và 6 đơn vị lữ hành tại Hà Nội tổ chức Lễ ký kết phát triển du lịch biển hồ Quỳnh Nhai 

Trong quý II/2021, UBND huyện Quỳnh Nhai xác định một số nội dung quan trọng để đề xuất, kiến nghị, tham mưu với các cấp có thẩm quyền về việc phát triển du lịch như: Ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển Khu du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La. Tập trung nguồn vốn để đầu tư có trọng tâm, nhất là cơ sở hạ tầng (điện, đường, nước, kết nối internet) đến các khu, điểm, bản du lịch tạo sự đột phá phát triển sản phẩm du lịch góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La xác định Nhà nước- Doanh nghiệp và người dân đồng hành, chia sẻ phát triển du lịch. Thu hút các nhà đầu tư, mở rộng liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước; các doanh nghiệp và nhân dân đầu tư vào cơ sở hạ tầng, tôn tạo các di tích, danh lam thắng cảnh, các khu, điểm, bản du lịch, nhà hàng, khách sạn; hình thành hệ thống sản phẩm du lịch có chất lượng cao, mang tính chuyên nghiệp, khác biệt, đẳng cấp; Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch; mở rộng giao lưu hợp tác bằng nhiều hình thức; tăng cường xuất bản và phát hành các ấn phẩm về du lịch; tham gia các hội thảo, hội chợ du lịch, tổ chức các chuyến tham quan, học tập về quản lý và phát triển du lịch trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch như: lễ hội, làn điệu dân ca, dân vũ, cây đàn tính tẩu, múa dân gian, trang phục dân tộc, ẩm thực tiêu biểu,...

Với những lợi thế sẵn có cùng những chính sách mở cửa của UBND huyện chắc chắn sẽ giúp Quỳnh Nhai tạo nên sức bật đáng kể trong thời gian tới; góp phần quảng bá vẻ đẹp của tỉnh Sơn La nói riêng và đất nước nói chung, trong đó không thể không kể đến vẻ đẹp đầy chất thơ của biển hồ  Quỳnh Nhai.