VNHN - Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, giáp Thủ đô Hà Nội, Hưng Yên có đầy đủ cơ hội để phát huy những tiềm năng lợi thế của mình. Nhất là trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, giao thông…đã thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
Hưng Yên là mảnh đất có truyền thống văn hiến lâu đời, nơi sản sinh ra những con người ưu tú cùng với những di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có Phố Hiến – được biết đến là thương cảng lớn nhất nhì cả nước và phát triển cực thịnh vào thế kỉ XVI, XVII. Do vậy, trong thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND tỉnh đã có những hành động thiết thực nhằm kế thừa và phát huy những truyền thống quý báu. Từ đó, tạo điều kiện để tỉnh ngày càng phát triển, hướng tới khát vọng thịnh vượng, đời sống nhân dân ấm no.
Theo đó, tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp bằng việc: Chuyển đổi nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chú trọng vào các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống cung ứng kết nối hiệu quả với thị trường, gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đang tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi về tự nhiên cũng như những thuận lợi sẵn có về hệ thống hạ tầng giao thông và sự phát triển mạnh mẽ của các cụm công nghiệp, khu công nghiệp. Từ đó, tạo công ăn việc làm cho người dân cũng như hướng tới mục tiêu đưa Hưng Yên trở thành trung tâm cung cấp các sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng cao.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 3 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch (Ảnh minh họa: Internet).
Đặc biệt, riêng về lĩnh vực du lịch, Hưng Yên có nhiều đổi mới bằng những chiến lược, kế hoạch, giải pháp cụ thể để phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, lễ hội. Từ đó, từng bước đưa du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Nhờ vậy, sau 10 năm từ thị xã lên thành phố, Hưng Yên đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Cụ thể, năm 2019 kinh tế của tỉnh Hưng Yên đã đạt được những kết quả khá toàn diện, tăng trưởng kinh tế đạt 9,72% (cao hơn cả nước 7,02%). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp, dịch vụ chiếm 92%, GRDP bình quân đầu người đạt trên 74 triệu đồng/năm. Đồng thời, Hưng Yên cũng là một trong 8 tỉnh hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,9% (thấp hơn bình quân cả nước 4%).

Năm 2020, Hưng Yên phấn đấu 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới (Nguồn ảnh: D.T.Dương)
Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 với muôn trùng khó khăn, nhưng tốc độ tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên vẫn đạt gần 7%. Nhờ vậy, Hưng Yên được nhiều người biết đến như “lá cờ đầu” tiên phong trong phát triển kinh tế, xã hội.
Tin rằng, với những những kết quả nổi bật kể trên, Hưng Yên sẽ là điểm đến tiềm năng được các nhà đầu tư quan tâm, lựa chọn. Từ đó, góp phần vào tiến trình phát triển chung của đất nước.



