VNHNO - Siêu bão Florence - cơn bão mạnh nhất đang đe dọa lục địa Hoa Kỳ trong năm nay, tính đến ngày 10/9 cơn bão đã mạnh lên trở thành cơn bão số 4 và đang tiến gần hơn đến Carolina , khiến cho hơn 1 triệu người phải chuẩn bị di tản.

Cơn bão Florence được nhìn thấy từ Trạm vũ trụ quốc tế khi nó di chuyển từ Đại Tây Dương về phía bờ biển phía đông của Hoa Kỳ, vào ngày 10/9. Ảnh: Reuters.
Trung tâm Bão quốc gia (NHC) đưa ra cảnh báo: Dù tốc độ gió đã đạt mức 209km/h, tuy nhiên trước khi chính thức đổ bộ vào đất liền vào ngày 13/9 nó vẫn có khả năng mạnh lên và có thể gây ra mưa lớn và lũ trên diện rộng. Florence dự kiến sẽ là một cơn bão lớn cực kỳ nguy hiểm sẽ đổ bộ vào đất liền của Mỹ hôm thứ Năm sắp tới.
Bản đồ quỹ đạo của cơn bão cho thấy nó có khả năng đổ bộ vào ranh giới biên giới giữa hai bang Bắc và Nam Carolina. Thống đốc của cả hai bang đều đã tuyên bố về tình trạng khẩn cấp.
Thống đốc bang Nam Carolina Henry McMaster phát biểu trong một cuộc họp báo cho biết: "Chúng tôi không muốn mạo hiểm bất kì mạng sống của bất kì người dân nào ở Nam Carolina trong cơn bão này".
Ông Henry McMaster ước tính khoảng 1 triệu cư dân sẽ phải đi sơ tán khỏi tiểu bang của mình, theo sau lệnh sơ tán hơn 50.000 người từ các hải đảo ngoài khơi bờ biển của bang Bắc Carolina. Ước tính có khoảng 250.000 người cũng sẽ được sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm ở ven biển, bắt đầu từ ngày 11/9.
Florence đã mạnh lên trở thành siêu bão vào 10/9 và được nâng cấp lên mức 4 trên 5 mức dựa theo thang Saffir–Simpson (đây là thang phân loại bão dựa trên sức gió), sử dụng tốc độ tối đa của những cơn gió liên tục di chuyển để chia bão thành 5 cấp.
Tại thời điểm đó, siêu bão cách khu vực mũi Cape Fear của bang Bắc Carolina khoảng 1.880 km vê phía Đông – Đông Nam.
Trong năm 2017, Hoa Kỳ ghi nhận sự tấn công bởi một loạt các cơn bão cường độ cao bao gồm Bão Maria, đã khiến cho khoảng 3.000 người ở Puerto Rico thiệt mạng, và Hurricane Harvey khiến cho 68 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính lên đến 1,25 tỷ USD do lũ lụt thảm khốc ở Houston .
Ngày 11/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump - người bị chỉ trích nặng nề sau những phản ứng chậm chạp với cơn bão Maria ở Puerto Rico năm ngoái, đã tuyên bố chính phủ Mỹ đã "hoàn toàn, hoàn toàn sẵn sàng" đối phó bão Florence.
Florence có thể gây ra những đợt sóng cao ven biển kèm theo ngập lụt trong nội địa các bang phía bắc như Virginia, Trung tâm Bão quốc gia (NHC) cho biết. Ngay lập tức Thống đốc bang Virginia Maryland Larry Hogan cho biết tiểu bang của ông cũng đã "chuẩn bị cho khả năng tiềm ẩn của lũ lụt, thảm khốc và đe dọa tính mạng."
Trong lịch sử, 90% sự rủi ro do bão, bão nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới đều bị gây ra bởi lũ lụt dâng cao, phát ngôn viên của Trung tâm Bão quốc gia (NHC), Dennis Feltgencho hay. 27% nguyên nhân những cái chết đến từ lũ lụt kèm theo mưa lớn khiến nước dâng cao.
"Điều này thật đáng sợ đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi biết chúng tôi không thể chơi đùa giỡn với điều này", Jennifer Oosterwyk, người sở hữu cửa hàng Sugar Britches trên bãi biển Holden Beach, Bắc Carolina - được cho là sẽ nằm trên con đường của cơn bão. Oosterwyk đã thu thập tài liệu về thuế và tất cả các giấy tờ quan trọng khác từ cửa hàng và cô dự định lái xe 240 km đến nội địa để tránh bão.
Quân đội Mỹ cho biết họ đã gửi một nhóm tiến tới Raleigh, North Carolina, để phối hợp với các đối tác liên bang và tiểu bang. Họ cho biết khoảng 750 nhân viên quân sự sẽ được chỉ định cung cấp hỗ trợ cho công tác sơ tán người dân.
Hải quân Mỹ cũng cho biết họ đã gửi gần 30 tàu, thuyền đến bờ biển Virginia để đưa người dân ra khỏi cảng tránh bão./.
Nguồn: Straistimes



