18/04/2024 lúc 19:22 (GMT+7)
Breaking News

Khai mạc Lễ Hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ I năm 2022

Tối ngày 1/9, tại Quảng trường hồ Tân An thị trấn Phước An huyện Krông Pắc đã diễn ra chương trình Khai mạc Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ I năm 2022", nhằm quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng kinh tế huyện đến với du khách trong và ngoài nước. Qua đó, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và du lịch; tôn vinh những giá trị kinh tế từ các loại cây đặc sản chất lượng cao, đặc biệt là trái Sầu riêng nơi đây...

Tham dự chương trình có ông Y Thanh Hà Niê K’Đăm, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên BTV Quốc hội, Chủ tịch HĐDT của Quốc Hội; ông Y Vinh Tơr, Ủy viên Dự khuyết BCH TƯ Đảng, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT của Chính Phủ cùng đại diện một số bộ, ban, ngành T.Ư.

Ca nhạc mở màn buổi khai mạc Lễ hội - Ảnh: VNHN.

Về phía địa phương có các ông/bà: ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư tỉnh ủy; ông Phạm Ngọc Nghị, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam; các lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan. Đặc biệt là sự tham dự của các diễn giả, các chuyên gia về nông nghiệp; các nhà tài trợ đồng hành; Hoa hậu môi trường Việt Nam 2021; Hoa hậu thiếu niên LHQ 2022 cùng hàng nghìn người dân và du khách về chung vui.

Đại biểu cùng hàng nghìn người dân và du khách tham dự buổi Khai mạc - Ảnh: VNHN.

Nằm ở vùng Cao nguyên trung phần, huyện Krông Pắc chịu sự chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa, vừa mang tính chất của khí hậu Cao nguyên; trong năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô, có địa hình tương đối bằng phẳng, tỷ lệ đất đỏ Bazan chiếm 63,85%, độ cao trung bình trên 500m so với mực nước biển, tài nguyên đất, khí hậu thích hợp với nhiều loại cây trồng; Biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn là điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, trong đó có các loại cây ăn trái mà đặc biệt là Sầu Riêng, từ đây hình thành vùng cây ăn trái đặc sản có giá trị kinh tế cao không chỉ của tỉnh Đắk Lắk mà còn của cả khu vực Tây Nguyên và miền Trung…

Ông Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc phát biểu tại buổi Khai mạc - ảnh: VNHN

Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Trần Hồng Tiến, Bí thư Huyện ủy Krông Pắc cho biết: Hàng chục năm qua, cùng với cây công nghiệp chủ lực là Cà phê, nông dân huyện Krông Pắc đã không ngừng chuyển đổi giống cây trồng, tạo lập nhiều vùng trồng Sầu Riêng xen canh và chuyên canh mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, huyện Krông Pắc đã có gần 3.800 ha Sầu Riêng, trong đó đã có 2.600 ha cho thu hoạch, năm 2021 thu nhập từ Sầu riêng khoảng 2.000 tỷ đồng, năm 2022 với sản lượng khoảng gần 50.000 tấn, dự kiến thu về cho người nông dân khoảng 2.500 tỷ đồng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Ngoài ra huyện Krông Pắc được nối liền với trung tâm các huyện trong tỉnh bởi hệ thống Quốc lộ và Tỉnh lộ, rất thuận lợi trong giao lưu kinh tế - xã hội, thương mại, dịch vụ, du lịch, nằm phía đông tỉnh Đắk Lắk, trải dài 37 km dọc theo Quốc lộ 26; trung tâm Huyện cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 30km. Diện tích tự nhiên 62.576 ha; có 16 đơn vị hành chính cấp xã; Thị trấn Phước An là trung tâm hành chính của huyện, toàn huyện có dân số trên 230.000 người, với 35 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi Khai mạc - Ảnh: VNHN.

Cũng tại buổi khai mạc, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhận định, để phát triển nông nghiệp được bền vững, hiệu quả và nâng cao giá trị gia tăng, ngành nông nghiệp của tỉnh nói chung và huyện Krông Pắc nói riêng cần tập trung phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, hệ sinh thái ngành trái cây; xây dựng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, góp phần bảo vệ môi trường, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu... Đây là định hướng chiến lược phù hợp để phát huy tiềm năng, thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh khác biệt của tỉnh Đắk Lắk và của huyện Krông Pắc.

Ban tổ chức trao tặng bằng khen cho những cá nhân có đóng góp cho Lễ hội - Ảnh: VNHN.

Ông nhấn mạnh: để nông sản, trái cây, sản phẩm OCOP phát triển bền vững, chúng ta cần tập trung giải quyết một số vấn đề căn bản, như: xây dựng thương hiệu; quy hoạch và phát triển nguồn nhiên liệu; phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghệ bảo quản sau thu hoạch; hỗ trợ về vốn, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư thông qua xã hội hóa, hợp tác công – tư; phát triển và mở rộng thị trường, đẩy mạnh tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế...

Tháng 3/2022 Cục Sỡ hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Sầu riêng Krông Pắc, đây là niềm vui, niềm tự hào đối với huyện và đây cũng là cơ hội để sản phẩm Sầu riêng Krông Pắc đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Xuyên suốt chương trình diễn ra những tiết mục ca nhạc đặc sắc - Ảnh: VNHN.

Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắk lần thứ I năm 2022 diễn ra từ ngày 1/9 đến hết ngày 3/9 cùng nhiều chuỗi hoạt động văn hóa, sự kiện như: Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư và phát triển nông sản, nông nghiệp bền vững huyện Krông Pắk tỉnh Đắk Lắk năm 2022; Hội chợ trưng bày, triển lãm các sản phẩm trái cây, nông sản đặc trưng của huyện Krông Pắk và một số địa phương lân cận; Lễ hội đường phố; Ngày hội khởi nghiệp; Liên hoan hát dân ca và diễn tấu nhạc cụ dân tộc; Trình diễn khinh khí cầu, dù lượn động cơ; Tham quan khu di tích lịch sử đồn điền CaDa, Bình chọn “Vườn Sầu riêng đẹp - thân thiện môi trường” và thưởng thức sầu riêng; Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc…

Đặc biệt còn diễn ra hoạt động biểu diễn bay khinh khí cầu phục vụ người dân và du khách tại Quảng trường khu vực hồ Tân An…

Võ Hà - Đình Tiến